Chia sẻ về live concert lúc nửa đêm trong khuôn khổ chương trình VTV Fanzone World Cup 2026 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM) khuya 19/7, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết mô hình kết hợp âm nhạc với các sự kiện bóng đá đã trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới. Ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Microwave cùng các khách mời sẽ biểu diễn nhạc rock từ 23h cho đến khi trận chung kết World Cup 2026 bắt đầu lúc 2h ngày 20/7.
Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, ngay tại FIFA World Cup 2026, việc lần đầu tiên tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp (halftime show) ở trận chung kết theo mô hình Super Bowl cho thấy bóng đá ngày càng trở thành điểm giao thoa giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa đại chúng. Những sân khấu đồng hành không còn là phần phụ, mà dần trở thành một mảnh ghép quan trọng của trải nghiệm World Cup.
Rock và bóng đá
Từ góc nhìn của một người làm âm nhạc, Huy Tuấn cho rằng rock và bóng đá vốn có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều được nuôi dưỡng bằng năng lượng tập thể, sự cộng hưởng của đám đông và những cảm xúc bùng nổ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi được trực tiếp hòa mình vào không gian ấy.
"Hâm mộ rock là những người rất cuồng nhiệt. Họ cần một cộng đồng để cùng tạo nên bầu không khí của nhạc rock. Bóng đá cũng vậy. Người ta ra ngoài xem bóng đá không chỉ để theo dõi trận đấu, mà để sống trong cảm xúc cùng những người xung quanh. Rock cũng không thể chỉ nghe qua màn hình, mà phải được trải nghiệm trực tiếp. Hai thế giới ấy đều có chung một nguồn năng lượng và nhu cầu được kết nối" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình VTV Fanzone World Cup 2026
Chính sự tương đồng đó là lý do Huy Tuấn lựa chọn Bức Tường và Microwave cho đêm diễn Midnight Live Concert, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khác. Theo anh, đây không đơn thuần là một đêm nhạc, mà là nơi người hâm mộ cùng chia sẻ cảm xúc trong một dịp đặc biệt khi World Cup chỉ diễn ra 4 năm 1 lần.
Việc tổ chức một live concert vào nửa đêm cũng được Huy Tuấn xem là một thử nghiệm mới của thị trường biểu diễn tại Việt Nam. Thay vì tách biệt âm nhạc và thể thao, chương trình hướng đến việc tạo nên một không gian, nơi khán giả vừa sống trong nhịp đập của World Cup, vừa được tiếp thêm năng lượng từ những màn trình diễn rock giàu cảm xúc.
Ở góc nhìn của người làm nghề, World Cup vì thế không chỉ là một giải đấu, mà còn là chất xúc tác để những cộng đồng có chung đam mê gặp gỡ, kết nối và tạo nên những trải nghiệm tập thể khó có thể thay thế. Với Huy Tuấn, đó cũng là tinh thần mà Midnight Live Concert này muốn mang đến cho khán giả Việt Nam trong đêm chung kết World Cup năm nay.
Sức hút của FIFA World Cup chưa bao giờ chỉ nằm ở những bàn thắng hoặc những cuộc đối đầu trên sân cỏ. Điều khiến giải đấu lớn nhất hành tinh trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, theo Huy Tuấn, chính là khả năng kết nối hàng triệu con người bằng những cảm xúc mãnh liệt - điều mà âm nhạc cũng luôn hướng tới.
4 năm mới có 1 lần
Giữa lịch trình làm việc dày đặc, Huy Tuấn vẫn dành cho mình một "điểm hẹn" mỗi khi World Cup trở lại. Với nam nhạc sĩ, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là ngoại lệ hiếm hoi đủ sức khiến người ta sẵn sàng điều chỉnh cả nhịp sinh hoạt. Bởi nếu bỏ lỡ một cuộc đối đầu đỉnh cao, anh có cảm giác mình đã đánh mất một phần trải nghiệm đặc biệt chỉ 4 năm mới có 1 lần.
Từng có quãng thời gian sinh sống tại Đức, Huy Tuấn luôn dành một sự yêu mến đặc biệt cho đội tuyển quốc gia nước này. Vì thế, mỗi kỳ World Cup, "cỗ xe tăng" chính là cái tên đầu tiên nhận được niềm tin của nam nhạc sĩ, dù hành trình năm nay không diễn ra như kỳ vọng. Khi đội tuyển Đức sớm dừng bước, Huy Tuấn chuyển sự quan tâm sang đội tuyển Anh. Điều khiến anh đặt nhiều trông đợi không chỉ nhờ dàn cầu thủ chất lượng, mà còn ở dấu ấn của huấn luyện viên người Đức - Thomas Tuchel. Theo nam nhạc sĩ, sự xuất hiện của một nhà cầm quân Đức mang đến cảm giác về một tập thể bản lĩnh, lì lợm và tỉnh táo hơn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn là người hâm mộ lâu năm của đội tuyển Đức
Dưới góc độ của một người yêu bóng đá, Huy Tuấn cho rằng tuyển Anh từ lâu vẫn luôn sở hữu những cá nhân xuất sắc và là ứng cử viên vô địch ở mỗi kỳ World Cup. Tuy nhiên, điều khiến anh chờ đợi ở giải đấu năm nay lại là sự kết hợp giữa nguồn lực vốn có của bóng đá Anh và tư duy mang bản sắc Đức trên băng ghế huấn luyện. Với nam nhạc sĩ, đó là một điểm nhấn thú vị, đủ để nuôi hy vọng về một hành trình khác biệt. Dẫu vậy, cũng như nhiều người hâm mộ, Huy Tuấn tin rằng bóng đá đỉnh cao luôn cần thêm một chút may mắn. Ở FIFA World Cup 2026, dù đã có một hành trình đáng ghi nhận, đội tuyển Anh vẫn chưa thể tranh ngôi vô địch.
Hiện sự chú ý đang đổ dồn vào hai cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng là Tây Ban Nha và Argentina. "Hành trình của cả hai đội đến thời điểm này vẫn chưa phải trải qua quá nhiều thử thách thực sự cân sức. Riêng về Argentina, đại diện Nam Mỹ đến nay vẫn chưa có một hành trình quá thuyết phục về lối đá. Thậm chí có những chiến thắng mang đến cảm giác rằng may mắn cũng đứng về phía họ. Tuy nhiên, đó cũng là nét đặc biệt của những đội bóng lớn: khi không đạt phong độ rực rỡ nhất, họ vẫn biết cách tồn tại nhờ kinh nghiệm, sự lì lợm và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều thế hệ" - Huy Tuấn phân tích.
Bước ngoặt, theo anh, chỉ thực sự đến ở trận bán kết với đội tuyển Anh. Trước một đối thủ đủ đẳng cấp để tạo nên cuộc đối đầu ngang tầm, Argentina mới bộc lộ rõ bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch thế giới với hàng công sắc bén và khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, tuyển Anh lại để vuột mất lợi thế bởi những lựa chọn quá thận trọng.
Huy Tuấn cho rằng World Cup luôn hấp dẫn bởi những yếu tố khó lường. Không phải đội bóng chơi đẹp nhất, hoặc thuyết phục nhất lúc nào cũng đi đến đích. Đôi khi, kinh nghiệm, sự bản lĩnh và cả một chút may mắn mới là những yếu tố quyết định để viết nên câu chuyện của nhà vô địch.
Thích Harry Kane
Giữa dàn ngôi sao góp mặt tại FIFA World Cup 2026, Huy Tuấn đặc biệt dành sự quan tâm cho Harry Kane. Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Điều khiến Harry Kane trở nên đặc biệt trong mắt tôi không chỉ là tài năng, mà còn là hành trình nhiều thăng trầm. Dù nhiều năm được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh, cậu ấy vẫn liên tục lỡ hẹn với các danh hiệu tập thể. Chàng tiền đạo chỉ thực sự "phá vỡ lời nguyền trắng tay" từ khi chuyển sang khoác áo Bayern Munich. Nên kỳ World Cup năm nay chính là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Harry Kane, cũng là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ của một cầu thủ luôn kiên trì theo đuổi giấc mơ".
Trước việc Chủ tịch FIFA xem xét khả năng mở rộng quy mô số đội tham dự sau giải đấu năm 2026, Huy Tuấn cho rằng cơ hội dành cho các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam là rõ ràng hơn. Tuy nhiên, với anh, quan trọng nhất vẫn là xây dựng một nền bóng đá bài bản, chấp nhận đi chậm và kiên nhẫn với chiến lược dài hạn. Với tư cách một người hâm mộ, anh luôn mong đội tuyển Việt Nam một ngày nào đó sẽ hiện diện ở World Cup. Thế nhưng, điều Huy Tuấn kỳ vọng không đơn thuần là "đến cho có", mà là được góp mặt bằng một lối chơi đủ sức thuyết phục và một nền tảng bóng đá đủ vững vàng.
Sau phần biểu diễn rock dài gần 3 tiếng, khán giả sẽ cùng theo dõi trận chung kết World Cup 2026 trên màn hình LED rộng 500m², với phần bình luận trực tiếp tại sự kiện.