16/10/2025 05:30 GMT+7 | Bóng đá Anh
Không phải Tây Ban Nha, Pháp hay Bồ Đào Nha, ĐT Anh mới là đội tuyển châu Âu đầu tiên có vé dự World Cup 2026. Chiến thắng Latvia 5 sao như một lời khẳng định thầy trò Thomas Tuchel không thể bị xem thường.
Việc rơi vào bảng đấu với những đội bóng có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA lần lượt là 34 (Serbia), 66 (Albania), 137 (Latvia) và 174 (Andorra) khiến một số người coi vị trí đầu bảng K cùng tấm vé đến Mỹ, Canada và Mexico là điều hiển nhiên với Anh. Mặt khác, 6 trận thắng tính đến lúc này đã vẽ ra những bức tranh đầu tiên về cách Tuchel cầm quân ở Anh.
Harry Kane chắc chắn là nhân tố nổi bật nhất không chỉ trong chiến thắng Latvia 5-0 vừa qua, mà còn trong cả hành trình toàn thắng sau 6 trận vòng loại của Anh đến lúc này. Trên đất Latvia, tiền đạo sinh năm 1993 này đã lập một cú đúp để nâng số bàn thắng của anh ở cấp độ đội tuyển lên con số 76 sau 110 trận, nhiều hơn 23 bàn so với người xếp tiếp theo trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Anh là cựu tiền đạo Wayne Rooney. Còn nếu tính riêng các chiến dịch vòng loại của Anh, con số này của Kane là 45 bàn sau 41 trận vòng loại. Phong độ của Kane từ đầu mùa rất ấn tượng với 21 bàn sau 13 lần ra sân từ Bayern Munich lẫn đội tuyển Anh. Những con số chính là thước đo để nói về tầm quan trọng của Kane không chỉ cho vòng loại World Cup 2026 mà còn ở cả hành trình vào mùa Hè năm sau khi rất khó ai đủ sức đánh bật trung phong thuộc biên chế Bayern Munich cho vị trí đá cao nhất trên hàng công Anh.
Jordan Pickford là một điểm sáng khác trong hành trình vòng loại của Anh. Thủ môn thuộc biên chế Everton vừa có trận thứ 9 liên tiếp giữ sạch lưới ở cấp độ đội tuyển quốc gia, một cột mốc cá nhân đáng nhớ. Sự vững vàng của anh giúp thầy trò Tuchel chưa để thua một bàn nào sau 6 trận vòng loại và cùng với Thụy Sĩ là 2 đội tuyển giữ sạch lưới cho đến thời điểm này của vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Có Pickford trong khung thành, Tuchel hoàn toàn yên tâm sử dụng bộ đôi trung vệ mới Ezri Konsa-John Stones do Marc Guehi có dấu hiệu quá tải và cần được dưỡng sức. Ngoài Kane và Pickford, Anh cũng ghi nhận nỗ lực từ Anthony Gordon, người đã có bàn thứ 2 sau 16 lần ra sân cho Anh trong việc giành một suất đá chính ở World Cup vào năm sau và Eberechi Eze, người đang tìm cách hòa nhập với kỳ vọng mới tại Arsenal nhưng vẫn sẽ được Tuchel để mắt trong hành trình chọn lựa cầu thủ đến Mỹ, Canada và Mexico.
Phong độ làm bàn của Kane là điểm nhấn trong hành trình giành vé dự World Cup của Anh
Việc Anh bước vào 2 trận đấu cuối vòng loại vào tháng sau với tâm thế của một đội đã chắc vé đến World Cup sẽ là cơ hội lý tưởng để Tuchel mạnh dạn thử nghiệm các phương án mới về nhân sự cũng như giải quyết những vấn đề có tiềm năng ngăn cản Anh hướng đến cơ hội chinh phục chức vô địch World Cup 2026 dù Anh không được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp hay Argentina.
Vậy đâu là những thách thức cho nhà cầm quân người Đức từ nay đến 11/6 năm sau, ngày diễn ra trận đấu khai mạc World Cup 2026? Tất cả sẽ nhắc đến câu chuyện về Jude Bellingham. Mối quan hệ giữa Tuchel và tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đang không ở trạng thái tốt nhất, nhưng ông vẫn cần Bellingham sớm lấy lại phong độ để giúp Anh bước qua những thử thách, bên cạnh hy vọng vào sự trở lại của những ngôi sao sáng giá như Cole Palmer, Phil Foden hay Trent Alexander-Arnold.
Hai trận cuối cùng của Anh ở vòng loại gặp Serbia và Albania sẽ là cơ hội để Tuchel cân nhắc thêm về các thử nghiệm ông chưa dùng đến hoặc thật sự tin tưởng. Adam Wharton của Crystal Palace và Kobbie Mainoo của MU xứng đáng được trao cơ hội để kiểm chứng liệu họ có thể được tăng cường cho tuyến giữa của Anh. Cũng không nên xem thường những chiến binh dưới thời người tiền nhiệm Gareth Southgate như Harry Maguire, Kyle Walker hay Jordan Henderson.
Trên tất cả, Tuchel vẫn chưa thật sự chiếm trọn niềm tin tuyệt đối từ các cổ động viên Anh dù 2 chiến thắng Serbia và Latvia cùng với tỷ số 5-0 giúp Tuchel xóa đi nghi ngại về một nhà cầm quân chỉ biết cho ĐT Anh chơi thứ bóng đá kém hấp dẫn. Đã có những tiếng hát trên khán đài về Tuchel kiểu như: "Tuchel, chúng tôi sẽ hát những gì chúng tôi muốn", nhưng chỉ cần một trận đấu kém thuyết phục như chiến thắng Wales 3-0 lại khiến nhà cầm quân 52 tuổi này trở thành đề tài của những chỉ trích. Trước mắt, Tuchel cứ nên vui với nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành: Giúp Anh đến Mỹ, Canada và Mexico theo cách thuyết phục nhất.
28/48 vé dự World Cup 2026 đã có chủ: Anh (châu Âu), Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay (Nam Mỹ), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Senegal, Bờ Biển Ngà (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Australia, Saudi Arabia, Qatar (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương).
Kỳ FIFA Days tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 18/11. Vẫn còn 11 suất trực tiếp của châu Âu, 3 suất CONCACAF sẽ được định loạt trong kỳ FIFA Days này, bên cạnh việc xác định các đội tranh 4 suất vé vớt châu Âu và 6 suất tham dự trận tranh vé vớt liên lục địa khởi tranh vào tháng 3/2026.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất