Thể thao

VĐV vật Hàn Quốc được hứa thưởng thịt lợn trong 2 năm nếu giành HCV ASIAD 2026

07/09/2026 14:55 GMT+7 Google News

Các VĐV đấu vật của Hàn Quốc được treo thưởng thịt lợn nếu giành huy chương ở kỳ ASIAD 2026.

Sau nhiều năm sa sút, tại ASIAD Hàng Châu 2022, không một đô vật Hàn Quốc nào lọt vào chung kết và đội tuyển chỉ giành được 2 HCĐ đầy khiêm tốn. Đây là lần đầu tiên sau 57 năm, kể từ ASIAD Bangkok 1966, vật Hàn Quốc không giành được HCB tại một kỳ ASIAD.

Ngày 19/8, HLV An Han Bong của đội tuyển vật cổ điển nam Hàn Quốc đã không kìm được nước mắt khi cầm micro phát biểu về quyết tâm của đội tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Ngày truyền thông của đội tuyển vật Hàn Quốc dự ASIAD 2026, tổ chức tại Trung tâm huấn luyện VĐV quốc gia Jincheon, tỉnh Chungcheongbuk-do.

VĐV vật Hàn Quốc được hứa thưởng thịt lợn trong 2 năm nếu giành HCV ở ASIAD 2026 - Ảnh 1.

HLV An Han Bong của đội tuyển vật cổ điển nam Hàn Quốc phát biểu trước truyền thông - Ảnh: Yonhap

HLV An nói: "Bây giờ vật Hàn Quốc không còn nơi nào để lùi bước nữa", qua đó thẳng thắn bộc lộ thực tế khắc nghiệt mà môn thể thao này đang đối mặt.

Sau đó, ông kêu gọi các tuyển thủ có mặt tại cuộc họp báo phải nỗ lực hơn nữa và làm lại từ đầu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trong bầu không khí trang nghiêm, các VĐV cúi đầu và bày tỏ quyết tâm cao trước kỳ ASIAD 2026.

Để khích lệ tinh thần các VĐV, Liên đoàn Vật Hàn Quốc dự kiến đưa ra mức tiền thưởng cho HCV thuộc hàng cao nhất.

Chủ tịch Liên đoàn Kim Ik Heon cũng quyết định treo thưởng thịt lợn bên cạnh tiền thưởng huy chương cho các VĐV. 

Liên đoàn Vật Hàn Quốc cho biết: "Đối với VĐV giành HCV tại kỳ đại hội này, chúng tôi sẽ gửi một phần thịt heo mỗi tháng trong 2 năm, cho đến trước Olympic Los Angeles 2028. Với người giành HCB và HCĐ, chúng tôi sẽ tặng trong thời gian 1 năm".

Các VĐV đấu vật Hàn Quốc tập luyện cho ASIAD 2026 - Ảnh: Yonhap

Đây là khoản hỗ trợ do chính Chủ tịch Kim Ik Heon bỏ tiền túi. Ông đồng thời là đại diện của Sangju Yakgam Pork, một doanh nghiệp chuyên chế biến các sản phẩm thịt gia súc.

Đội tuyển vật Hàn Quốc đặt mục tiêu tại kỳ ASIAD lần này là 1 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.

Jeong Han Jae của Suwon City Hall, người từng giành HCĐ tại ASIAD Hàng Châu, được xem là ứng viên HCV ở hạng cân 67 kg vật cổ điển nam.

Kim Min Seok của Suwon City Hall, người giành HCĐ ở hạng cân 130 kg vật cổ điển nam tại ASIAD Hàng Châu, sẽ hướng tới tấm HCB.

Ngoài ra, Hàn Quốc kỳ vọng giành HCĐ ở các hạng cân: No Young Hoon (77 kg vật cổ điển nam, Ulsan Nam-gu Office), Yoon Jun Sik (65 kg vật tự do nam, Samsung Life), Kim Kwan Wook (125 kg vật tự do nam, Suwon City Hall), Cheon Mi Ran (50 kg vật tự do nữ, Samsung Life), Park Seo Young (53 kg vật tự do nữ, Gwangju Nam-gu Office) và Kwon Young Jin (57 kg vật tự do nữ, Samsung Life).

Tại Giải vô địch vật thế giới 2025 của Liên đoàn Vật thế giới (UWW) diễn ra tháng 9 năm ngoái, Jeong Han Jae giành HCB ở hạng cân 63 kg vật cổ điển nam, một hạng cân không nằm trong chương trình Olympic. Thành tích này giúp anh trở thành đô vật Hàn Quốc đầu tiên sau 7 năm giành huy chương tại giải vô địch thế giới.

Kim Min Seok từng trở thành đô vật châu Á đầu tiên giành HCĐ ở hạng cân siêu nặng tại Giải vô địch thế giới 2018. Tại 5 kỳ vô địch châu Á, anh giành 3 HCB và 2 HCĐ; còn ở 2 lần tham dự ASIAD, anh đều giành HCĐ.

Kim Min Seok vẫn được đánh giá sở hữu trình độ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, nhưng việc cạnh tranh HCV sẽ không dễ dàng.

Lý do là nhà vô địch thế giới và hiện đứng thứ hai thế giới Amin Mirzazadeh của Iran dự kiến cũng tham dự giải đấu lần này.

Các thành viên đội tuyển vật quốc gia Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm

Các thành viên đội tuyển vật quốc gia Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Yonhap

Sau khi không giành được huy chương tại Olympic Paris 2024, các tuyển thủ vật Hàn Quốc đã viết lên lá cờ Taegeukgi thông điệp quyết tâm hồi sinh vật Hàn Quốc tại ASIAD. Kể từ đó, mỗi khi tham dự một giải đấu quốc tế, đội tuyển đều mang theo lá cờ này để nhắc nhở bản thân về quyết tâm của mình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm