Các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm cùng nhiều vận động viên thành tích cao đã tham dự Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026.
Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 diễn ra với sự tham gia của gần 12.000 người. Cùng thời điểm, khoảng 100.000 người tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước hưởng ứng chương trình với thông điệp "Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường".
Phong trào hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động trong gia đình và cộng đồng.
Sau nghi thức phát động, các đại biểu và người dân tham gia chạy bộ, đi bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động thu hút nhiều lực lượng, từ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến vận động viên, người lao động và người cao tuổi.
Trong hai ngày 10 và 11/10, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và giao lưu thể thao. Người dân có cơ hội tìm hiểu, trực tiếp trải nghiệm nhiều môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ 3x3, kéo co, cờ tướng, cùng các môn võ Vovinam, judo, wushu và taekwondo.
Đáng chú ý, chương trình có sự giao lưu của các vận động viên tiêu biểu vừa giành huy chương tại ASIAD 20 năm 2026, trong đó có các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam và võ sĩ Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm. Các vận động viên chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, thi đấu, góp phần truyền cảm hứng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 là một trong những hoạt động triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, đồng thời hưởng ứng Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Sự kiện cũng cụ thể hóa những định hướng về phát triển thể dục thể thao được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).
Thông qua chương trình, Ban tổ chức kêu gọi mỗi người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt để tập luyện thường xuyên.
Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể được khuyến khích tiếp tục phát triển, nhân rộng những mô hình tập luyện phù hợp, phát huy vai trò của các câu lạc bộ và thiết chế thể thao cơ sở.
Với chủ đề "Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường", chương trình không chỉ hướng đến việc thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động thể thao mà còn đặt mục tiêu lâu dài là hình thành văn hóa vận động, đưa việc tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.
Từ những bước chạy, những vòng đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đến các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố, phong trào gửi đi thông điệp về vai trò của mỗi cá nhân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.











