Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở mỗi công dân, tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật.
Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở mỗi công dân, tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật.
Ngày 1/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia, góp ý của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các bộ, ngành.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.
Ngày 28/10, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".
Vụ việc ca sĩ Jack trình diễn một ca khúc chưa được cấp phép tại "Moonlit childhood" diễn ra tuần qua, kèm những câu rap bị cho là phản cảm và công kích anti-fan, không phù hợp để biểu diễn trước công chúng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 199/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 về giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
Ngày 19/9/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192-KL/TW về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng Chín, để cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến trình để Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất) ngày 8/9 để xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã gây chấn động dư luận.
Sáng 14/8, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.
Liên tiếp trong những năm gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều người, đặc biệt là các nghệ sỹ, ca sĩ, diễn viên... dùng mạng xã hội giới thiệu, mời chào, quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, gây bức xúc cho đông đảo người tiêu dùng.
Ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2025 để xem xét, cho ý kiến vào 8 nội dung xây dựng pháp luật, trong đó có 7 dự án luật và chương trình lập pháp của Chính phủ năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, có chế tài xử lý vi phạm bản quyền liên quan đến công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, xử lý nghiêm việc cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng... có hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội.