21/10/2025 17:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
Đội tuyển nữ Việt Nam không phải e ngại đối thủ nào mà chính Myanmar hay Philippines cũng phải dành sự tôn trọng cho đội. Đó là quan điểm được HLV Mai Đức Chung nêu với các phóng viên trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 33.
"Hiện tại chúng tôi có 26 vận động viên ở đây. Riêng HLV CLB TPHCM và vận động viên của đội này đang chuẩn bị cho Cúp C1 châu Á.
Trong số 26 vận động viên đang có mặt tại đây, hai trường hợp chấn thương từ trước là Thái Thị Thảo cùng Dương Thị Vân hôm nay phải tập riêng, khoảng một tuần họ có thể tập cùng toàn đội, đó là tin mừng với Ban huấn luyện.
HLV Mai Đức Chung giải đáp thắc mắc của các phóng viên về sự chuẩn bị cho SEA Games 33
Sự vắng mặt của một số cầu thủ CLB TPHCM ở giai đoạn đầu tập trung nói không ảnh hưởng là không đúng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ mới làm quen với không khí đội tuyển, thể hiện được năng lực bản thân" – HLV Mai Đức Chung mở đầu phần trả lời phỏng vấn tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF chiều nay ngày 21/10.
Ông Chung nói tiếp: "Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại VFF từ nay đến ngày 20/11, sẽ thi đấu từ 3 đến 4 trận sau đó mới sang Nhật Bản tập huấn. Tại Nhật Bản đội thi đấu 3 trận trong 10 ngày với các CLB mạnh của Nhật Bản. Sau đó chúng tôi sẽ quay về TPHCM vì thời tiết của miền Bắc thời điểm đó giống Nhật Bản là khá lạnh. Đội muốn làm quen với thời tiết tại Thái Lan khá tương đồng với thời tiết ở Bangkok (Thái Lan). Từ TPHCM đội sẽ bay sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.
Đội tuyển nữ Việt Nam từng có cơ hội thi đấu với Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan… vừa rồi cũng đá với U23 Australia tại giải vô địch Đông Nam Á. Qua những trận đấu này chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm.
Tôi nghĩ chúng ta cũng nên bình thường hoá vấn đề cầu thủ nhập tịch của các đối thủ. Philippines cũng như Đức hay Pháp thôi, đội tuyển Việt Nam không có gì phải lo lắng. Chúng tôi đã thi đấu cọ xát nhiều, phần nào giúp các cầu thủ tự tin. Myanmar thì đội tuyển Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều lần rồi. Không phải chúng ta e ngại đối thủ mà chính Myanmar, Philippines cũng phải e ngại khi gặp đội tuyển Việt Nam, tôi có thể khẳng định như vậy.
Tầm vóc cầu thủ Việt Nam thấp bé, thể lực có hạn chế nhưng bù lại chúng ta có tinh thần thi đấu bền bỉ, sự dẻo dai, khéo léo, đó là những điểm chúng ta phải phát huy.
HLV Lee Won Jae làm việc với các thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam đến tháng 11
Trong buổi họp đội hôm nay, có hai điểm tôi đã nhấn mạnh với các cầu thủ là phải tập thể lực, thi đấu quyết liệt, áp sát, như thế đối phương sẽ khó đá.
Khi triệu tập 4 cầu thủ từ đội U20 lên, tôi rất kỳ vọng vào họ. Tại giải VĐQG tôi đã xem nhiều trận. Tôi mong những cầu thủ trẻ được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam lần này hoà nhập nhanh với các chị.
Lần này, tôi cũng không gọi Tuyết Dung lên, vận động viên này đã lớn tuổi và dần chuyển sang công tác huấn luyện, thể lực cũng đi xuống.
Huỳnh Như và Hải Yến thì sức vẫn còn, cộng thêm kỹ thuật bù đắp nên tôi quyết định giữ họ lại để cùng chuẩn bị cho SEA Games.
Hiện tại, VFF và Ban huấn luyện cũng chưa liên hệ được với cầu thủ Việt kiều nào cả. Tôi nghĩ quan trọng vẫn là nội lực bên trong.
Tất nhiên, tôi cũng như lãnh đạo Liên đoàn rất mong cầu thủ Việt kiều về cống hiến cho màu cờ sắc áo Tổ quốc nhưng điều chúng ta cần thì họ lại chưa đáp ứng được".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất