Inter giành Cúp Sud Tirol: “Phòng thí nghiệm” của Mourinho

29/07/2008 08:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau chiến thắng trước Al Hilal, HLV Mourinho tiếp tục hướng Inter đến những thử nghiệm mới và đạt được những thành công nhất định, khi Cruz và Adriano lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 trước Bari.

Ngay trước trận tranh Cúp Sud Tirol với Bari ở Brunico, HLV Mourinho khẳng định ông chỉ là một kẻ học việc ở Italia, chứ không phải một “giáo sư” hay “người đặc biệt” như giới truyền thông vẫn thường hay gọi. Và “kẻ học việc” Mourinho đã cho thấy ông xứng đáng nhận được những lời khen ngợi trong bài “thí nghiệm” thứ hai của mình cùng Inter. Vẫn là sơ đồ 4-3-3, nhưng những vị trí trên sân thay đổi hoàn toàn so với trận giao hữu đầu tiên, Inter đã vận hành một cách ấn tượng và có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bari.
 

Những giải pháp tấn công là điều được Mourinho chú trọng nhất trong cuộc “thí nghiệm” của mình. Trong hiệp đấu thứ nhất, Figo đóng vai trò của cầu thủ chạy cánh trái, trong khi Balotelli được thử nghiệm bên hành lang trái. Cũng giống như trận đấu trước, Figo tiếp tục thể hiện phong độ đầy ấn tượng dù đang mang một gánh nặng của tuổi tác. Không hề thua kém đàn anh người Bồ Đào Nha, Ballotelli cũng khuynh đảo hành lang trái và là tác giả được chuyền chính xác để Cruz đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số. Bàn thắng thể hiện được cảm giác bóng và khả năng chớp cơ hội rất tốt này là một thông điệp mà Cruz gửi đến HLV Mourinho.

Sang hiệp 2, HLV Mourinho đã thử nghiệm với bộ 3 tấn công khác, gồm Mancini, Adriano và Crespo. Nếu như Crespo thi đấu có phần không đúng phong độ bởi anh bị đẩy sang cánh, thì Mancini và Adriano đều làm hài lòng vị HLV người Bồ Đào Nha. Mancini là người mang về quả phạt đền cho Inter, còn Adriano là người tận dụng thành công cơ hội từ chấm 11m này. Tính cả trận thắng trước Al Hilal, cả 4 lần Mourinho đều sử dụng một bộ 3 tấn công riêng, nhưng sự kết hợp tưởng như vội vàng ấy đã có những kết quả khả quan, và từng vị trí đều thể hiện được sự phối hợp khá nhịp nhàng.

Bên cạnh sự hài lòng về hàng công, HLV Mourinho cũng đã tỏ ra hài lòng với những gì mà Jimenez và Dacourt thể hiện. Được bố trí hơi lệch trái, Jimenez đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa và hỗ trợ cho Balotelli ở phía trên. Trong lúc đó, tưởng như sẽ bị đẩy sang một CLB khác, nhưng 45 phút xuất hiện trên sân cũng đủ để cho Dacourt tạo được niềm tin đối với HLV Mourinho. Tiền vệ 33 tuổi người Pháp này tỏ ra rất chắc chắn trong vai trò tiền vệ trung tâm. Burdisso, tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Al Hilal, cũng tiếp tục giữ được phong độ và góp phần vào thắng lợi ở trận tranh Cúp Sud Tirol này.

Một điểm nhấn khác trong ngày “thí nghiệm” thứ hai của Mourinho là dấu ấn của những cầu thủ trẻ. Trung vệ Mei đã thi đấu trọn 90 phút mà không có sai sót. Ần tượng hơn, cầu thủ 19 tuổi Francesco Bolzoni đã đảm nhiệm hai vị trí: hậu vệ phải trong hiệp 1 và sau đó được đẩy lên đá tiền vệ. Hậu vệ trẻ Santon cũng có một ngày thi đấu ấn tượng bên hành lang phải. Thậm chí, Santon còn gây ấn tượng mạnh hơn so với Maicon. Với những gì đang diễn ra, “kẻ học việc” Mourinho cho thấy ông rất thành công với công việc trong “phòng thí nghiệm” của mình.

Inter - Bari 2-0 (Cruz 27’, Adriano 79’)

Inter hiệp 1 (4-3-3): Toldo - Maicon, Mei, Burdisso, Bolzoni - Pele, Dacourt, Jimenez, - Figo, Cruz, Balotelli

Inter hiệp 2 (4-3-3): Julio Cesar (Orlandini 41') - Santon, Mei, Burdisso (Biabiany 41'), Maxwell - Vieira, Cambiasso, Bolzoni - Mancini, Adriano, Crespo (Suazo 33')
N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm