Đội tuyển nữ Thái Lan, đối thủ cùng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam ở môn bóng đá nữ Asian Games 2026, đã lên đường sang Nhật Bản. HLV Alfred Netipong Srithong-in thừa nhận bảng đấu là thử thách lớn khi Thái Lan phải đối đầu những đội tuyển có thứ hạng FIFA cao hơn.
Tối 10/9, đội tuyển nữ Thái Lan tập trung tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi để lên đường tới Nagoya, Nhật Bản, chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026).
Tại Asian Games 2026, Thái Lan nằm ở bảng E cùng đội tuyển nữ Việt Nam, chủ nhà Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào vòng knock-out.

HLV Alfred Netipong Srithong-in của đội tuyển nữ Thái Lan.Ảnh: FAT
Đoàn Thái Lan do HLV trưởng Alfred Netipong Srithong-in dẫn đầu, cùng ban huấn luyện và 23 cầu thủ. Toàn đội đáp chuyến bay TG 644 của Thai Airways tới sân bay quốc tế Chubu Centrair, Nagoya.
Trước khi lên đường, HLV Alfred cho biết: "Quá trình tập luyện vừa qua diễn ra đúng kế hoạch. Dù chúng tôi chỉ có hai tuần nhưng mọi thứ đều theo đúng những gì đã chuẩn bị. Việc rút gọn danh sách khá khó khăn bởi khi tập trung cùng nhau, tất cả các cầu thủ đều ngày càng hiểu hơn về cách chơi. Tuy nhiên, tôi tin rằng 23 cầu thủ này là lực lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể lựa chọn. Từ đây, nếu các cầu thủ thích nghi và hiểu yêu cầu nhanh hơn, họ sẽ ngày càng thi đấu tốt hơn.

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã có mặt tại Sân bay quốc tế Chubu Centrair, thành phố Nagoya, Nhật Bản, để chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026), diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10/2026. Ảnh: FAT
Đội hình lần này có khá nhiều thay đổi so với lực lượng dự SEA Games gần nhất tại Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc liên tục cùng nhau chứ không phải mới tập trung. Tôi tin rằng tất cả đều hiểu chiến thuật và cách chơi tốt hơn trước.
Các đối thủ cùng bảng đều có thứ hạng cao hơn chúng tôi. Đó là một thử thách, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi. Trên góc độ HLV, tôi muốn tập trung vào việc đội bóng có thể phát triển tới mức nào hơn là đặt mục tiêu phải tiến tới vòng đấu nào.
Ở giải đấu này, tôi muốn thấy các cầu thủ trẻ hiểu cách chơi nhiều hơn và được thi đấu với những đội bóng mạnh hơn, vì tương lai của đội tuyển. Nếu họ nâng cao được sự hiểu biết trong giải đấu này, ở những giải tiếp theo, kết quả của đội bóng chắc chắn sẽ cải thiện rõ rệt.
Tôi cũng muốn người hâm mộ Thái Lan cổ vũ cho các VĐV ở tất cả các môn thi đấu. Với tư cách một người từng là VĐV, khi phải thi đấu trong hoàn cảnh không có ai cổ vũ, chúng ta sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng nếu nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ, đó sẽ là điều rất tốt, giúp các VĐV có thêm khát khao thi đấu vì đất nước".