WORLD CUP 2026

Các nhà khoa học cảnh báo World Cup 2026 có thể đe dọa sức khỏe cầu thủ vì nắng nóng cực đoan

14/05/2026 15:47 GMT+7 Google News

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khởi tranh World Cup 2026, FIFA đã nhận được cảnh báo mạnh mẽ từ giới khoa học quốc tế về nguy cơ thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cầu thủ và người hâm mộ.

Một nhóm gồm 20 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y học thể thao, khí hậu và khoa học hiệu suất vận động vừa gửi thư cảnh báo FIFA rằng các biện pháp chống nóng hiện tại của tổ chức này là "không đầy đủ".

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ tại nhiều thành phố đăng cai World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico có thể đạt mức nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực miền nam nước Mỹ và phía bắc Mexico, nơi nhiệt độ ban ngày thường xuyên dao động từ 30 đến 35 độ C và có thể tiến sát mốc 40 độ C trong những giai đoạn nóng nhất mùa hè.

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu khí hậu World Weather Attribution, khoảng 1/4 số trận đấu tại World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) khuyến nghị. Đáng chú ý, khoảng 5 trận đấu có thể rơi vào mức nhiệt được xem là "không an toàn", nơi việc hoãn trận đấu là điều nên được cân nhắc. Ngay cả trận chung kết tại MetLife Stadium cũng bị cảnh báo. Các nhà khoa học cho biết trận đấu ngày 19-7 hiện có xác suất 1/8 vượt ngưỡng WBGT 26 độ C và khoảng 3% nguy cơ chạm mức nhiệt nguy hiểm hơn, gần gấp đôi so với World Cup 1994 tại Mỹ.

Các nhà khoa học cảnh báo FIFA: World Cup 2026 có thể đe dọa sức khỏe cầu thủ vì nắng nóng cực đoan - Ảnh 1.

FIFA đã nhận được cảnh báo mạnh mẽ từ giới khoa học quốc tế về nguy cơ thời tiết cực đoan tại World Cup 2026.

Các chuyên gia sử dụng chỉ số Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) - thước đo tiêu chuẩn trong thể thao nhằm đánh giá mức độ căng thẳng nhiệt lên cơ thể. Chỉ số này không chỉ tính nhiệt độ không khí mà còn bao gồm độ ẩm, cường độ ánh nắng và tốc độ gió, qua đó phản ánh khả năng cơ thể tự làm mát.

Theo FIFPRO, khi WBGT vượt 26 độ C, các biện pháp làm mát bắt buộc cần được kích hoạt. Nếu WBGT vượt 28 độ C – tương đương khoảng 38 độ C trong điều kiện khô hoặc 30 độ C với độ ẩm cao, trận đấu nên bị hoãn để đảm bảo an toàn.

Trong thư gửi FIFA, các nhà khoa học cho rằng quy định hiện hành của FIFA "không còn phù hợp với khoa học hiện đại".

Hiện tại, FIFA áp dụng nghỉ uống nước bắt buộc 3 phút mỗi hiệp ở tất cả các trận đấu tại World Cup 2026, bất kể điều kiện thời tiết ra sao. Ngoài ra, các khu vực kỹ thuật và ghế dự bị ngoài trời sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ.

Theo sổ tay y tế khẩn cấp của FIFA, khi WBGT tiến gần hoặc vượt mức 32 độ C, ban tổ chức sẽ phải thống nhất các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt cho cầu thủ.

Các nhà khoa học cảnh báo FIFA: World Cup 2026 có thể đe dọa sức khỏe cầu thủ vì nắng nóng cực đoan - Ảnh 2.

Hiện tại, FIFA áp dụng nghỉ uống nước bắt buộc 3 phút mỗi hiệp ở tất cả các trận đấu tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng như vậy là chưa đủ. Họ đề xuất FIFA cần khẩn cấp xem xét lại toàn bộ chiến lược chống nóng, bao gồm: Hoãn các trận đấu khi WBGT vượt 28 độ C; Tăng thời gian nghỉ làm mát lên tối thiểu 6 phút; Cải thiện các thiết bị hỗ trợ hạ nhiệt cho cầu thủ; Liên tục cập nhật hướng dẫn y tế dựa trên nghiên cứu khoa học mới nhất

Vincent Gouttebarge - Giám đốc y tế của FIFPRO, cho biết những tính toán mới nhất hoàn toàn trùng khớp với dự báo mà tổ chức này từng công bố từ năm 2023. "Những dữ liệu này cho thấy cần thiết phải triển khai các chiến lược giảm thiểu rủi ro nhằm bảo vệ sức khỏe và hiệu suất thi đấu của cầu thủ trong điều kiện nhiệt độ cao", ông nhấn mạnh.

Trước những cảnh báo từ giới khoa học, FIFA khẳng định "cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên".

FIFA cho biết các kế hoạch ứng phó nhiệt độ cực đoan đã được xây dựng trong nhiều tháng qua. Ngoài nghỉ uống nước bắt buộc, FIFA sẽ triển khai hàng loạt biện pháp làm mát dành cho cầu thủ và khán giả như: Khu vực có mái che chống nắng; Hệ thống phun sương làm mát; Xe buýt điều hòa nhiệt độ; Tăng cường điểm cấp nước miễn phí; Điều chỉnh chu kỳ làm việc nghỉ ngơi cho nhân sự; Nâng cấp khả năng ứng phó y tế tại sân vận động. Khán giả cũng được phép mang theo chai nước niêm phong vào sân trong những trận đấu được dự báo có nhiệt độ cao.

Giáo sư khoa học khí hậu Friederike Otto của Imperial College London cho rằng FIFA cần cân nhắc thay đổi thời điểm tổ chức World Cup trong tương lai, đặc biệt tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng mùa hè. "Về góc độ sức khỏe, World Cup nên được tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn trong năm để mọi người có thể tận hưởng một lễ hội bóng đá đúng nghĩa, thay vì đối mặt nguy cơ sức khỏe cho cả thành phố", bà nhận định.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm