Thể thao

Vì sao trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 nổi giận, yêu cầu đoàn Thái Lan 'đừng quay lại Nhật Bản nữa'?

07/10/2026 15:00 GMT+7 Google News

Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi kiêm Chủ tịch Ban tổ chức ASIAD 2026, vừa công khai chỉ trích phía Thái Lan vì đăng tải những hình ảnh mà ông cho là gây hiểu nhầm về công tác tổ chức Đại hội.

Trưởng BTC ASIAD 2026: Thật quá đáng, họ chỉ muốn câu view

Vụ việc bắt nguồn từ giữa tháng 9, khi tài khoản Facebook Teqball Thailand Inside đăng một video ghi lại bữa ăn của đội tuyển Thái Lan tại địa điểm thi đấu môn teqball. Trong video, HLV đội Thái Lan phàn nàn theo cách nửa đùa nửa thật rằng khẩu phần quá ít, đồng thời cho biết VĐV chỉ được chọn một loại rau và không thể lấy thêm món khác.

Theo mô tả của truyền thông Nhật Bản, suất ăn trong video gồm cơm, súp, ba miếng thịt gà, bông cải xanh và một món giống miến xào. HLV Thái Lan than phiền rằng phần ăn "chỉ có một chút" và cho biết ông gần như phải ăn cơm trắng cùng rau mỗi ngày.

Video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trong bối cảnh ASIAD 2026 vốn đã đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chỗ ở, giao thông và hậu cần. Tuy nhiên, Ban tổ chức Aichi-Nagoya (AINAGOC) sau đó khẳng định suất ăn xuất hiện trong video không phải do Ban tổ chức ASIAD cung cấp.

ASIAD 2026

HLV đội Teqball Thái Lan than phiền về đồ ăn ít. Ảnh Teqball Thailand Inside

Tại cuộc họp báo tối 6/10, ông Hideaki Omura bất ngờ nhắc lại vụ việc và dành những lời lẽ gay gắt cho phía Thái Lan. Theo ông Omura, việc đăng hình ảnh bữa ăn rồi phàn nàn về khẩu phần là hành động "quá đáng". Quan chức Nhật Bản cũng đặt nghi vấn liệu phía Thái Lan có đăng video nhằm thu hút lượt xem hay không. "Tôi tự hỏi họ đến đây để làm gì. Tôi không muốn những người như thế đến đây", ông Omura phát biểu, theo các nguồn tin Nhật Bản được truyền thông Thái Lan dẫn lại.

Trước đó, ông cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phía Thái Lan đặt câu hỏi về khẩu phần ăn và cho rằng cách phản ánh như vậy đã đi quá giới hạn. Sự tức giận của người đứng đầu Ban tổ chức ASIAD xuất phát từ việc những hình ảnh tiêu cực nhanh chóng được liên hệ với công tác tổ chức Đại hội, trong khi AINAGOC không chịu trách nhiệm về suất ăn này.

Đáng chú ý, teqball chỉ được bổ sung vào chương trình thi đấu ASIAD 2026 hồi tháng 2, sau đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Một trong những điều kiện để môn thể thao này góp mặt là AINAGOC không phải trực tiếp gánh chi phí cũng như đảm nhiệm công tác vận hành.

Vì sao trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 nổi giận, yêu cầu đoàn Thái Lan 'đừng quay lại Nhật Bản nữa'? - Ảnh 2.

Theo ông Hideaki Omura, thực phẩm trong video của đội teqball Thái Lan "không phải do Ban tổ chức cung cấp". Ảnh Bangkok Post

Theo đó, các vấn đề liên quan đến địa điểm thi đấu, lưu trú và ăn uống của môn teqball thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức môn này. Ngày 22/9, AINAGOC từng phải ra thông báo chính thức khẳng định thực phẩm xuất hiện trong video của đội Thái Lan "không phải do Ban tổ chức cung cấp".

ASIAD 2026 vẫn tồn tại nhiều vấn đề hậu cần

Dù phản bác được trường hợp cụ thể liên quan đến đội teqball Thái Lan, những tranh cãi về công tác tổ chức ASIAD 2026 không phải hoàn toàn không có cơ sở.

Ban đầu, Nhật Bản chuẩn bị phương án phục vụ khoảng 15.000 VĐV và quan chức, nhưng số lượng đăng ký thực tế tăng lên khoảng 17.000 người. Chủ nhà không xây dựng làng VĐV tập trung nhằm tiết kiệm chi phí, thay vào đó bố trí các đoàn tại nhiều khách sạn, khu lưu trú dạng container và một tàu du lịch lớn.

Việc phân tán địa điểm lưu trú kéo theo nhiều vấn đề. Một số đoàn phản ánh phòng bị đặt trùng hoặc bố trí không đúng người, trong khi hệ thống xe đưa đón cũng phát sinh nhiều trục trặc, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu.

Tổng thư ký Ban tổ chức Satoshi Murate từng phải lên tiếng xin lỗi về những sai sót liên quan đến chỗ ở và giao thông. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto cũng thừa nhận việc bố trí quá nhiều địa điểm lưu trú đã tạo áp lực lớn cho hệ thống vận chuyển và cần được xem như bài học cho những kỳ Đại hội sau.

Chính vì vậy, phát biểu mới nhất của ông Omura tạo ra phản ứng trái chiều. Một số ý kiến tại Nhật Bản cho rằng Ban tổ chức có quyền làm rõ thông tin không chính xác, nhưng việc người đứng đầu AINAGOC công khai yêu cầu những người liên quan "đừng đến Nhật Bản nữa" có thể khiến tranh cãi trở nên căng thẳng hơn.

Vụ việc cũng cho thấy một nghịch lý tại ASIAD 2026: chủ nhà đang phải xử lý những vấn đề hậu cần có thật, nhưng đồng thời cũng phản ứng mạnh mẽ trước những thông tin mà họ cho rằng đã quy trách nhiệm sai cho Ban tổ chức.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm