Billy Joel chán chường nhạc đại chúng

27/10/2013 09:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/10, Billy Joel sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn (đã bán hết vé) ở Anh với chương trình hòa nhạc tại Manchester. Là một trong những ca sĩ, nhà soạn ca khúc thành công nhất mọi thời đại, tuy nhiên khi trình diễn tại Nhà hát Paramount ở Long Island mới đây, ông thấy khá lo lắng.

“Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể chinh phục được khán giả hay không, mặc dù vé bán đắt như tôm tươi” – Joel chia sẻ.

Không hào hứng với khung cảnh nhạc pop hiện nay

Đây là một mối lo có thể hiểu được, bởi đã 20 năm trôi qua, Joel chưa hề thu âm sản phẩm nhạc pop nào và đã 11 năm ông mới trở lại trình diễn ở quê hương Long Island. “Chúng tôi hát khoảng 5-6 ca khúc hiếm khi thể hiện và vài ca khúc chưa bao giờ trình diễn. Bạn phải hòa trộn các tiết mục, chứ chỉ hát các nhạc phẩm ăn khách thôi thì sẽ vô cùng buồn tẻ” – Joel nói.

Với những thành tựu đã đạt được, Joel là một nghệ sĩ đáng ganh tị. Lượng đĩa của ông hiện đã đạt được hơn 150 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó chỉ riêng album Greatest Hits đã tiêu thụ được 23 triệu bản. Ông hiện là nghệ sĩ solo ăn khách thứ 3 mọi thời đại ở Mỹ, còn hơn cả Bruce Springsteen, Madonna và Michael Jackson.


Joel chào đời cách đây 64 năm ở Bronx, trong một gia đình có mẹ là người Anh gốc Do Thái, cha là người Đức gốc Do Thái. Cha Joel là một nghệ sĩ piano nhạc cổ điển và Joel bắt đầu học nhạc từ năm lên 6 tuổi. 15 tuổi, ông bắt đầu xem các màn diễn của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Joel chơi trong các ban nhạc địa phương trước khi phát hành album đầu tay hồi năm 1971. Tuy nhiên, album này không được công chúng đón nhận. Năm 1973, ông tung ra Piano Man, ca khúc tạo nên thương hiệu của mình và đưa ông trở thành một siêu sao. Trong 2 thập kỷ kế tiếp, Joel tiếp tục tung ra một chuỗi đĩa đơn và album ăn khách. Năm 1978, ông đoạt giải Grammy Album của năm, Ca khúc của Năm và Thu âm của Năm với Just the Way You Are. Năm 1987, Joel trở thành ngôi sao rock Mỹ đầu tiên trình diễn ở Nga. Joel dường như có tất cả, thế nhưng giới phê bình lại rất kiệm lời với ông. Họ chưa bao giờ đánh giá ông cao như các đồng nghiệp là Bruce Springsteen và Neil Young.

Mặc dù đã cho ra đời một loạt ca khúc vượt thời gian, song Joel không thấy hào hứng với khung cảnh nhạc pop hiện nay. “Tôi đã xúc tiến vào tour diễn cùng Elton John. Các màn diễn chẳng có gì thay đổi. 2 chúng tôi vẫn trình diễn các ca khúc ăn khách nhất của mình. Thật nhạt nhẽo và khô khan. Tôi thấy buồn chán khi sáng tác nhạc đại chúng, thấy mệt mỏi khi phải sáng tác cùng một kiểu, bởi phải làm theo cách đó thì nhạc phẩm của bạn mới có thể được phát sóng trên đài phát thanh được” - Joel chia sẻ.

Nhàm chán với những công việc ấy, Joel quyết định thực hiện một chuyến lưu diễn ngắn ngày ở Anh. Đây là lần đầu tiên ông trở lại xứ sở sương mù sau 7 năm vắng bóng.

Joel đã 23 lần được đề cử giải Grammy và đã đoạt 6 giải. Ông đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng các nhà soạn ca khúc (1992), Sảnh Danh tiếng Rock & Roll (1999) và Sảnh Danh tiếng Âm nhạc Long Island (2006). Năm 2001, Joel ông được Sảnh Danh tiếng các nhà soạn ca khúc trao giải Johnny Mercer.

Trở lại say mê nhạc cổ điển

Joel là người sống kín đáo. Ông luôn thấy bực bội khi cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm. Mới đây, Joel đã trả lại số tiền đặt cọc mà một nhà xuất bản đã đưa trước cho ông để viết một cuốn tự truyện sau khi ông biết rằng họ muốn ông phải tự đào bới cuộc sống của mình.

“Người của nhà xuất bản nói với tôi rằng, mọi người muốn biết về cuộc sống riêng, về bạn gái và những thói quen của ông, chứ không muốn biết về công việc của ông. Tôi nghĩ mình đã bộc bạch mọi điều trong các sáng tác, vậy họ còn muốn gì nữa?” – Joel kể.

Joel đã trải qua 3 cuộc ly hôn. Người vợ thứ 3 kém ông 33 tuổi và bạn gái của ông hiện nay trẻ hơn ông 32 tuổi. Nhiều người đồn đoán rằng Jole liên tiếp bị tai nạn xe hơi vào năm 2002 đến năm 2010 là bởi ông thấy chán chường sau các vụ ly hôn, mặc dù Joel giải thích rằng đó là những lúc ông lái xe trên đường trơn ướt và hơi say xỉn. 

Joel nói lý do thực sự khiến ông bắt đầu uống rượu là bởi: “Khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố, tôi ở New York. Sự kiện này đã tác động mạnh tới tôi, cứ như thể tôi bị trút hàng tấn gạch vào người. Tôi bị trầm cảm nặng và bắt đầu uống rượu. Tôi thấy mất lòng tin vào con người”.  
Kể từ đó, nhạc pop không còn tạo cảm hứng cho Joel nữa. Ông sống lặng lẽ cùng bạn gái và cả trăm chiếc mô tô ông giữ trong garage. Ông vẫn sáng tác nhạc, nhưng là nhạc cổ điển mà có thể ông sẽ không bao giờ thu âm hoặc phát hành.

Tôi học nhạc cổ điển cho đến năm 16 tuổi. Sau đó, tôi thích nhạc rock. Cứ như thể tôi từng say mê cô gái hàng xóm và bây giờ lại trở về với cô ta” – Joel nói. 

Một ngôi sao rock trở lại với cuộc sống bình thường có khó khăn không? “Tôi không chỉ ngồi đó để nhớ về những lời tâng bốc, sự tán thưởng. Tôi nhớ không khí được làm việc với các nhạc sĩ khác. 3 năm qua tôi chẳng làm gì. Đó chính là lý do tại sao tôi muốn tổ chức hòa nhạc” – Joel giãi bày.

    VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm