Inter Milan: Tập trung vào hàng thủ

05/08/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ý đồ thử nghiệm khả năng tấn công của Inter trong các trận đã qua chưa đem đến sự hài lòng nào cho Mourinho, nhưng giờ không phải lúc để nói đến điều ấy.
 
Trong trận đấu với Bayern Munich tại sân Allianz, Mourinho sẽ phải tìm kiếm phương án tối ưu cho hàng thủ.
Triều đại Mourinho vẫn chưa tạo được dấu ấn thực sự khác biệt so với những gì mà các tifosi kỳ vọng vào ông. Trong một số trận giao hữu trước, Mourinho luôn mang đến những thử nghiệm khác nhau, nhất là hàng công.
 
Thế nhưng, ở TIM Cup, giải đấy mà Inter xếp sau Milan và Juve, là một lối chơi mang đậm phong cách Roberto Mancini, và chiến thuật mà Mourinho áp dụng dường như không có tác dụng. Mourinho đã chính thức bắt tay vào công việc cùng Inter được gần 3 tuần, và điều đó chưa tương xứng với những đồng lương ông được hưởng để mang đến sự thay đổi cho Nerazzurri.
 

Bất chấp những sức ép đang ngày một lớn hơn từ các tifosi, Mourinho vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc thí nghiệm của mình ở trận giao hữu với Bayern Munich. Khi mà trước mắt vẫn còn một khoảng thời gian tương đối, Mourinho muốn tận dụng những trận đấu còn lại để hình thành một bộ khung hoàn chỉnh nhất để cùng Inter chinh phục những đỉnh cao mới. Sau những thử nghiệm với hàng công, giờ đây mục tiêu hàng đầu của vị HLV người Bồ Đào Nha là củng cố lại hàng thủ, vốn chưa thực sự tạo nên sự tin tưởng khi tham dự Cúp TIM.

Trong lúc vẫn chưa thể tìm kiếm được một trung vệ mới thay cho Materazzi chấn thương, kế hoạch của Mourinho sẽ được bắt đầu với những nhân tố cũ đã từng đóng góp thành công nhất định dưới thời Mancio. Theo đó, vị trí của cầu thủ người Brazil Maicon có thể xem là chắc chắn nhất. Dù vẫn chưa thể lấy lại phong độ đích thực, nhưng rõ ràng Inter không còn lựa chọn nào khác thích hợp hơn Maicon bên hành lang phải. Những trận giao hữu sắp tới sẽ là thời điểm để Maicon trở lại với chính mình như thời điểm gần 3 tháng trước.

Nếu như hành lang phải đã được định hình, thì 3 vị trí còn lại trong hàng thủ 4 người giăng ngang đang khiến cho Mourinho phải tốn nhiều thời gian. Với việc thiếu vắng Materazzi, Inter sẽ phải tìm kiếm một cặp trung vệ mới trong số những gương mặt Cordoba, Samuel, Chivu, Burdisso và Rivas. Nhiều khả năng Chivu sẽ có được một xuất đá chính nhờ sự chắc chắn và lối chơi thông minh. Vấn đề ở đây là Samuel và Cordoba đã không còn trẻ. Thêm vào đó, hai trung vệ Nam Mỹ này không còn thể lực tốt như trước đây và rất dễ bị chấn thương khi phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Trong khi đó, Rivas vẫn chưa cho thấy được anh đủ tầm là một trung vệ lớn để đứng vào hàng ngũ Inter. Cầu thủ trẻ người Colombia chí có thể đóng vai trò dự bị và tham dự những trận đấu nhỏ. Trung vệ thi đấu ổn định nhất trong những trận giao hữu vừa qua lại là Burdisso, người vẫn chưa chắc chắn được tương lai của mình ở Giuseppe Meazza. Theo những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Burdisso vẫn đang là một trong những cái tên cần được “thanh lý” của Mourinho, cùng người đồng hương Crespo và Stankovic. Ở hành lang trái, Maxwell sẽ được trọng dụng, với sự hỗ trợ của Chivu.

90 phút với Bayern Munich có thể không đủ để Mourinho thử nghiệm tất cả nhưng giải pháp mới cho hàng thủ, nhưng chừng ấy thời gian cũng không phải là ít để ông hình thành một ý tưởng mới, trước khi Inter tham dự Cúp LG ở Amterdam và sau đó là trận đấu với Benfica. Có thể xem trận đấu ở Allianz Arena là cơ hội rất lớn để Inter và Mourinho bắt đầu cho một “cuộc cách mạng” ở hàng thủ trong trường hợp không thể mua được trung vệ như ý muốn (hiện vẫn đang liên hệ với Radoi và Stendardo).

Khi lên đường sang Munich, Mourinho đã tự tin khẳng định Inter sẽ mang đến một thứ bóng đá đẹp mắt. Thế nhưng, có lẽ hình ảnh ấy chỉ xuất hiện sau khi Inter kết thúc trận đấu ở A.Arena để sang Amterdam, nơi chủ nhà Ajax và Sevilla đang chờ đợi để được thử thách nhà ĐKVĐ Serie A.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm