Official FIFA World Cup 2026 Album - album nhạc chính thức của World Cup 2026 - thật sự vô cùng đa dạng. Trong đó, ca khúc Game Time đã mang tới cấp độ mạnh mẽ mới cho album, nắm trọn sự hồi hộp và phấn kích của khán giả trên toàn thế giới trước giờ bóng lăn.
Game Time là ca khúc thứ 2 trong album, phát hành hôm 29/5/2026, thông qua các hãng thu âm SALXCO, Epic và Def Jam.
Chưa từng có
Trong album nhạc World Cup năm nay, Game Time là sự bổ sung quan trọng khi mang âm hưởng hip hop vào dự án táo bạo này.
Là một trong những thể loại âm nhạc có ảnh hưởng và được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới, hip hop đại diện cho bước tiến quan trọng của FIFA, đảm bảo album World Cup chính thức phản ánh sự đa dạng văn hóa, tính sáng tạo và tầm quan trọng toàn cầu của World Cup.
Được sản xuất bởi nhà sản xuất từng đoạt 4 giải Grammy Cirkut, Game Time quy tụ rapper gạo cội Future và nữ nghệ sĩ trẻ Tyla. Tất cả mang đến 1 ca khúc hip hop sôi động, được xây dựng dựa trên tiếng kèn đồng mạnh mẽ và bộ gõ vang dội - những điều chưa từng có trong nhạc FIFA World Cup.

Tyla là gương mặt đại diện mới của âm nhạc Nam Phi
Ngay từ lời hô hào đầu ca khúc của Future "20 giây nữa là trận đấu bắt đầu", Game Time đã phản ánh được sự mong chờ toàn cầu khi người hâm mộ và các cầu thủ tiến vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Trong khi đó, Tyla mang đến nguồn năng lượng nhạc pop toàn cầu đặc trưng của mình, thêm vào Game Time những giai điệu bắt tai và bước nhảy bắt mắt. Đặc biệt, cô và Future đã thể hiện tinh thần đoàn kết khi kết nối các thế giới âm nhạc khác nhau, mang tới sự phấn khích chung cho 1 ca khúc World Cup.
"Được tham gia vào Official FIFA World Cup 2026 Album giống như 1 vòng tròn hoàn chỉnh - kể từ khi Nam Phi đăng cai World Cup năm 2010" - Tyla chia sẻ - "Tôi rất hào hứng được biểu diễn tại lễ khai mạc!"
Nếu như Future đã là nghệ sĩ lớn, lừng danh toàn cầu từ lâu thì với Tyla, được biểu diễn nhạc World Cup quả là bước tiến lớn. Nhưng tất nhiên, cô rất xứng đáng với vị trí này.
Nữ hoàng Popiano
Tyla Laura Seethal sinh năm 2002 tại Gauteng, Nam Phi. Trong người cô có các dòng máu của Ấn Độ, người Mauritius gốc Ấn, Zulu và Ireland. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ rõ đam mê và thiên phú âm nhạc. Ngày học trung học, cô giữ chức Trưởng ban Văn hoá. Cũng từ những ngày ngồi trên ghế trường cấp 3, cô đã bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Ban đầu, Tyla chia sẻ các ca khúc gốc và cover trên Instagram. Đồng thời, cô cũng tích cực tìm kiếm cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhà sản xuất Garth von Glehn là người phát hiện ra cô. Từ đó, cô thường dành các cuối tuần trong năm cuối cấp tại phòng thu âm.
Năm 2019, sau khi tốt nghiệp trung học, Tyla tự phát hành đơn đầu tay Getting Late với phần sản xuất của Kooldrink. MV của ca khúc do chính quản lý Glehn quay trong giai đoạn Covid-19 và phát hành trên YouTube vào đầu năm 2021. Dù là sản phẩm "cây nhà lá vườn", Getting Late nhanh chóng đạt được thành công trên toàn quốc. Nó đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và được đề cử giải thưởng Âm nhạc Nam Phi cho Video Âm nhạc hay nhất năm 2022.

Tyla (bìa phải) mặc trang phục mang màu cờ sắc áo Nam Phi khi hát quốc ca trong trận mở màn World Cup 2026
Năm 2021, khi đang theo học ngành khai thác mỏ, Tyla đã phải năn nỉ bố mẹ cho nghỉ học để tập trung vào âm nhạc. Sau đó, cô ký được hợp đồng thu âm với hãng đĩa Epic và cho ra mắt loạt đĩa đơn mới.
Trong đó, đĩa đơn Water (2024) của cô là ca khúc đầu tiên của 1 nghệ sĩ solo Nam Phi lọt vào BXH Billboard Hot 100 Mỹ sau 55 năm. Ngoài ra, nó còn lọt top 10 ở nhiều quốc gia, bao gồm quê nhà Nam Phi và Vương quốc Anh. Đồng thời, Water còn được trao giải Grammy đầu tiên cho hạng mục Trình diễn Âm nhạc châu Phi hay nhất, giải Billboard cho Ca khúc Afrobeats và giải MTV cho MV Afrobeats hay nhất. Nó còn đứng đầu danh sách Top 40 ca khúc Afropop hay nhất năm 2023 của Rolling Stone và Billboard cuối năm. Rapper siêu sao Travis Scott và nhà sản xuất lừng danh Marshmello đã tham gia phối lại ca khúc.
Water cũng là đĩa đơn mở đường cho album đầu tay mang tên của cô, Tyla (2024). Album thành công cả về phê bình và thương mại trên toàn cầu. Nó đạt No.24 tại Billboard 200 Mỹ, đạt No.1 ở Tunisia và Papua New Guinea, lọt vào top 20 ở Vương quốc Anh, Hà Lan, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ. Album còn mang về cho Tyla giải Nghệ sĩ mới của năm, Album nhạc Pop hay nhất và Nữ nghệ sĩ của năm tại giải Âm nhạc Nam Phi 2024.
Các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Tyla bao gồm EP We Wanna Party (2025). Sắp tới, vào tháng 7 này, cô dự kiến phát hành album phòng thu thứ hai, A*Pop.
Hiện, Tyla là nghệ sĩ người châu Phi trẻ nhất trong lịch sử giành được giải Grammy, với 2 lần chiến thắng. Các giải thưởng khác của cô bao gồm 2 giải MTV, 2 giải BET, 3 giải MTV châu Âu, cùng với các đề cử cho giải BRIT, giải Ivor Novello, giải Soul Train và 9 đề cử giải Âm nhạc Nam Phi.
Phong cách âm nhạc của Tyla nổi bật với sự kết hợp giữa nhạc Amapiano truyền thống của Nam Phi với nhạc pop và R&B phương Tây, tạo ra âm thanh mượt mà, phù hợp với sân khấu lớn và dễ tiếp cận trên toàn cầu. Vì thế, cô cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng Popiano".

Tyla (phải) và Future trong áp phích quảng bá ca khúc “Game Time”
"Shakira mới"
Có thể nói, trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu hiện nay, Tyla là trường hợp rất đáng nể. Dù mới ngoài đôi mươi, cô đã là một trong số rất ít nghệ sĩ châu Phi đương đại thực sự đột phá vào thị trường đại chúng Mỹ và châu Âu.
Thế nên, hầu như không có tranh cãi nào về việc ai nên đại diện cho âm nhạc Nam Phi tại World Cup 2026. Trong số dàn sao hát World Cup năm nay, Tyla tuy ít tuổi nhưng lại có thành tích đáng tự hào với nhiều giải thưởng quốc tế hàng đầu và là gương mặt đại diện cho làn sóng mang nhạc amapiano/pop Nam Phi ra toàn cầu. Sức mạnh lan toả đó thật sự rất hợp với tinh thần của World Cup.
Không những thế, dường như FIFA đang định vị Tyla giống như Shakira năm 2010 hay Ricky Martin năm 1998: Một nghệ sĩ trẻ, có dấu ấn văn hóa khu vực rất rõ, nhưng đồng thời đã có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Bằng chứng: Tyla là một trong những gương mặt được FIFA quảng bá mạnh nhất. FIFA đã dành hẳn thông cáo riêng cho Game Time và xem đây là một trong những ca khúc tiêu biểu của album chính thức. Điều này khá đặc biệt vì FIFA không đăng thông cáo riêng cho tất cả nghệ sĩ trong album.
Tyla cũng đứng chung sân với những siêu sao hàng đầu thế giới như Shakira, Lisa, Burna Boy hay Anitta trong buổi khai mạc World Cup 2026 hôm 12/6 tại Mỹ. Chưa hết, cô còn hát quốc ca Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 giữa Nam Phi và Mexico.
Sẽ không lạ nếu trong những mùa World Cup tới, khán giả sẽ còn được gặp lại Tyla!
Album mới rất được kì vọng
Ít ngày sau trận chung kết World Cup 2026, Tyla sẽ phát hành album phòng thu thứ 2 của cô, A*Pop, vào ngày 24/7, thông qua FAX và Epic. Trong album đầu, Tyla đã gây ấn tượng mạnh khi kết hợp âm thanh của amapiano và R&B. Album mới lần này được hé lộ là sẽ có nhiều khác biệt.
"Khi làm dự án này, tôi cảm thấy rất khác so với cảm giác của tôi trong album đầu tiên... Tôi rất hào hứng với album mới sắp ra mắt trong năm nay. Chỉ để xem nó khác biệt như thế nào - kiểu như, Tyla bây giờ là ai?" Cô cũng tiết lộ lý do của sự thay đổi: "Tôi đã trải qua nhiều chuyện. Tôi đã 24 tuổi... Tôi cảm thấy mình là 1 người phụ nữ".
Theo Tyla, album mới là thành công lớn với cô khi cô cho phép bản thân "đắm mình vào mọi thứ và thử bất cứ điều gì", trái ngược với "bản năng cầu toàn" của mình. Trải nghiệm làm album khiến cô cảm thấy mình là 1 "nghệ sĩ thực thụ", vì cô có thể tạo ra một "thế giới xung quanh mọi thứ" và hoàn thành dự án từ "đầu đến cuối".