LHP Cannes: 'Grace Of Monaco' hứng bão chỉ trích

16/05/2014 07:24 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay các nhà tổ chức LHP Cannes đã chọn bộ phim gây tranh cãi Grace Of Monaco để trình chiếu trong đêm khai mạc. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để "nhận gạch đá", người ta vẫn khó có thể tưởng tượng bộ phim lại bị giới phê bình chê bai dữ dội đến thế.

“Đây là một bộ phim dễ xem, hợp thời trang và có hơi chút hài hước” - Phil de Semlyen, cây bút của tờ Empire, nhận xét về Grace Of Monaco, bộ phim kể về một quãng ngắn trong cuộc đời Grace Kelly, ngôi sao Hollywood trở thành bà hoàng Monaco - “Song đây không phải là phim hài”.

"Bộ phim này không nên tồn tại"

Có bối cảnh trong những năm 1960, bộ phim Grace Of Monaco của đạo diễn Olivier Dahan (từng gây tiếng vang với phim La Vie En Rose) không mô tả cả cuộc đời Grace Kelly, mà chỉ xoáy tới những năm đầu tiên của bà ở cương vị Công nương Monaco. Phim nói về những căng thẳng cao độ giữa quốc gia nhỏ bé này và Pháp hồi năm 1962, từng khiến Công nương từ chối lời mời đóng phim của nhà làm phim nổi tiếng Alfred Hitchcock.

2 nhân vật chính trong phim, Grace Kelly và Thái tử Rainier III, do nữ minh tinh Australia Nicole Kidman và Tim Roth thủ diễn. Trong phim, Kidman lột tả chân dung một Kelly bất hạnh, ngủ riêng phòng với Thái tử Rainier, thậm chí còn tính đến việc ly hôn trước khi đảm nhận vai trò Công nương và giúp chồng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị với Pháp.


Nữ minh tinh Nicole Kidman trong chân dung bà hoàng Monaco Grace Kelly, phim Grace Of Monaco.

Trong bài bình luận của mình, cây bút Fionnuala Halligan của tờ Screen Daily chê thẳng thừng: “Dự án điện ảnh này dường như thể hiện một cách nhìn hết sức nghèo nàn, mặc dù đạo diễn Olivier Dahan từng gây tiếng vang với phim La Vie En Rose”. Nhà phê bình Stephen Dalton của tờ The Hollywood Reporter cũng đồng tình với nhận định trên và đánh giá phim “quá cứng nhắc, quá cường điệu”.

Phim đã bị gia đình hoàng gia Monaco chỉ trích. Công chúa Stephanie cho rằng nó mô tả không chính xác về cha mẹ mình và chỉ đơn thuần mang mục đích thương mại. “Bộ phim này không nên tồn tại” – Công chúa Stephanie nói với tờ nhật báo địa phương Nice Matin.

Ian Brodie, chủ bút tờ Monaco Life, đánh giá đây là “một bức tranh không chính xác về gia đình hoàng gia". "Là một bộ phim mang tính hư cấu song nó lại mô tả những con người thực và việc này khiến họ bị xúc phạm” - Brodie nhận xét.

Còn Jeffrey Robinson, tác giả cuốn tiểu sử về Grace Kelly thì bày tỏ: “Các tác giả kịch bản phim không biết bất cứ điều gì về Kelly. Họ không nắm bắt được cá tính của bà. Thật đáng hổ thẹn. Họ không tôn vinh bà”.

Không có ác ý

Tại buổi họp báo giới thiệu tại LHP Cannes được tổ chức hôm 14/5, Kidman đã bày tỏ suy nghĩ của mình trước sự bất bình của gia đình hoàng gia Monaco về bộ phim.

“Đương nhiên là tôi cảm thấy buồn, bởi bộ phim này không hề thể hiện bất cứ một sự ác ý nào tới gia đình hoàng gia, đặc biệt là Grace và Rainier. Tôi rất kính trọng họ và muốn họ biết rằng mình lột tả vai diễn với cả tình yêu. Nếu đã thưởng thức, họ sẽ thấy phim thể hiện rất nhiều tình thương yêu đối với hai người. Đây là một bộ phim được hư cấu, chứ không phải phim tiểu sử. Tôi luôn tìm kiếm những vai diễn gây thách thức và đây là một trong những vai diễn như vậy. Grace Kelly đã lôi cuốn tôi và thế giới. Đến giờ vẫn vậy” - Kidman nói trước các nhà báo.

Còn đạo diễn Dahan thừa nhận, một số cảnh trong phim không có trong đời thật, chẳng hạn như cảnh đạo diễn Alfred Hitchcock tới thăm Monaco. “Tôi đã hơi bóp méo thực tế chút xíu. Tôi không phải là một nhà tiểu sử hay sử gia. Những gì mà tôi cố gắng làm là mô tả thực chất của mọi việc. Thực tế là nhà làm phim Hitchcock không đích thân tới Monaco, nhưng ông đã mời Kelly thủ vai trong phim Marnie, trước khi bà từ chối” - Dahan trần tình.

LHP Cannes tôn vinh dòng phim “cao bồi Italy”

Bản phim đã được phục dựng từ bộ phim mang phong cách cao bồi Italy (Spaghetti Western) A Fistful Of Dollars (Một nắm đô la - 1964) sẽ được trình chiếu trong ngày bế mạc LHP Cannes năm nay (24/5) và đạo diễn Mỹ Quentin Tarantino (ảnh) sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình của sự kiện.

“Nhân kỷ niệm 50 năm dòng phim cao bồi Italy, LHP Cannes sẽ trình chiếu phim A Fistful Of Dollars của đạo diễn Sergio Leone với vai chính do Clint Eastwood và Gian Maria Volonte đảm nhiệm. Sự kiện này sẽ nằm dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Quentin Tarantino, người rất ngưỡng mộ nhà làm phim Sergio Leone. Ông luôn nói rằng phong cách làm phim của mình chịu ảnh hưởng lớn của các bậc thầy thuộc dòng phim cao bồi Italy” – thông báo trên trang web của LHP.

LHP Cannes có truyền thống trình chiếu các bộ phim kinh điển đã được phục dựng. Ngoài phim nêu trên, LHP năm nay còn chiếu phim rùng rợn kinh điển được thần tượng hóa The Texas Chainsaw Massacre.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm