Inter khủng hoảng thừa: Chờ những cuộc chia ly

30/07/2008 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Dẫu không cần tăng cường nhân sự thì Inter cũng chưa thể rời thị trường chuyển nhượng khi mà họ còn một nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành: thanh lý cầu thủ.

Rao bán từ Stankovic đến Pele

Đã hai mùa giải qua, Inter là đội bóng sở hữu đội hình mạnh, đồng đều và có chiều sâu nhất ở Serie A, thông qua một tập thể cầu thủ lên tới con số gần 30 người. Mùa trước, lần đầu tiên trong lịch sử 13 năm của triều đại Massimo Moratti xảy ra hiện tượng chỉ mua-không bán, càng khiến con số hảo thủ ở sân Meazza tăng lên đáng kể.
 
Thế mà sự đông đảo ấy thậm chí vẫn còn là chưa đủ khi mà Inter lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng hồi giữa mùa giải, đến nỗi họ phải mượn thêm Maniche từ Liga để “chống móm”. Thế mà ngay khi vừa bước chân đến sân Meazza, tân thuyền trưởng Jose Mourinho đã tuyên bố chắc nịch rằng ông chỉ muốn làm việc với một đội ngũ không quá 25 con người.
 
Chắc hẳn “Người đặc biệt” hiểu rõ những thách thức từ những tập bệnh án dày cộp của những Vieira, Ibrahimovic, Samuel, Cordoba hay Materazzi ở mùa giải trước, bởi khi bác sỹ trưởng Franco Combi (bị cựu HLV Mancini gọi là kẻ bất tài) vẫn còn tại vị, không ai dám chắc những rủi ro không tiếp tục xảy ra. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, và cũng bởi một phần là do Mourinho có giáo án rèn thể lực khác với Mancini, Inter bắt buộc phải “chào thân ái và quyết thắng” với ít nhất 5 cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
 
Stankovic sẽ rời Inter?

Trong số 29 gương mặt hiện có của Inter, Dejan Stankovic là người không chắc chắn tương lai nhất, khi mà Mourinho đã điền tên anh vào danh sách bán từ cách đây gần 2 tháng trời. Tiếp đến là hậu vệ Nicolas Burdisso, một dự bị chuyên nghiệp nhiều mùa giải qua. Bộ ba chân sút từng “đại náo” Serie A là Hernan Crespo, David Suazo và Adriano đều có mặt trong kế hoạch chia tay mà Mourinho đã định ra. Và đến lúc này, danh sách ấy được nối dài với những cái tên Olivier Dacourt và Pele.

Ai sẽ là người ra đi?

Thật dễ hiểu khi có thêm 2 tiền vệ được liệt vào diện cần thanh lý gấp, bởi với sự xuất hiện của Sulley Muntari, số lượng ứng cử viên cạnh tranh 4-5 vị trí xuất phát ở tuyến giữa đã lên đến con số 11, trong đó chỉ trừ cầu thủ trẻ Bolzoni, ai cũng đòi hỏi một suất đá chính. Chắc chắn sẽ có ít nhất 2 trong 3 người Stankovic, Dacourt và Pele phải rời sân Meazza trong những ngày tới. Nếu Inter tiếp tục theo đuổi Quaresma và Aquilani, rồi sẽ có thêm vài người được lệnh thu dọn hành lý, mà trong đó có thể có mặt Vieri hay Figo.

Hiện theo đánh giá của giới chuyên môn, tiền vệ trẻ Pele đang là người dẫn đầu đoàn người rời khỏi Inter. Mới 20 tuổi và vừa có được chút ít tiếng nói ở sân Meazza hồi cuối mùa giải trước, nhưng cầu thủ người BĐN này đã tỏ vẻ hợm hĩnh và đòi hỏi, đặc biệt khi HLV mới lại là một người đồng hương của anh. Nhưng thật tiếc, Mourinho không ưa tính cách ấy, và nếu không gán Pele vào vụ mua Quaresma, thì Inter cũng sẽ đẩy cầu thủ này đến một đội bóng khác để học làm người. Dacourt cũng khó có cơ hội ở lại, bởi ngoài tài năng chỉ thuộc hạng “ruồi”, cầu thủ này cũng đã đến tuổi phải về hưu (34). Rất khó cạnh tranh Champions League với một con người như vậy.

Tuy nhiên, theo ý kiến của giới hâm mộ, chân sút David Suazo mới chính là người cần phải được tống khứ càng sớm càng tốt. Có tới 38,6% trong số hơn 31.000 tifosi được Gazzetta hỏi cho rằng Suazo là một kẻ vô dụng, cho dù mới cách đây 1 năm, tiền đạo người Honduras này đặt chân đến Inter với bao sự kỳ vọng. Ngốn của “Nerazzurri” tới 14 triệu euro và hàng tháng dài tranh chấp với Milan, song tất cả những gì mà Suazo thể hiện chỉ là chứng tỏ anh chưa đủ tầm để chơi cho Inter. Xếp ngay sau cựu chân sút của Cagliari là Hernan Crespo, một cái gai trong mắt của Mourinho, với tỷ lệ “bình chọn” là 35,1%.

Chắc chắn, song song với những nỗ lực theo đuổi mục tiêu số 1 Quaresma và có thể là Aquilani, Inter còn phải vất vả tìm đầu ra cho đội ngũ đang thừa mứa trong thời gian còn lại của mercato, bởi trong thời buổi chợ búa khó khăn này, việc thanh lý cầu thủ cũng rất gian nan. Đơn cử: ngay cả một tiền vệ chất lượng như Stankovic mà ngoài Juve ra, chẳng ai buồn quan tâm. Mà Juve thì lại không thể mua vì sự phản đối của tifosi.

Sân Meazza vẫn đang chờ những cuộc chia ly không nước mắt, nhưng chưa biết bao giờ chúng mới đến.

Tinh giản hơn nữa cho Champions League

Đội hình lúc này của Inter có 29 cầu thủ, và họ cần phải chia tay ít nhất 4 người để đảm bảo yêu cầu của Jose Mourinho, trong lúc không bổ sung thêm ai. Tuy nhiên, đó là để phục vụ cho đấu trường quốc nội (Serie A và Cúp Italia) mà thôi, bởi Inter sẽ bắt buộc phải giảm quân số xuống thấp hơn nữa khi tham gia Champions League.
 
Quy định của UEFA là mỗi đội dự Champions League mùa này phải có tối thiểu 5 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký, mà hiện trong đội hình 1 của Inter, chỉ có tiền đạo 17 tuổi Balotelli, thủ môn số 3 Orlandoni và tiền vệ trẻ Bolzoni thuộc diện này. Có nghĩa là sẽ có ít nhất 2 cầu thủ nữa bị loại để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ, và cuộc cạnh tranh vị trí ở đấu trường châu lục sẽ trở nên khốc liệt hơn rất nhiều.
 
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm