Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc, chạy đà cho ASIAD 2026

02/09/2026 15:12 GMT+7 Google News

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu đáng chú ý với đội tuyển nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, bước kiểm tra quan trọng cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi tranh tài tại ASIAD 2026.

Sáng 2/9, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 11/9. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển trước khi di chuyển sang Nhật Bản tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến tập huấn này là hai trận giao hữu. Ngày 5/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp CLB nữ Jiangsu Nanjing. Bốn ngày sau, ngày 9/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có màn thử sức với đội tuyển nữ Trung Quốc.

So với một trận đấu tập cấp CLB, cuộc đối đầu với Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt về chuyên môn. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, sức chịu đựng của hàng phòng ngự cũng như khả năng chuyển trạng thái khi phải đối mặt với một đối thủ có chất lượng cao của bóng đá nữ châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc, chạy đà cho ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu.Ảnh: VFF

Trong thời gian ở Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập trung vào việc củng cố thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì trạng thái thi đấu cho các cầu thủ sau khi kết thúc quá trình thi đấu ở giải quốc nội.

Chuyến tập huấn tại Trung Quốc càng có ý nghĩa khi đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Nhà cầm quân này từng xác định ASIAD 2026 không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là cơ hội để những gương mặt mới từng bước trưởng thành, tiếp nối lớp cầu thủ giàu kinh nghiệm của bóng đá nữ Việt Nam.

Một số cầu thủ trẻ như Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu hay Minh Chuyên đã được trao cơ hội, trong khi đội vẫn còn những nhân tố kinh nghiệm như thủ môn Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến. HLV Hoàng Văn Phúc muốn tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các đàn chị và sức trẻ của những nhân tố mới.

Về lối chơi, đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua được rèn luyện với cường độ cao, chú trọng các bài đối kháng và tổ chức đội hình. Khả năng phòng ngự phản công, pressing và chuyển đổi trạng thái là những nội dung được Ban huấn luyện đặc biệt quan tâm nhằm chuẩn bị cho từng đối thủ khác nhau tại ASIAD.

Trận gặp Trung Quốc ngày 9/9 có thể được coi như bài kiểm tra có giá trị nhất trước khi đội tuyển bước vào giải đấu chính thức. Trước một đối thủ mạnh, những hạn chế về tốc độ, khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự hay khả năng thoát pressing của tuyển nữ Việt Nam sẽ được bộc lộ rõ hơn.

Kết thúc đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển thẳng sang Nhật Bản. Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9. Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 14/9, gặp Nhật Bản ngày 17/9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 21/9.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc, chạy đà cho ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Trung vệ Hoàng Thị Loan của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.Ảnh: NVCC

Nhật Bản được đánh giá vượt trội và là ứng viên hàng đầu của bảng đấu. Vì thế, hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan nhiều khả năng sẽ có ý nghĩa trực tiếp đối với tham vọng giành quyền đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng từng nhận định Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, trong khi Thái Lan có trình độ tương đồng với Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa đang tiến bộ nhanh. Chính vì vậy, Ban huấn luyện dành sự tập trung đặc biệt cho trận mở màn gặp Đài Bắc Trung Hoa và trận cuối vòng bảng với Thái Lan.

Chỉ ít ngày trước khi ASIAD khởi tranh, hai trận đấu tại Tô Châu, đặc biệt là màn thử lửa với đội tuyển Trung Quốc sẽ giúp HLV Hoàng Văn Phúc có những đánh giá cuối cùng về đội hình và cách chơi.

Trong một giải đấu mà tuyển nữ Việt Nam vừa phải hướng đến thành tích, vừa thực hiện quá trình trẻ hóa lực lượng, chuyến tập huấn Trung Quốc chính là bước chạy đà quan trọng trước thử thách lớn tại Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc, chạy đà cho ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm