Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi động và có chiều sâu của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) trên hành trình khẳng định vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực xúc tiến, hợp tác quốc tế và phát triển công nghiệp điện ảnh.
Chủ trì và phối hợp tổ chức hàng loạt chương trình lớn trong nước và quốc tế, Hiệp hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua điện ảnh, mà còn từng bước kiến tạo nền tảng chuyên nghiệp, bền vững cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ.
DANAFF - mở rộng quy mô, hợp tác đa phương và song phương
Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm là việc Hiệp hội chủ trì nội dung, phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tổ chức thành công Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba - DANAFF III từ ngày 29/6 đến 5/7/2025. Sự kiện có quy mô lớn hơn hẳn hai kỳ DANAFF trước, diễn ra trong 7 ngày (thay vì 5 ngày), đã đón gần 200 đại biểu và khách mời quốc tế, đặc biệt là sự hiện diện và phát biểu tại lễ khai mạc của Tổng Giám đốc UNESCO, khẳng định DANAFF III được công nhận là hoạt động chính thức kỷ niệm 20 năm Ngày Công ước phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa.

DANAFF III là hoạt động chính thức kỷ niệm 20 năm Ngày Công ước phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa của UNESCO
DANAFF III đã thể hiện rõ vai trò của một diễn đàn đối thoại điện ảnh khu vực, nơi các nhà làm phim, nhà quản lý, nhà phê bình và đối tác quốc tế gặp gỡ, kết nối và xây dựng niềm tin hợp tác. Thông qua các chương trình chiếu phim, hội thảo, giao lưu nghệ sĩ và tổ chức các không gian văn hóa kết nối, Liên hoan phim góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách mềm mại và hiện đại: Không chỉ là điểm đến quay phim hấp dẫn, mà còn cho thấy điện ảnh Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ, bản sắc độc đáo, cởi mở và hội nhập.
Từ các cuộc trao đổi chính thức đến những tiếp xúc bên lề, DANAFF III đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương và đa phương trong phát hiện và đào tạo tài năng trẻ, sản xuất, phát hành, quảng bá phim, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sự kiện điện ảnh quốc tế của Việt Nam chuẩn mực, chuyên nghiệp, tạo niềm tin vững chắc với các đối tác.

Song song với các hoạt động mang tầm khu vực, Hiệp hội đặc biệt chú trọng bồi dưỡng thế hệ làm phim trẻ thông qua Cuộc thi phim ngắn Việt Nam 2025 do Hiệp hội và báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Với vai trò định hướng chuyên môn và bảo đảm chất lượng nghệ thuật, Hiệp hội, đứng đầu là TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội - trong vai trò Trưởng Ban Giám khảo Chung khảo, đã cùng các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhà báo uy tín kiến tạo một sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ.
Dấu ấn Việt Nam trên diễn đàn điện ảnh quốc tế
Ở bình diện đối ngoại, chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh tại Hoa Kỳ từ ngày 27/2 đến 15/3/2025 - nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ là một điểm nhấn quan trọng.
Hiệp hội đã tổ chức Bàn tròn Hợp tác Sản xuất phim Việt Nam - Hoa Kỳ tại Los Angeles, làm việc với lãnh đạo cấp cao của Sony Pictures, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức Ngày phim Việt Nam, trình chiếu bộ phim Mưa trên cánh bướm tại trụ sở MPA ở Washington D.C., đồng thời tham gia tọa đàm Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đại học Harvard.

Chuỗi hoạt động này đã tạo ra kênh trao đổi trực tiếp, thực chất với các hãng phim, tổ chức điện ảnh và cơ sở đào tạo hàng đầu, mở rộng khả năng hợp tác sản xuất và tiếp cận chính sách hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ điện ảnh song phương theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
Trên các diễn đàn điện ảnh lớn của thế giới, dấu ấn Việt Nam tiếp tục được khắc họa rõ nét. Tại Liên hoan phim Cannes 2025, trong chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Hiệp hội tham gia quảng bá điện ảnh Việt Nam thông qua làm việc với Viện Pháp tại Việt Nam về khả năng đưa phim Việt, đặc biệt là các tác phẩm kinh điển, tham gia hạng mục Cannes Classic, đồng thời phối hợp với các tổ chức như AFAN và CNC. Các hoạt động của Hiệp hội tại Cannes góp phần kết nối điện ảnh với quảng bá du lịch.
Tại Hội chợ Phim và Truyền hình Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) 2025, gian hàng điện ảnh Việt Nam do bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch VFDA và công ty BHD chủ trì - đã giới thiệu các dự án điện ảnh trong nước, đồng thời quảng bá DANAFF III.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng các nhà làm phim quốc tế trẻ từ nhiều quốc gia tham dự Đêm Việt Nam tại Busan - Hàn Quốc. Ảnh: VFDA
Tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 và Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38, Hiệp hội tổ chức đoàn tham dự và chủ trì triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến như hội thảo Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam, Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu, Đêm Việt Nam, gian hàng điện ảnh Việt Nam, quảng bá rất hiệu quả hình ảnh đất nước, điện ảnh Việt Nam và DANAFF IV tại các hội chợ phim ACFM và TIFFCOM, cùng các cuộc gặp gỡ, ký kết hợp tác với nhiều tổ chức điện ảnh khu vực và quốc tế, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

"Đêm Việt Nam" quảng bá điện ảnh tại LHP Quốc tế Tokyo
Gắn điện ảnh với ngoại giao văn hóa, kinh tế sáng tạo và vị thế quốc gia
Từ thực tiễn hoạt động, năm 2025 cũng cho thấy rõ những thuận lợi và thách thức mà Hiệp hội đã và đang trải qua. Những thuận lợi đó là sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các đối tác quốc tế; uy tín của Hiệp hội ngày càng được khẳng định, thương hiệu của DANAFF - Liên hoan phim quốc tế duy nhất của Việt Nam được tổ chức thường niên - được nhiều nền điện ảnh trên thế giới biết đến, gửi phim tham dự và nhiều phim trong đó chọn DANAFF là địa chỉ để lần đầu tiên "công bố quốc tế".
Dù vậy, Hiệp hội cũng đang đối diện với những khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân sự chuyên sâu và cơ chế chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ. Hiệp hội đã đề xuất, kiến nghị, góp ý xây dựng chính sách gửi Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các địa phương để tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, đồng hành cùng Hiệp hội trong phát triển công nghiệp điện ảnh.

Khán giả tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng tại Paris
Tổng kết năm 2025, Hiệp hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen "đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen vì "Những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân" và UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025"…
Bước sang năm 2026, VFDA đặt mục tiêu củng cố tổ chức, hội viên, tiếp tục tổ chức DANAFF IV từ ngày 28/6 đến 4/7/2026, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác như MPA, NETPAC, KOFIC…, các đối tác châu Âu và châu Á, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến tại Cannes, Busan, Tokyo và các sự kiện điện ảnh quốc tế khác.
Nhìn tổng thể, có thể nhận thấy, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam với nhiệm kỳ thứ II (2025 - 2030) đã và đang thực hiện chiến lược dài hơi, có tầm nhìn, gắn điện ảnh với ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân, kinh tế sáng tạo và vị thế quốc gia. Từ dấu ấn năm 2025 đến triển vọng 2026, con đường mà Hiệp hội đang mở ra cho điện ảnh Việt Nam là con đường hội nhập tự tin, chuyên nghiệp và bền vững - một hành trình ánh sáng đang lan tỏa sâu rộng trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Đoàn phim “Mưa đỏ” tham dự Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” lần đầu tiên diễn ra tại Paris
"Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng"
Một sự kiện tạo ấn tượng, trở thành điểm nhấn mạnh mẽ để kết thúc hoạt động năm 2025 của Hiệp hội là Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng tại Paris từ ngày 5 đến 12/12. Sự kiện được tổ chức đúng năm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh 2/9 và 130 năm điện ảnh thế giới.
Với 17 tác phẩm tiêu biểu, hơn 6.000 lượt khán giả đến từ 23 quốc gia, gần 100 tên tuổi điện ảnh Việt Nam và quốc tế tham dự, hơn 150 tình nguyện viên và hơn 150 tin bài truyền thông, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng tại Paris đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
