HLV người Italy Federico Rampazzo đã kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau ASIAD 2026 và trở về nước. Đại hội thể thao châu Á cũng là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng của ông với đội tuyển trong năm 2026, khép lại một giai đoạn làm việc ngắn nhưng để lại dấu ấn đáng chú ý.
Theo thông tin từ truyền thông trong nước, Federico Rampazzo đã hoàn thành đợt tập huấn và các nhiệm vụ thi đấu quốc tế cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, trước khi trở về Italy. Hợp đồng của chuyên gia này với bóng chuyền Việt Nam được ký từ tháng 5/2026 và có thời hạn trước mắt đến hết năm nay.
Rampazzo đến Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển nam đang tìm kiếm một hướng đi mới về chuyên môn. Nhà cầm quân người Italy được kỳ vọng mang tới những phương pháp huấn luyện hiện đại, đồng thời giúp các tuyển thủ nâng cao khả năng tổ chức lối chơi và cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu khu vực.
Trong thời gian làm việc, dấu ấn đáng kể nhất của Rampazzo là chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026. Đây là danh hiệu cấp khu vực đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, qua đó mở ra tín hiệu tích cực sau nhiều năm đội tuyển chưa thể tạo được bước đột phá ở sân chơi khu vực.

HLV Federico Rampazzo chia tay tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau ASIAD 2026. Ảnh VFV
Tuy nhiên, hành trình tại ASIAD 20 lại không diễn ra như kỳ vọng. Đội tuyển nam Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Kết quả này cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa bóng chuyền nam Việt Nam và nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á vẫn còn khá lớn.
ASIAD 20 cũng khép lại lịch thi đấu quốc tế của đội tuyển nam Việt Nam trong năm 2026. Sau giải đấu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 là một trong những mục tiêu quan trọng.
Việc HLV Rampazzo trở về Italy sau ASIAD 20 vì thế chưa đồng nghĩa ông chính thức kết thúc hoàn toàn mối quan hệ với bóng chuyền Việt Nam. Theo những thông tin được công bố, khả năng nhà cầm quân người Italy tiếp tục trở lại làm việc trong năm 2027 vẫn phụ thuộc vào quá trình đàm phán và thỏa thuận mới giữa các bên.
Trong trường hợp hai bên tiếp tục hợp tác, Rampazzo sẽ có cơ hội xây dựng đội tuyển theo định hướng dài hạn thay vì chỉ làm việc trong một chu kỳ ngắn. Đây cũng là điều cần thiết nếu bóng chuyền nam Việt Nam muốn duy trì những kết quả tích cực tại SEA V.Cup và từng bước thu hẹp khoảng cách với các đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á.
Trước mắt, việc Rampazzo trở về nước đánh dấu thời điểm kết thúc nhiệm vụ năm 2026 của chuyên gia Italy với đội tuyển. Bóng chuyền Việt Nam sẽ phải sớm xác định kế hoạch nhân sự và chuyên môn cho năm 2027, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games 34 được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển nam.