Đội tuyển judo Hàn Quốc đặt mục tiêu tìm lại vị thế tại đấu trường châu lục khi hướng tới ít nhất 4 HCV tại ASIAD 2026 sắp diễn ra ở Nhật Bản, theo tuyên bố của các HLV đội tuyển quốc gia hôm 10/9.
HLV trưởng đội tuyển nữ Jung Sung-sook cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu giành tối thiểu 2 HCV ở mỗi nội dung nam và nữ. Ở đội nữ, Jung đánh giá Huh Mimi, hạng cân dưới 57kg, và Lee Hyeon-ji, hạng cân trên 78kg, là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
"Bên cạnh hai VĐV này, chúng tôi còn những gương mặt khác đủ khả năng giành HCV", Jung chia sẻ trong ngày truyền thông của đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon, cách Seoul khoảng 85km về phía Nam.
Ở đội nam, HLV Hwang Hee-tae đặt kỳ vọng vào Lee Joon-hwan ở hạng cân 81kg và Kim Min-jong ở hạng trên 100kg. Tại Asian Games 2023, Lee Joon-hwan giành HCB, trong khi Kim Min-jong mang về HCĐ.
Thành tích của judo Hàn Quốc tại kỳ Asian Games gần nhất khá khiêm tốn khi đội chỉ giành được 1 HCV, thành tích thấp nhất trong lịch sử tham dự Asian Games. Hàn Quốc khi đó xếp sau những đối thủ đang nổi lên mạnh mẽ như Uzbekistan với 3 HCV và Đài Bắc Trung Hoa với 2 HCV. Nhật Bản dẫn đầu bảng thành tích môn judo với 5 HCV.

Đội tuyển judo Hàn Quốc đặt mục tiêu tìm lại vị thế tại đấu trường châu lục khi hướng tới ít nhất 4 HCV tại ASIAD sắp diễn ra ở Nhật Bản, theo tuyên bố của các HLV đội tuyển quốc gia hôm 10/9. Ảnh: Yonhap
HLV Hwang Hee-tae tin rằng tình hình sẽ thay đổi tại kỳ Asian Games lần này. "Nhiều VĐV của chúng tôi khi đó mới lần đầu tham dự Asian Games. Kể từ đó, họ đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và phát triển thành những VĐV đẳng cấp thế giới", Hwang nói. "Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt thành tích tốt tại Asian Games năm nay".
Đội tuyển Hàn Quốc cũng nhận được sự hỗ trợ từ Viện Khoa học Thể thao Hàn Quốc với một hệ thống phân tích video mới. Theo HLV Hwang, công cụ này giúp các VĐV nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về những đối thủ có khả năng chạm trán tại Asian Games.
"Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người và muốn đáp lại bằng những màn trình diễn mạnh mẽ", HLV Hwang nhấn mạnh.
Một yếu tố khác được xem là có lợi cho Hàn Quốc là lịch thi đấu. HLV Jung cho biết Nhật Bản và một số quốc gia khác có thể không cử những võ sĩ judo mạnh nhất đến Asian Games do giải đấu diễn ra sát thời điểm World Championships tại Azerbaijan. Nội dung judo tại Asian Games diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10, trong khi World Championships được tổ chức từ ngày 4 đến 11/10.
"Với Nhật Bản, khoảng cách giữa nhóm VĐV hàng đầu và những người ở nhóm kế tiếp không quá lớn. Dù vậy, đây vẫn là tình huống có lợi cho chúng tôi", Jung nhận định.
Các VĐV Hàn Quốc cũng thể hiện quyết tâm giành HCV. Lee Joon-hwan, người từng giành HCB Asian Games 2023 và HCĐ Olympic Paris 2024, khẳng định anh đang có động lực lớn hơn bao giờ hết.
"Tôi có động lực và quyết tâm hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ mình có thể giành HCV nếu thiếu sự quyết tâm như vậy", Lee chia sẻ.
Trong khi đó, Kim Min-jong cho biết chấn thương nhẹ gặp phải hồi tháng 6 đã hoàn toàn ở phía sau. Sau tấm HCĐ Asian Games 2023, Kim tiếp tục giành HCB Olympic Paris 2024 và đang hướng đến mục tiêu cao hơn.
"Tôi đã tập luyện chăm chỉ như bất kỳ ai cho giải đấu này. Tôi muốn thi đấu tốt ở Nagoya và cũng muốn giành HCV tại Olympic Los Angeles hai năm sau", Kim nói.
Lee Hyeon-ji giành suất tham dự Asian Games đầu tiên sau khi đánh bại nhà vô địch Asian Games 2023 Kim Ha-yun tại vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Cô hy vọng những nỗ lực trong tập luyện sẽ được đền đáp.
"Ha-yun và tôi đã trở thành đối thủ trong cùng một hạng cân và cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều", Lee Hyeon-ji cho biết.
Đội tuyển judo Hàn Quốc còn sở hữu hai võ sĩ sinh ra tại Nhật Bản là Huh Mimi ở hạng dưới 57kg nữ và Kim Ji-su ở hạng dưới 63kg nữ.
Huh Mimi, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Nhật Bản, thừa nhận cô cảm thấy áp lực hơn đôi chút khi thi đấu tại Nhật Bản. "Nhưng tôi sẽ cố gắng coi đây đơn giản là một giải đấu khác", Huh nói.
Trong khi đó, Kim Ji-su, người có cha cũng từng là một võ sĩ judo, háo hức trước cơ hội trở lại thi đấu tại quê hương nơi cô sinh ra. "Tôi thực sự mong chờ được thi đấu ở đất nước nơi mình sinh ra. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa", Kim Ji-su chia sẻ.
