Giải trí

Chuỗi sự kiện của VFDA tại BIFF 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam

13/10/2026 06:31 GMT+7 Google News

Thông qua Gian hàng Điện ảnh Việt Nam, tọa đàm chuyên đề và sự kiện "Vietnam Night", Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) thúc đẩy hoạt động xúc tiến theo hướng chuyên nghiệp, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác cho điện ảnh Việt Nam.

Sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam nói chung và chuỗi sự kiện VFDA tổ chức tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026) không chỉ dừng ở việc giới thiệu tác phẩm và quảng bá, mà còn mở rộng sang kết nối sản xuất, phát hành, phát triển tài năng và thu hút các đoàn phim quốc tế.

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Park Kwang Su (giữa) - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan - cùng TS Ngô Phương Lan (bìa phải) tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Từ quảng bá hình ảnh đến kết nối công nghiệp điện ảnh

Như tin đã đưa, cuối tuần qua, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ BIFF 2026, VFDA chính thức khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam. Sự kiện do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; cùng đông đảo khách mời và đối tác quốc tế.

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026.

Ngay sau lễ khai trương, gian hàng thu hút đông đảo nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn nổi tiếng và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác. Trong số đó có đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), người từng giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF III năm 2025 với phim Giao dịch miền biên giới (Deal At The Border). Tại DANAFF IV năm 2026, dự án Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) của ông tiếp tục đoạt giải cao nhất hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á tại DANAFF Talents.

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, các hoạt động của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Hệ thống hình ảnh, video, ấn phẩm và tài liệu chuyên ngành cung cấp thông tin về các dự án, hoạt động điện ảnh nổi bật, chương trình DANAFF V, những sáng kiến phát triển tài năng và dự án phim. Hoạt động giới thiệu không chỉ hướng tới quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh đất nước, mà còn tập trung vào khả năng kết nối đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và đưa đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim. Hình ảnh Hà Nội, Đà Nẵng cùng các địa điểm quay phim tiềm năng góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa và điều kiện sản xuất tại Việt Nam tới cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 4.

Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Gian hàng đồng thời cung cấp thông tin về môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ đoàn phim và chỉ số thu hút sản xuất phim (production attraction index - PAI). Qua các cuộc gặp trực tiếp tại ACFM, VFDA hướng tới xác định nhu cầu, kết nối nguồn lực và thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng thị trường

Cầu nối đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập

Một trọng tâm quảng bá tại Busan là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), sáng kiến do VFDA phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023. Qua 4 kỳ tổ chức, DANAFF từng bước phát triển thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Việc giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với mạng lưới điện ảnh quốc tế, mở rộng quan hệ với các nhà làm phim, chuyên gia, tổ chức điện ảnh và đối tác tiềm năng. Định hướng đặt ra là phát triển DANAFF không chỉ thành sự kiện thường niên, mà còn là nền tảng kết nối chuyên môn, hỗ trợ phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Tại tọa đàm "Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới", những vấn đề đặt ra không chỉ xoay quanh hành trình đưa phim Việt Nam tham dự các liên hoan phim quốc tế, mà còn đi sâu vào khả năng phát triển thị trường, đào tạo nhân lực, hoàn thiện môi trường sản xuất và mở rộng đường đến với khán giả.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Kim Dong Ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch BIFF; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ VHVN - Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia và đại diện các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 2.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế trao đổi về vai trò của liên hoan phim trong kết nối, phát triển tài năng, hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế cho điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đến BIFF 2026 với phim mới 1982, chia sẻ trải nghiệm hơn 1 thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan. Từ những lần đầu tham dự với tư cách một nhà làm phim trẻ có nhiều dự án chưa hoàn thiện, nữ đạo diễn nhấn mạnh ý nghĩa của môi trường nghề nghiệp có khả năng truyền cảm hứng, giúp các nhà làm phim tìm được sự đồng hành và tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo.

Trong khi đó, giám tuyển Kim Young Woo (Hàn Quốc) nhận định sự phát triển của thị trường điện ảnh nội địa cùng bản sắc sáng tạo riêng đang tạo thêm cơ hội để phim Việt Nam được chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch VFDA, đồng sáng lập BHD, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường điện ảnh tại Busan. Theo bà, một thị trường không nhất thiết phải bắt đầu với quy mô lớn; điều quan trọng là duy trì hoạt động kết nối, hỗ trợ dự án và mở rộng hợp tác một cách bền bỉ. Đây cũng là cơ sở để DANAFF từng bước phát triển từ sự kiện giới thiệu tác phẩm thành nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh.

Nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), nêu nhu cầu tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh tại Việt Nam. Đại diện VFDA cho biết hiện chưa có cơ chế quỹ hỗ trợ sản xuất phim cụ thể ở cấp trung ương để giới thiệu cho dự án, nhưng Hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp.

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu, khách mời và các diễn giả Việt Nam, quốc tế chụp ảnh kỷ niệm tại tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới”.

Về nội dung này, ông Phạm Tuấn Long, nhấn mạnh tiềm năng của Hà Nội từ hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật. Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng Đà Nẵng cần đồng thời quảng bá bối cảnh, hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để trở thành điểm đến sản xuất phim thuận lợi.

Tọa đàm cũng giới thiệu định hướng phát triển Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim do VFDA xây dựng, nhằm tập hợp thông tin về bối cảnh, điều kiện sản xuất, thủ tục, chính sách và hỗ trợ tại các địa phương. Đây là một hướng tiếp cận nhằm giúp đối tác quốc tế có thêm cơ sở tìm hiểu môi trường sản xuất phim tại Việt Nam.

"Vietnam Night" - Quảng bá điện ảnh gắn với giới thiệu điểm đến

Chuỗi sự kiện của VFDA tại Liên hoan phim Busan 2026: Tiếp tục mở đường hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam - Ảnh 8.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF - phát biểu tại “Vietnam Night - Đêm Việt Nam”

Tiếp nối các hoạt động tại gian hàng và tọa đàm, Vietnam Night - Đêm Việt Nam đã thu hút hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất, đối tác trong nước và quốc tế. TS Ngô Phương Lan chủ trì và phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam đến với các diễn đàn quốc tế, đồng thời tạo dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của Đà Nẵng và mời gọi các nhà điện ảnh quốc tế tham dự DANAFF được tổ chức hằng năm. Đại diện Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, giới thiệu hình ảnh Thủ đô, mời gọi các nhà sản xuất quốc tế tìm hiểu bối cảnh, khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, di sản và nghiên cứu cơ hội triển khai dự án phim. Việc 2 địa phương cùng xuất hiện tại Vietnam Night thể hiện định hướng xúc tiến điện ảnh gắn với quảng bá điểm đến và thu hút hoạt động sản xuất. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan, các thông điệp hướng tới việc đưa Hà Nội và Đà Nẵng trở thành những địa điểm được các nhà sản xuất cân nhắc khi tìm kiếm bối cảnh và đối tác tại Việt Nam.

Các ngôi sao Hàn Quốc tham dự “Vietnam Night - Đêm Việt Nam” tại BIFF 2026.

Từ sự hiện diện của tác phẩm, tài năng đến hoạt động xúc tiến thị trường, chuỗi sự kiện của VFDA tại BIFF 2026 cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh điện ảnh Việt Nam theo hướng toàn diện hơn. Sau Busan, việc VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10/2026 cũng cho thấy định hướng duy trì sự hiện diện có trọng điểm tại các thị trường điện ảnh quốc tế.

Khẳng định vị thế điện ảnh Việt Nam

Song song với các hoạt động xúc tiến, điện ảnh Việt Nam có sự hiện diện tại nhiều hạng mục của BIFF 2026. Cụ thể, phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia Vision - Asia; phim Hộ linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được giới thiệu tại A Window on Asian Cinema… Sự hiện diện này cho thấy sự đa dạng về thể loại, đề tài và cách tiếp cận của điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên BCH VFDA, được mời tham gia Ban Giám khảo BIFF 2026 do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.

Hà Chi. Ảnh: VFDA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm