Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, đã chỉ ra nguyên nhân khiến thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu ở ASIAD 2026. Bên cạnh đó, các giải pháp cho thể thao Việt Nam cũng được đề cập.
Thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, không đạt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Tuy nhiên 3 huy chương vàng đến ở các nội dung của môn cầu mây và karate đều không nằm trong chương trình thi đấu của Olympic 2028.
Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 9/10, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, cho biết các vận động viên chưa đạt kết quả như kỳ vọng ở những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng. Bên cạnh phong độ, yếu tố may mắn cũng ảnh hưởng đến thành tích thi đấu.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại họp báo
Theo bà Hoàng Yến, khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với các cường quốc trong khu vực và châu lục vẫn còn lớn. Công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên và ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể thao thành tích cao.
Thời gian tới, ngành thể thao sẽ tập trung vào 9 môn trọng điểm ASIAD và Olympic, không lấy thành tích SEA Games làm thước đo chính mà hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại hai đấu trường này. Đáng chú ý, định hướng phát triển dài hạn không xem nhẹ SEA Games, mà đặt đấu trường khu vực trong lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh ở châu lục và thế giới.
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh cần bồi dưỡng vận động viên xuất sắc, tổ chức tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, đồng thời mời chuyên gia giỏi tham gia huấn luyện. Các giải pháp này cần được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao thành tích và duy trì phong độ ổn định.
Cùng với việc đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo trọng điểm, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ, thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao hơn tại các kỳ ASIAD và Olympic tiếp theo.