Ra album 'Surrounded by Time': Tuổi tác với Tom Jones chỉ là con số

22/04/2021 19:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã ở tuổi 80 nhưng huyền thoại âm nhạc Anh Tom Jones chưa hề có dấu hiệu chững lại.

'Blowin’ In The Wind' của Bob Dylan: Ca khúc 'do thời đại gọi ra'

'Blowin’ In The Wind' của Bob Dylan: Ca khúc 'do thời đại gọi ra'

Ngay từ thời trẻ, giữa tuổi hoa niên sục sôi, giữa những biến động chính trị - xã hội đảo điên, Bob Dylan vẫn luôn giữ nguyên một quan điểm: “Tôi không bao giờ viết nhạc chính trị. Các ca khúc không thể cứu thế giới”.

Ngày 23/4, Jones sẽ phát hành Surrounded By Time - album thứ 42 trong sự nghiệp kéo dài đã 57 năm của ông.

Cột mốc ở tuổi 80

Không mệt mỏi - có lẽ là cách mô tả tốt nhất về Sir Thomas John Woodward, giọng ca xứ Wales đã tiêu thụ được hơn 100 triệu đĩa, có 36 ca khúc lọt Top 40 bảng xếp hạng ở Anh và 19 ở Mỹ, đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Grammy cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1966 và 2 giải Brit. Thêm nữa, Jones còn có 9 năm làm huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế The Voice UK.

Giọng ca nam trung này nổi tiếng với những bản hit như Delilah và bản cover đáng chú ý ca khúc Kiss của huyền thoại âm nhạc Mỹ quá cố Prince.Jones được coi là một bậc thầy thể hiện đa dạng các thể loại nhạc, gồm pop, rock, country,dance và jazz.

Chú thích ảnh
Tom Jones và vợ - bà Linda

Surrounded By Time, gồm tuyển hợp các bản cover của nhiều nghệ sĩ thuộc các kỷ nguyên khác nhau, là album phòng thu đầu tiên của ông kể từ năm 2015 và cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của ông kể từ sau khi vợ ông - bà Linda - qua đời hồi năm 2016 sau 59 năm chung sống. Bà Linda đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi và Jones đã nhiều lần mô tả đó là “điều khó khăn nhất mà tôi từng phải đối mặt trong cuộc đời mình”.

Trong bộ sưu tập các bản cover mới nhất của mình, Jones bày tỏ sự tưởng nhớ Linda với bản cover ca khúc I’m Not Crumble. Bản cover do Jones thể hiện được miêu tả là giàu cảm xúc hơn bản gốc do Bernice Johnson Reagon hát. Các bản cover khác trong số 12 ca khúc có Popstar của Cat Stevens và One More Cup Of Coffee kinh điển của Bob Dylan.

Chú thích ảnh
Bìa album "Surrounded by Time" của Tom Jones

Lừng lẫy toàn cầu nhờ giọng ca như “tiếng chuông ngân”

Jones đã sớm bước vào con đường âm nhạc khi còn nhỏ ở Pontypridd, miền Nam xứ Wales. Cho dù là tại các buổi họp mặt gia đình, đám cưới hay các cuộc họp của Hội Phụ nữ của mẹ mình, Jones đều chớp lấy mọi cơ hội để hát và tuyên bố với những người bạn thời thơ ấu rằng ông sẽ gặp Vua rock Elvis Presley vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, khi kết hôn sớm với người bạn thời thơ ấu và lên chức bố vào năm 17 tuổi, Jones phải tạm gác các hoài bão âm nhạc của mình, phải kiếm tiền bằng công việc làm thuê tại một nhà máy giấy.

Tuy nhiên, một người bạn biết được tài năng âm nhạc của Jones và đã thuyết phục ông thay đổi quyết định. “Người bạn già đó từng đi khắp thế giới khi phục vụ quân đội Anh. Ông nói: Hãy tin tôi, nếu cậu có tài năng ở bất kỳ phương diện nào, hãy cứ theo đuổi và thể hiện đến cùng. Bởi nếu không khi cậu già đi như tôi, tất cả những gì cậu thực sự có chỉ là những ký ức trong cuộc đời” - Jones chia sẻ với tạp chí GQhồi tháng 3.

Chú thích ảnh
Tom Jones bên những người đẹp trong một màn diễn hồi năm 1976

Nghe theo lời khuyên, Jones trở lại với đam mê âm nhạc. Khi nhà quản lý âm nhạc Gordon Mills nghe thấy giọng ca của Jones, ông quyết định ký hợp đồng. Trong 20 năm tiếp theo, ông là người quản lý và là bạn của Jones. Chính Mills đã đề nghị với chàng trai trẻ Thomas John Woodward - sinh ngày 7/6/1940 - đổi tên mình thành Tom Jones.

Năm 1964, Jones gặt hái thành công, nổi tiếng toàn cầu vào năm 1964 với bản “hit” đột phá - It’s Not Unusual. Sau thành công ấy, Jones đã được chọn thể hiện ca khúc chủ đề cho tập phim James Bond năm 1965 - Thunderball (Quả cầu sấm sét - 1965). Tiếp ngay sau đó, Jones tiếp tục tung ra các ca khúc ăn khách Delilah, What's New PussycatThe Green, Green Grass Of Home.

Từ đó trở đi, con đường âm nhạc của Jones là những thăng tiến không ngừng. Năm 1967, Jones hát cho Nữ hoàng và hoàng gia, nhận đĩa vàng từ Giám đốc Teldec Kurt Richter ở Đức vào năm sau. Năm 1969, ông có chương trình truyền hình của riêng mình This is Tom Jones, và các khách mời của ông bao gồm Stevie Wonder, Johnny Cash và Ray Charles.

Chú thích ảnh
Tom Jones khiến fan nữ ngất xỉu khi xuất hiện trên sân khấu với chiếc quần bó sát

Cuối cùng thành công đã giúp Jones được sánh vai với những giọng ca lẫy lừng như Frank Sinatra, Aretha Franklin, và Elvis Presley - vua rock sau này đã trở thành bạn thân của ông.

Jones luôn khiến fan nữ ngất xỉu khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn với những chiếc áo hở ngực và quần bó sát. Nhận thức được ảnh hưởng từ sức hút gợi cảm, Jones càng“phóng khoáng” thể hiện phong cách của mình. Nhiều thập kỷ sau, vào năm 2000, người đàn ông 60 tuổi này vẫn gây ảnh hưởng tương tự đối với các cô con gái của người hâm mộ trước đó.

Jones từng có tuyên bố “khét tiếng” rằng trong thời hoàng kim của mình, ông từng “chung chăn gối” với 250 người đẹp/năm, trong đó có Mary Wilson của The Supremes và cựu Hoa hậu Thế giới - Marjorie Wallace. Tuy nhiên, vợ vẫn đứng về phía ông mặc dù Linda đã từng có lần hành hung chồng vì ghen tuông.

Giấc mơ cho tuổi 90

Sau khi sự nghiệp xuống dốc vào đầu những năm 1980, hình ảnh của Jones đã được tái tạo nhờ con trai Mark, người bắt đầu quản lý ông vào năm 1986. Nhờ sự can thiệp của Mark, ông đã có những sự hợp tác nổi tiếng, như trình diễn Kiss với Art of Noise, Burning Down The House với The Cardigans.

Chú thích ảnh
Tom Jones đặt mục tiêu vẫn trình diễn trên sân khấu ở tuổi 90

Năm 2006, Jones được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vì những “hoạt động phục vụ âm nhạc” và 6 năm sau, ông trở thành 1 trong những giám khảo ngồi ghế huấn luyện viên lâu nhất của chương trình The Voice UK, thu hút được một thế hệ người hâm mộ mới.

Từng mô tả bản thân trên The Graham Norton Show hồi năm ngoái là người “chống đạn”, sau khi nhận được 2 mũi tiêm phòng Covid-19, Jones đang hy vọng sẽ trở lại sân khấu vào giữa tháng 7 với một số màn hòa nhạc ngoài trời ở Anh. “Cảm ơn Chúa! Còn gì đáng phấn khích hơn khi được trình diễn trước khán giả? Mọi người muốn nghe tôi hát và tôi muốn hát cho họ nghe” - Jones bày tỏ.

Hồi đầu năm, Jones tiết lộ rằng bên cạnh việc tập luyện và theo dõi chế độ ăn uống của mình, ông còn thực hiện liệu pháp để giữ sức khỏe bởi mục tiêu của ông là vẫn trình diễn trên sân khấu ở tuổi 90.

Lấn sân sang diễn xuất

Ngoài đam mê âm nhạc, Jones còn thể hiện tài năng ở sự nghiệp diễn xuất. Năm 1979, lần đầu tiên ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Pleasure Cove. Jones còn xuất hiện với tư cách là chính mình trong bộ phim Mars Attackshồi năm 1996 của Tim Burton.

Năm 1970, Jones nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Phim ca nhạc/hài kịch truyền hình với chương trình This Is Tom Jones. Năm 2012, Jonestham gia diễn xuất trong tập đầu tiên loạt kịch truyền hình Playhouse Presents.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm