Taylor Swift lại đứng đầu BXH Billboard Mỹ

20/11/2014 11:28 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Đây là tuần thứ ba liên tiếp album 1989 của Taylor Swift chiếm ngôi đầu BXH album Billboard 200, theo thống kê của trang này công bố hôm 19/11.

Album mang phong cách pop của nữ ca sĩ đã bán được 312.000 bản chỉ trong tuần trước, theo số liệu của NielsenSoundscan. 1989 là album thứ 2 của năm (sau album nhạc nền phim hoạt hình Frozen của Disney) đứng đầu BXH ít nhất 3 tuần. Cho đến nay album của Swift đã bán được tổng cộng 2 triệu bản, trở thành album bán chạy thứ 2 của năm, sau album Frozen (doanh thu 3,25 triệu bản).


Taylor Swift

Trong tuần này nữ ca sĩ cũng vừa tự thay thế vị trí quán quân của chính mình trên BXH ca khúc Hot 100 khi ca khúc Blank Space soán ngôi của Shake It Off.

Billboard cho biết Swift đã đánh bại hàng loạt các đối thủ nặng ký trong BXH album, gồm Sonic Highways của nhóm nhạc rock Foo Fighters (đứng vị trí thứ 2 với 190.000 bản bán ra); Endless River của  ban nhạc rock Pink Floyd (xếp thứ 3 với 170.000 bản). Man Against Machine, album đầu tiên ca sĩ nhạc đồng quê Garth Brooks phát hành sau 13 năm tạm ngưng sự nghiệp, đã đứng thứ 4 với doanh số 130.000 bản. Ở vị trí thứ 5 là Cadillactica, album mới nhất của rapper Mỹ Big Krit, bán được 44.000 bản.

Doanh số bán album tuần kết thúc ngày 16/11 là 5,4 triệu bản, tương đương với con số thống kê cùng kỳ năm ngoái. Cho đến thời điểm này, tổng doanh số album bán ra năm 2014 đã đạt 209,5 triệu bản, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm