Album chính thức của World Cup 2026 đã mở màn với ca khúc vô cùng tham vọng là Goals - sự hợp tác của ba trong số những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng văn hóa hàng đầu thế giới là rapper Thái Lan Lisa, giọng ca Brazil Anitta và ca sĩ Nigeria Rema.
Tất nhiên, không có gì là ngẫu nhiên trong sự kết hợp này.
Vượt biên giới
Album Goals được phát hành hôm 21/5, thông qua các hãng thu âm SALXCO và Def Jam. Cùng với MV chính thức, ca khúc mang đến cho Official FIFA World Cup 2026 Album - album chính thức mùa World Cup 2026 - khoảnh khắc mang tính toàn cầu hiếm thấy.
Album kết hợp các thể loại Latin pop, afrobeats và K-pop - những âm thanh đã và đang góp phần định hình hướng đi của âm nhạc toàn cầu. "3 châu lục, 1 ca khúc… Việc kết hợp tất cả âm thanh của chúng ta lại với nhau như thế này quả là khoảnh khắc trọng đại đối với âm nhạc thế giới" - theo Rema.

Từ trái qua: Lisa, Anitta và Rema - 3 nghệ sĩ thể hiện ca khúc mở màn album World Cup 2026 “Goals”
Bản thân Rema và Anitta cũng trực tiếp tham gia sáng tác Goals, cùng đội ngũ nhạc sĩ của FIFA. Không chỉ giai điệu, ca từ của Goals cũng phản ánh cách tiếp cận đa ngôn ngữ và đa văn hóa, lấy cảm hứng từ văn hóa của cả 3 châu lục. Đặc biệt, Anitta đã hát bằng cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
Dù vậy, tinh thần chung là như nhau. Sử dụng hình ảnh bóng đá như một phép ẩn dụ, Goals đề cao sự tham vọng và kiên trì để đạt tới thành công, với những ca từ đầy cảm hứng như "Tôi có mục tiêu, tôi có ước mơ, tôi có tầm nhìn".
Nhờ khâu sản xuất của Cirkut, người từng đoạt giải Grammy, Goals lại càng mạnh mẽ, giàu nhịp điệu, vượt ra ngoài bất kỳ âm thanh hoặc khu vực cụ thể nào, phản ánh năng lượng không biên giới và quy mô toàn cầu của World Cup.
Có thể nói, cùng nhau, Anitta, Rema và Lisa đã tạo nên 1 trong những sản phẩm âm nhạc có sức ảnh hưởng tức thì và sâu rộng nhất.
Với riêng Anitta, hợp tác lần này có ý nghĩa rất đặc biệt. "Mối liên hệ của tôi với World Cup rất sâu sắc về mặt cảm xúc" - cô chia sẻ - "Tôi là người Brazil, dĩ nhiên là tôi có những kỷ niệm tuyệt vời gắn liền với giải đấu".

Anitta (bìa phải) biểu diễn tại khai mạc World Cup 2026
"Thật vô cùng đặc biệt khi giờ đây được đóng góp vào lịch sử của nó, qua hợp tác với Lisa và Rema trong ca khúc Goals! Tôi rất biết ơn cơ hội này" - cô nói thêm.
Ngoài ra, bản thân sự nghiệp của Anitta cũng là minh chứng cho sự kết nối toàn cầu mà cô thể hiện trong Goals.
Nữ hoàng nhạc pop Brazil
Anitta tên khai sinh là Larissa de Macedo Machado, sinh năm 1993 tại Honorio Gurgel - một khu phố nghèo ở Rio de Janeiro, Brazil.
Ngay từ nhỏ, cô đã thể hiện trí thông minh vượt trội và có hứng thú với sự nghiệp học thuật. Cô bắt đầu hát khi mới 8 tuổi, trong dàn hợp xướng của nhà thờ, và học tiếng Anh từ năm 11 tuổi. Giáo viên của mẹ cô sau đó đã dạy cô khiêu vũ miễn phí.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Anitta học về quản lý công. Nhưng tới tuổi đôi mươi, cô quyết định toàn tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.
Sử dụng hình ảnh bóng đá như một phép ẩn dụ, Goals đề cao sự tham vọng và kiên trì để đạt tới thành công, với những ca từ đầy cảm hứng như "Tôi có mục tiêu, tôi có ước mơ, tôi có tầm nhìn".
Không lâu sau khi phát hành đĩa đơn đầu tay Meiga E Abusada (2012), Anitta đã ký được hợp đồng thu âm với Warner Music Brazil và phát hành album đầu tay mang tên mình vào năm 2013. Album này đã đứng đầu BXH và đạt chứng nhận bạch kim tại Brazil. Album có loạt hit như Show Das Poderosas và Zen, giúp Anitta có ca khúc đứng đầu BXH Billboard Brazil Hot 100 đầu tiên và nhận được đề cử Latin Grammy.
Năm 2014, cô phát hành album phòng thu thứ 2 Ritmo Perfeito và album live Meu Lugar. Cả 2 đều đại thắng thương mại. Album phòng thu thứ 3, Bang (2015), có loạt đĩa đơn lọt top 10 là Deixa Ele Sofrer và Bang, củng cố vị thế của Anitta như một ngôi sao lớn ở Brazil.
Nhưng không dừng lại ở thị trường trong nước, năm 2017, cô lần đầu phát hành ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, Paradinha, giúp cô nhanh chóng chuyển hướng sang thể loại nhạc Latin và reggaeton tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời, cô phát hành dự án mang tên CheckMate, với nhiều màn hợp tác quốc tế và có các hit như Downtown và Vai Malandra.
Trong album phòng thứ 4, Kisses (2019), cô hát bằng 3 ngôn ngữ. Album đã nhận được đề cử giải Latin Grammy cho Album nhạc Urban xuất sắc nhất.

Trang phục mang tinh thần Brazil của Anitta tại lễ khai mạc World Cup 2026
Album phòng thu thứ 5 đạt chứng nhận kim cương của Anitta, Versions Of Me (2022), có đĩa đơn Envolver đứng đầu BXH Ca khúc Billboard Brazil và trở thành bản hit đột phá của cô ra thị trường quốc tế.
Ca khúc đạt No.1 trên BXH Billboard Global Excl. và No.2 trên Billboard Global 200 Mỹ, đưa Anitta trở thành nghệ sĩ Brazil đầu tiên dẫn đầu 1 BXH âm nhạc toàn cầu. Nhờ nó, cô cũng là nghệ sĩ người Brazil đầu tiên giành được giải Âm nhạc Mỹ cho Nghệ sĩ Latin được yêu thích nhất và giải MTV ở hạng mục Latin xuất sắc nhất. Chưa hết, ca khúc còn mang về cho cô Kỷ lục Guinness thế giới khi là nghệ sĩ solo Latin đầu tiên và nghệ sĩ Brazil đầu tiên đạt No.1 trên BXH Top 200 Toàn cầu của Spotify.
Tới nay, Anitta đã phát hành 7 album phòng thu. Cô cũng nhận rất được nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới, bao gồm 1 giải Âm nhạc Brazil, 4 giải Âm nhạc Mỹ Latin, 3 giải MTV, 9 giải Âm nhạc châu Âu MTV, 2 Kỷ lục Guinness thế giới, được đề cử 2 giải Grammy và 10 giải Latin Grammy.

Anitta là một trong những nghệ sĩ Brazil nổi tiếng nhất thế giới
Với khả năng đa dạng và khả năng kết hợp nhiều thể loại như pop, funk, reggaeton và nhạc điện tử, Anitta được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop Brazil". Là 1 trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới trên mạng xã hội, cô từng góp mặt trong danh sách Time 100 Next của tạp chí Time năm 2021 và 30 Under 30 của Forbes năm 2023.
Cô cũng nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Các mục tiêu mà cô theo đuổi bao gồm biến đổi khí hậu, bảo tồn, môi trường, sức khỏe và quyền có lương thực. Cô cũng cống hiến hết mình để vận động cho quyền của cộng đồng LGBT, người bản địa và phụ nữ.
Năng lượng bùng nổ
Anitta, cùng với Lisa và Rema đã lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc Goals tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026, diễn ra hôm 12/6/2026 tại SVĐ SoFi ở Los Angeles, Mỹ.
Trong lần xuất hiện trọng đại này, Anitta đã hợp tác với đội ngũ H&M Studio và nhà tạo mẫu của cô, Janelle Miller, để tạo ra bộ trang phục phù hợp với năng lượng bùng nổ của màn trình diễn và đặc biệt gợi nhớ về nguồn gốc Brazil của cô.
"Khi nghĩ về World Cup, mọi người đều nghĩ về niềm vui, đam mê, tự hào" - cô nói - "Tôi muốn mọi người xem tôi biểu diễn và cảm nhận được điều đó".
Cô đã xuất hiện trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, gợi nhớ đến những chiếc áo choàng mà võ sĩ quyền anh mặc khi bước vào sàn đấu.
"Khi tôi bước ra sân khấu, tôi muốn nó phải thật ấn tượng" - cô giải thích - "Chiếc áo choàng mang lại cảm giác kịch tính, gần như hoành tráng. Giống như, cô ấy đã đến rồi! Nó cũng mang năng lượng chiến binh mà tôi thực sự cảm nhận được".
Muôn màu trong album World Cup 2026
Đây là dự án âm nhạc tham vọng nhất từ trước tới nay của FIFA. Gồm 18 ca khúc, Official FIFA World Cup 2026 Album quy tụ những giọng ca từ khắp các châu lục và thể loại, phản ánh quy mô và tầm ảnh hưởng của giải đấu. Nó cũng là nơi kết nối mạnh mẽ âm nhạc và thể thao trên thế giới. Ngoài các nhịp nhanh của K-pop, giai điệu funk Brazil và bộ gõ theo phong cách Afrobeats có thể nghe thấy trong Goals, album còn có nhiều dòng nhạc khác như reggaeton, hip-hop, trap, đồng quê, EDM, rock, dancehall, Cumbia Mexicana, R&B, soul…