Bayern Munich – Inter Milan: Bài sát hạch cuối cùng

05/08/2008 13:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa giải mới sắp bắt đầu, quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Trận tranh Cúp Franz Beckenbauer với khách mời Inter Milan sẽ là bài test cuối cùng của Juergen Klinsmann trước khi thực sự bước vào cuộc chinh phục đầu tiên trên cương vị HLV một CLB.

Trong khi Serie A sẽ khởi tranh vào cuối tháng Tám thì tròn 10 ngày nữa, Bundesliga chính thức nhập cuộc. Chính vì thế, trận đấu với đối thủ nặng ký Inter sẽ là cơ hội giúp Bayern kiểm tra lần cuối trước khi bước vào mùa giải mới. Ngoài vấn đề chuyên môn, trận đấu này còn mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, bởi nó được khai sinh để tôn vinh “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Sẽ là một bước chạy đà như ý nếu Bayern đánh bại nhà vô địch Italia ngay trước vạch xuất phát của mùa giải 2008-2009 để giành chiến thắng đầu tay ở Cúp mà họ là chủ nhà.
 

Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của tân HLV Juergen Klinsmann gặp khá nhiều khó khăn, chủ yếu do lực lượng không đầy đủ. Nhiều trụ cột tham dự EURO 2008 đã trở lại tập trung muộn hoặc phải điều trị chấn thương, khiến mọi kế hoạch đều phải điều chỉnh hoặc thực thi không như ý. Cho đến thời điểm này, Franck Ribery vẫn đang điều trị chấn thương, vừa thành công trong ca phẫu thuật lấy đinh vít ở mắt cá chân trái và chỉ có thể trở lại sân cỏ vào giữa tháng 9, Luca Toni cũng đang đánh vật với chấn thương ở bắp chân có thể khiến anh có thể lỡ trận khai mạc mùa giải mới trong khi Tim Borowski, Willy Sagnol và Hans Joerg Butt vẫn đang trong quá trình tích lũy thể lực theo một chế độ tập luyện riêng. Nhiều người đã ví von Allianz Arena giống như một bệnh viện dã chiến trong những ngày Hè tại Munich.

Chính vì những khó khăn này mà Bayern đã không có được các trận đấu khởi động như ý. Đội bóng xứ Bavaria đã thua 1-2 trong trận tranh Siêu Cúp Đức không chính thức với kỳ phùng địch thủ Dortmund, bị tân binh Cologne cầm hòa không bàn thắng và chỉ vượt qua Urawa Red Diamonds 4-2 trong chuyến du đấu Nhật Bản. Tín hiệu đáng mừng duy nhất từ trận thắng đội đương kim vô địch Champions League châu Á là sự ăn ý giữa cặp tiền đạo Miroslav Klose và Lukas Podolski. Người đầu ghi 1 bàn còn người thứ hai lập cú đúp. Tuy nhiên, nó chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt trong giai đoạn vắng Toni. Rắc rối chỉ thực sự đến khi chân sút người Italia bình phục chấn thương. Lúc đó, chưa biết Klinsmann sẽ xoay trở như thế nào với 3 tiền đạo mà ai cũng xứng đáng được đá chính trên hàng tấn công của Bayern.

So với những đối thủ mà Bayern đã gặp trong quá trình chuẩn bị thời gian qua, Inter mạnh hơn rất nhiều. Nhà vô địch Serie A vừa có nhiều sự thay đổi, với Jose Mourinho thay Roberto Mancini trên ghế huấn luyện, tăng cường thêm một số cầu thủ mới như Alessandro Macini hay Sulley Mutari. Với những nhân tố mới ấy, về lý thuyết Inter đã mạnh sẽ còn mạnh hơn. Tuy nhiên, việc Nerazzurri chơi không thành công ở Cúp TIM vừa qua làm dấy lên những nghi ngờ về thành công dưới triều đại Mourinho. Một chiến thắng trước Bayern sẽ là câu trả lời của HLV người Bồ, dẫu biết rằng để rời “Thánh địa” Allianz Arena mang theo Cúp Franz Beckenbauer là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Dự đoán: 2-1

Bạn có biết?

Cúp Franz Beckenbauer thực chất là một trận đấu thường niên do Bayern tổ chức với một vị khách mời, diễn ra vào đầu mỗi mùa bóng nhằm tôn vinh những đóng góp lớn lao của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cho Bayern nói riêng và bóng đá Đức nói chung. Beckenbauer từng chơi 427 trận, ghi 60 bàn cho Bayern ở Bundesliga, 103 trận và 14 bàn cho đội tuyển Đức.
 
Ông cũng là HLV đã mang về chức vô địch thế giới cho bóng đá Đức ở World Cup 1990 tổ chức tại Italia. Ngoài đội tuyển Đức (1984-1990), Beckenbauer đã dẫn dắt Marseille (1990-1991) và Bayern (1994, 1996). Ông cũng là trưởng Ban tổ chức World Cup 2006, giải đấu diễn ra trên đất Đức, được đánh giá thành công nhất trong lịch sử.

Cúp Franz Beckenbauer chỉ mới khai trương vào mùa Hè 2007 bằng trận đấu giữa Bayern và Barcelona mà đội bóng Tây Ban Nha đã thắng với bàn duy nhất của Lionel Messi. Trận đấu đó, ngoài mục đích tôn vinh Beckenbauer, còn nhằm ghi nhận những công lao của tiền vệ Mehmet Scholl, người đã giải nghệ vào mùa Hè 2007.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm