Thần đồng piano trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam

28/03/2015 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Học piano từ năm 4 tuổi rưỡi, sau một thời gian khổ luyện, Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) đã liên tiếp gặt hái những giải thưởng piano trong nước và quốc tế. Nhờ những thành tích xuất sắc này, Nhi đã trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. 

Tối nay (28/3) Kênh VTV6 thực hiện ghi hình Lễ trao giải Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2014. Chương trình sẽ phát sóng trên kênh VTV6 lúc 8h30 sáng mai (29/3). Giải thưởng do TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.  

Quách Hoàng Nhi chia sẻ về quá trình tập luyện của mình: 5 giờ chiều, học xong ở trường, con về tập đàn. Tập một lúc rồi con ăn cơm, sau đó làm bài tập về nhà tới 9 rưỡi 10 giờ, con lại tập piano tới lúc ngủ. 

Cũng theo Nhi, trong quãng thời gian ngắn tham gia các giải thưởng piano quốc tế, bài học lớn nhất Nhi học được là ở Italia năm 2014. “Khi ấy, con ngồi ở cánh gàn, thấy các bạn đánh tốt quá, con rất run. Rồi sau đó, khi ra sân khấu, con đánh sai một nốt mà con chưa bao giờ đánh sai. Từ đó, con tự hứa sẽ phải luôn bình tĩnh và nỗ lực dù các bạn chơi trước có chơi hay tới đâu.”- Nhi nói.

Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam Quách Hoàng Nhi

Ở giải Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan (Italia, năm 2014) đó, Nhi chỉ đạt Nhì bảng B. Trước đó, Nhi đã đạt nhiều giải thưởng khác như:  Giải Vàng Piano Quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc, năm 2012); giải Nhất bảng A tại cuộc thi Mozart lần thứ III tại Thái Lan năm 2013, giải Nhất bảng B tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val - Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza (Italia, năm 2014)…

Bà Nguyễn Thị Việt Nga (mẹ em Quách Hoàng Nhi) chia sẻ với truyền thông về cơ duyên đưa Nhi vào con đường âm nhạc: Có một lần cháu lên nhà họ hàng, thấy cậu chơi piano, cháu thích quá và xin học piano. Do gia đình không có ai theo nghệ thuật nên khi cho cháu đi học piano, chúng tôi chỉ mong cháu có cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Nhưng sau khi học một thời gian ngắn, cô giáo dạy nhạc đã gọi riêng tôi và bảo Nhi có cảm nhận nhạc rất khác bạn bè đồng trang lứa. Và nhờ lòng say mê, khổ luyện, Nhi chóng trở lên nổi trội.

Bên cạnh Nhi, năm nay, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam gồm: Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996),  ĐH Stanford, California, Mỹ; TS Phan Minh Liêm (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của Đại học Texas - Viện Anderson, Texas, Mỹ; Ngư dân Lê Văn Sang (sinh năm 1985), phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Tráng Seo Pao (sinh năm 1983), Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai; Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1986), Giám đốc chi nhánh Viettel Thái Nguyên; Đại uý Lê Trung Thành, sinh năm 1983, thuyền trưởng tàu CSB 4033, (Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, Núi Thành, Quảng Nam); Thiếu tá Phan Mạnh Hùng (sinh năm 1979), Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An; Thạch Kim Tuấn (ảnh, sinh năm 1994), vận động viên cử tạ, quê ở Bình Thuận đang thi đấu trong màu áo TPHCM; TS Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1984), Giảng viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

P. M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm