Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ASIAD 2026 với chuyến tập huấn tại Trung Quốc, trong bối cảnh HLV Hoàng Văn Phúc từng bước trẻ hóa lực lượng và xây dựng diện mạo mới cho đội tuyển.
Sáng nay 31/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã tới gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lên đường sang Trung Quốc tập huấn.
Dù đang trong kỳ nghỉ lễ, các tuyển thủ nữ vẫn duy trì tập luyện với cường độ cao tại Hà Nội. Đây là giai đoạn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho môn bóng đá nữ ASIAD 2026, diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày đi tập huấn.Ảnh: VFF
Một trong những vấn đề được VFF đặc biệt quan tâm ở đợt tập trung lần này là quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau nhiều năm dựa trên bộ khung gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển đang từng bước trao cơ hội cho lớp kế cận.
Nhiều cầu thủ trẻ từng thi đấu tại các giải U17, U20 nữ châu Á cũng như giải bóng đá nữ VĐQG đã được tạo điều kiện thử sức và cạnh tranh vị trí. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đây là yếu tố quan trọng đối với định hướng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong chu kỳ tiếp theo.
Sự xuất hiện của HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng cũng được kỳ vọng tạo ra những thay đổi về chuyên môn và cách vận hành đội tuyển. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đứng trước nhiệm vụ vừa đảm bảo khả năng cạnh tranh ở những giải đấu trước mắt, vừa xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai.
VFF cũng lưu ý bóng đá nữ châu Á đang có những chuyển biến mạnh. Không chỉ các đội bóng hàng đầu Đông Á, nhiều nền bóng đá ở Tây Á và Trung Á cũng tăng cường đầu tư, khiến mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải tiếp tục cải thiện thể lực, kỹ chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Theo kế hoạch, Hải Yến cùng các đồng đội sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/9. Ngày 2/9, toàn đội lên đường sang Trung Quốc và tập huấn tại đây đến ngày 11/9.
Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt trước khi bước vào ASIAD.
Thay mặt toàn đội, đội trưởng Phạm Hải Yến khẳng định các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực trong tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao nhất và hướng đến kết quả tích cực tại Đại hội thể thao châu Á.

Cựu binh Hải Yến (12) chính là đầu tàu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asiad 2026.Ảnh: VFF
Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9. Lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu có chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và đối thủ quen thuộc Thái Lan.
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 14/9, sau đó đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan ngày 21/9.
Trong số các đối thủ, Nhật Bản được đánh giá vượt trội về trình độ, trong khi hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.
Chuyến tập huấn tại Trung Quốc vì thế không chỉ là bước tổng duyệt về chuyên môn mà còn là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc kiểm nghiệm những nhân tố mới trong quá trình chuyển giao lực lượng. ASIAD 2026 sẽ vừa là thử thách về thành tích, vừa là cột mốc đáng chú ý trong quá trình xây dựng một diện mạo mới cho đội tuyển nữ Việt Nam.