13/11/2025 06:31 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Việc Anh giành tấm vé chính thức tham dự World Cup 2026 sớm trước 2 lượt trận ở bảng K đã giúp HLV Thomas Tuchel có thêm cơ hội để thử nghiệm những cầu thủ khác nhau trong trận tái đấu Serbia trên sân nhà.
HLV người Đức đã lập ra một danh sách dài gồm 55 cầu thủ trong lần đầu tiên chính thức làm việc với đội tuyển Anh vào tháng 3 vừa qua. Ông cũng đã có những chuyến bay khắp cựu lục địa để gặp các trụ cột khác như Harry Kane hay Jude Bellingham để trò chuyện trực tiếp với từng người về các lựa chọn sắp tới.
Sự tỉ mỉ của Tuchel đã tạo ra ấn tượng tốt với tất cả những nhà quản lý và cả người hâm mộ xứ sở sương mù. Ông cũng không ngại va chạm với những ngôi sao lớn khi loại bỏ những người không đạt được phong độ cao như Foden hoặc những cái tôi lớn như Bellingham.
Điều đó không chỉ làm nổi bật khả năng lãnh đạo của Tuchel mà còn giúp ổn định phòng thay đồ, tạo ra nguyên tắc "người làm chủ" duy nhất là chính Tuchel. Mặt khác, còn mang tới bầu không khí "an toàn" cho các cầu thủ trẻ hoặc những người lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển.
Thông điệp là rõ ràng, Tam sư có chỗ cho tất cả, miễn là họ thể hiện được tài năng, kỉ luật, sự chuyên nghiệp và quyết tâm của mình. Lần này, chiến lược gia người Đức cũng gạt ra khỏi đội hình những cầu thủ có sức ảnh hưởng khác như Alexander Arnold, Jack Grealish, Lewi Skelly hoặc Cole Palmer vì những lý do khác nhau.
Hiển nhiên, những cầu thủ thay thế sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và tính cạnh tranh và cơ hội họ có thể đạt được. Tam sư đã phải đối mặt với một số sự vắng mặt quan trọng trong trận đấu với Serbia. Hậu vệ Marc Guehi đã rút lui vì chấn thương bàn chân, trong khi Nick Pope và Anthony Gordon của Newcastle phải ngồi ngoài do chấn động não và chấn thương hông.
Nhưng Trevoh Chalobah của Chelsea và Alex Scott của Bournemouth, người lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển, tiếp tục trở thành biểu hiện sinh động cho tinh thần luôn đổi mới của Tuchel. Kể từ khi nắm quyền dẫn dắt Tam sư, việc lựa chọn đội hình của chiến lược gia người Đức ít nhiều gây ra tranh cãi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến màn trình diễn gần đây của đội bóng xứ sở sương mù.
Những người như Elliott Anderson của Nottingham Forest, Morgan Rogers của Aston Villa và Noni Madueke của Chelsea đều đã góp công lớn vào hành trình vòng loại ấn tượng của đội bóng, mặc dù Tuchel đã tận dụng những trận đấu dễ dàng như thế để điều chỉnh đội hình và xem xét tất cả các lựa chọn có sẵn.

HLV Thomas Tuchel sẽ tận dụng trận đấu với Serbia để thử nghiệm các phương án chiến thuật và nhân sự
Kết quả đã chứng minh quyết định của HLV 52 tuổi và có lẽ màn trình diễn ấn tượng nhất của đội tuyển Anh kể từ khi Tuchel đến là trận đấu lượt đi với Serbia, khi Tam sư giành chiến thắng 5-0 trên sân của đối thủ, nơi có đến 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn.
Bất kể Tuchel đã thay đổi nhiều như thế nào và gọi bao nhiêu cầu thủ trẻ để thử nghiệm thì danh sách đội hình tham dự World Cup 2026 gần như chắc chắn đã được hoàn thiện và các cầu thủ đều muốn gây ấn tượng đối với chiến lược gia người Đức.
Nhưng có một cảm giác xuất hiện đó là khả năng phá vỡ đội hình mang tính ổn định cao của HLV 52 tuổi là rất thấp. Sự ổn định được thể hiện qua một số thống kê sau. Tam sư đứng đầu vòng loại World Cup 2026 về số đường chuyền thành công (4.061), tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình (75,8%), số đường chuyền mỗi chuỗi (6,4), thời gian chuyền bóng trung bình (17,8 giây) và số chuỗi đường chuyền mở với 10 đường chuyền trở lên (172).
Thực tế, trong tay Tuchel là hàng loạt những cầu thủ chất lượng và ngay cả những người không được gọi lần này như Cole Palmer hay Marc Guehi cũng đều ở đẳng cấp vượt trội so với những gương mặt mới, trong khi Phil Foden và Bellingham đã chính thức trở lại. Tiền vệ của Man City đã tìm lại phong độ mà anh đã thể hiện ở mùa giải 2023/24, ghi 4 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này cho The Citizens.
Trong khi Bellingham cũng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn bất kì cầu thủ nào khác với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong màu áo Real Madrid, dù mới chỉ chính thức trở lại trong trận thắng Barcelona ở La Liga.
Những thử nghiệm vì thế nếu có thể đều dựa trên hệ thống chiến thuật 4-2-3-1 và cuộc chiến chủ yếu tập trung ở một số vị trí còn chưa ngã ngũ như hậu vệ cánh phải giữa Reece James và Alexander-Arnold (nếu kịp lấy lại phong độ), cạnh tranh vị trí hậu vệ trái giữa Lewis-Skelly và cái tên đang lên O'Reilly. Tiếp nữa là một trung vệ đá cặp với Guehi giữa Konsa, Maguire và Stones, một tiền vệ trụ đá cặp với Rice ở giữa sân là Wharton hay Anderson. Trong khi đó, một vị trí tiền đạo cánh trái là cuộc đua giữa Palmer, Rashford hoặc Gordon.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất