08/10/2025 14:40 GMT+7 | Thể thao
Trong khi môn thể thao mới lạ mang tên pickleball đang lan rộng và được yêu thích trong cộng đồng, thì ở một số địa phương, tình trạng cán bộ, công chức nghỉ làm, trốn nhiệm vụ để đi chơi pickleball đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỷ luật hành chính và ý thức công vụ.
Chỉ sau hai tuần công bố, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai năm 2025 đã ghi nhận 30 cặp là cán bộ, công chức đăng ký tham gia thi đấu nội dung dành riêng cho khối này. Dù số lượng chưa vượt trội như các nội dung gia đình vốn thu hút mạnh mẽ ở mùa trước, nhưng cũng cho thấy pickleball đang nhanh chóng lan rộng trong các cơ quan, ban ngành.
Chị Tô Thị Hương, giảng viên Trường Đại học Sài Gòn, chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM. "Bạn bè, đồng nghiệp của tôi trong khối cán bộ, công chức nhà nước chơi pickleball khá nhiều. Ở trường còn có cả CLB và sân riêng. Sau giờ làm việc, mọi người thường nán lại để chơi".
Từ một môn thể thao mới, pickleball đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thể chất của nhiều cơ quan, trường học, đơn vị sự nghiệp. Tại nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu..., các câu lạc bộ pickleball nội bộ đã được hình thành với số lượng hội viên tăng nhanh chóng.
Ở một số nơi, lãnh đạo các cơ quan còn chủ động đầu tư sân bãi, dụng cụ và phát động phong trào tập luyện pickleball như một hoạt động rèn luyện sức khỏe thường nhật. Một số công đoàn cấp ngành còn tổ chức giải đấu nội bộ, giao lưu liên đơn vị, từ đó thúc đẩy phong trào thể thao công chức phát triển mạnh mẽ.
Rõ ràng, pickleball giờ không còn là môn thể thao "sống ảo" của giới trẻ trên mạng xã hội mà đã trở thành trào lưu thực sự, đặc biệt trong môi trường công sở.
Pickleball đã trở thành trào lưu thực sự, đặc biệt trong môi trường công sở.
... Đến nguy cơ "trốn việc đi chơi"
Tuy nhiên, mặt trái của sự phổ biến này cũng đã bắt đầu lộ diện, với những dấu hiệu vi phạm kỷ luật công vụ từ phía một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Tại Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin liên quan đến ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy một xã ở khu vực phía Tây tỉnh, bị nghi bỏ lớp học chính trị để đi đánh pickleball.
Cụ thể, từ ngày 6 đến 8-9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xã, phường, đặc khu trên cả nước. Thế nhưng, dư luận phản ánh ông P. đã không tham dự mà lại tham gia giải pickleball tổ chức vào ngày 7-9 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy thời điểm tổ chức lớp học trùng khớp với thời gian thi đấu giải pickleball, càng khiến nghi vấn trở nên có cơ sở. Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã yêu cầu làm rõ vụ việc và khẳng định nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Trước làn sóng pickleball lan rộng trong khối hành chính công, nhiều cơ quan đã phải ban hành công văn chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy đảng và cơ quan trực thuộc: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Không để việc tập luyện pickleball làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc; Nghiêm cấm sử dụng tài sản công, thời gian làm việc vào mục đích cá nhân.
Việc pickleball trở thành sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức là điều tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe, gắn kết tập thể. Tuy nhiên, nếu không có giới hạn rõ ràng, đam mê thể thao có thể trở thành lý do cho những vi phạm về kỷ luật hành chính.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất