WORLD CUP 2026

World Cup 2026 được khuấy động bởi những ca khúc tạo nên 'vũ trụ âm nhạc'

13/05/2026 16:01 GMT+7 Google News

Từ Shakira, Burna Boy tới Elyanna hay Belinda, FIFA đang biến World Cup 2026 thành một lễ hội âm nhạc toàn cầu đầy màu sắc. Không chỉ là sân khấu của bóng đá đỉnh cao, ngày hội trên đất Bắc Mỹ còn hứa hẹn bùng nổ với những giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa, kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới bằng âm nhạc và cảm xúc.

"Dai Dai"

Sau thành công vang dội của "Waka Waka" cách đây 16 năm, nữ hoàng nhạc Latin Shakira sẽ chính thức trở lại sân khấu World Cup với một ca khúc hoàn toàn mới dành cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Ngôi sao người Colombia vừa xác nhận ca khúc mang tên "Dai Dai" sẽ được phát hành vào ngày 14/5, trở thành một trong những bài hát World Cup 2026. Shakira sẽ kết hợp cùng nam ca sĩ Nigeria Burna Boy trong dự án âm nhạc lần này. Trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ 49 tuổi đã đăng tải đoạn teaser dài một phút được quay tại sân vận động huyền thoại Maracana Stadium để hé lộ giai điệu đầu tiên của ca khúc mới.

Đây là lần thứ hai Shakira đảm nhận vai trò thể hiện ca khúc World Cup. Trước đó, "Waka Waka (This Time for Africa)" tại World Cup 2010 ở Nam Phi đã trở thành một trong những bài hát thể thao nổi tiếng nhất lịch sử, vượt xa khuôn khổ bóng đá để trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Không dừng lại ở đó, Shakira tiếp tục gắn bó với World Cup 2014 tại Brazil bằng ca khúc "La La La" (Brazil 2014) và trình diễn trong lễ bế mạc ở Rio de Janeiro.

"Lighter"

Tuy nhiên, "Dai Dai" không phải là ca khúc đầu tiên được công bố cho World Cup 2026.

Khác với trước đây khi FIFA chỉ chọn một ca khúc đại diện cho giải đấu, từ World Cup 2022 tại Qatar, tổ chức này đã chuyển sang mô hình phát hành cả album nhạc World Cup với nhiều nghệ sĩ và nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Vào thàng 3/2026, FIFA đã phát hành bài hát "Lighter" do nghệ sĩ Mỹ Jelly Roll và ca sĩ Mexico Carin Leon thể hiện. Theo FIFA, đây là chương đầu tiên trong "album âm nhạc đột phá dành cho kỳ World Cup toàn diện nhất lịch sử".

Theo giới thiệu từ FIFA, "Lighter được định hình như một ca khúc truyền tải tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, những giá trị mà tổ chức này muốn gửi gắm tới người hâm mộ trước thềm World Cup 2026. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vậy, ca khúc chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng "Lighter" thiếu điểm nhấn cảm xúc và chưa đủ sức khuấy động bầu không khí của một kỳ World Cup.

Không ít người hâm mộ nhận xét bài hát có giai điệu khá an toàn, thiếu cao trào và chưa mang lại cảm giác cuồng nhiệt thường thấy ở những bản "hit" gắn liền với sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

"Por Ella"

"Por Ella " là đĩa đơn thứ hai thuộc album âm nhạc chính thức của World Cup 2026. Ca khúc là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ pop nổi tiếng Belinda, ban nhạc cumbia huyền thoại Los Angeles Azules cùng nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt nhiều giải Grammy, Tainy.

Ca khúc pha trộn giữa nhạc pop hiện đại với những giai điệu cumbia truyền thống, tạo nên bầu không khí sôi động và lễ hội, điều luôn gắn liền với bóng đá Nam Mỹ và các kỳ World Cup.

FIFA cho biết Por Ella đại diện cho tinh thần "De México para el mundo" (Từ Mexico tới thế giới), đồng thời là một phần trong dự án âm nhạc đa thể loại, đa nghệ sĩ lớn nhất lịch sử World Cup. MV chính thức cùng bài hát hiện đã được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Chia sẻ sau khi ca khúc ra mắt, Belinda cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong album chính thức của World Cup. "Por Ella kết hợp sức mạnh văn hóa của chúng tôi với sự phấn khích đặc biệt mà chỉ World Cup mới có thể mang lại. Mexico, Mỹ Latin và cả thế giới sẽ cùng hòa chung trong lễ hội này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Los Angeles Azules cũng bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng Belinda trong một dự án mang tầm vóc toàn cầu. "Chúng tôi tin rằng mọi trái tim yêu bóng đá sẽ nhảy múa và tận hưởng ca khúc này giống như cách chúng tôi đã tạo ra nó", nhóm nhạc kỳ cựu của Mexico cho biết.

"Echo"

Ngày 28/4, FIFA tiếp tục mở rộng "vũ trụ âm nhạc" của World Cup 2026 khi chính thức phát hành "Echo" - đĩa đơn thứ ba thuộc album nhạc chính thức của giải đấu.

Ca khúc là màn kết hợp giữa huyền thoại reggaeton Daddy Yankee và nữ nghệ sĩ dancehall Jamaica Shenseea, dưới sự điều hành sản xuất của nhà sản xuất từng đoạt nhiều giải Grammy, Tainy.

Echo mang màu sắc điện tử sôi động, pha trộn giữa dancehall và reggaeton – hai dòng nhạc vốn có mối liên kết chặt chẽ trong văn hóa Caribbean và Mỹ Latin.

Ca khúc sử dụng phần sample từ bản nhạc Red & Black Light của nghệ sĩ trumpet nổi tiếng Ibrahim Maalouf, đồng thời có thêm sự tham gia sản xuất của Massari, Adium, Jota Rosa và Albert Hype.

Theo FIFA, "Echo" được xây dựng để mang tới nguồn năng lượng bùng nổ cho World Cup 2026, với âm thanh giàu nhịp điệu và tinh thần lễ hội có thể "vang vọng khắp các quốc gia".

"Illuminate"

Ngày 12/5/2026, FIFA tiếp tục hâm nóng bầu không khí trước thềm World Cup 2026 khi chính thức phát hành ca khúc thứ 4 "Illuminate" - một trong những bài hát thuộc album âm nhạc chính thức của giải đấu.

Sản phẩm là màn kết hợp giữa nữ ca sĩ người Palestine - Chile Elyanna và nghệ sĩ Canada Jessie Reyez, mang màu sắc hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc văn hóa Trung Đông.

"Illuminate" được xây dựng trên nền nhạc R&B kết hợp cùng những ảnh hưởng âm nhạc Ả Rập và pop quốc tế. Theo FIFA, ca khúc truyền tải thông điệp về bản sắc, sự đoàn kết và tinh thần vượt khó, những giá trị được xem là phù hợp với tinh thần của World Cup.

Điểm nhấn đặc biệt của bài hát nằm ở phần thể hiện bằng tiếng Ả Rập của Elyanna, hòa quyện cùng chất giọng giàu cảm xúc của Jessie Reyez. Ca khúc được sản xuất bởi Cirkut – producer từng giành giải Grammy và nổi tiếng với nhiều bản hit quốc tế.

Đây cũng được xem là một trong số ít những sản phẩm âm nhạc chính thức của FIFA có sự đại diện nổi bật từ nghệ sĩ Ả Rập, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa cho World Cup 2026. Ngay sau khi phát hành, ca khúc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội nhờ giai điệu hiện đại cùng thông điệp giàu cảm hứng.

Theo FIFA, toàn bộ album sẽ được phát hành theo từng chương trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada.

Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới kỳ vọng chuỗi ca khúc này không chỉ đồng hành cùng giải đấu mà còn trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu, nơi âm nhạc và bóng đá cùng tạo nên trải nghiệm chung cho người hâm mộ khắp hành tinh.

Những ca khúc World Cup đi cùng ký ức người hâm mộ

Âm nhạc World Cup bắt đầu trở thành truyền thống từ năm 1990 với ca khúc "Un'estate Italiana" tại Italy. Kể từ đó, mỗi kỳ World Cup đều để lại dấu ấn bằng những bản hit gắn liền với ký ức của hàng triệu người hâm mộ:

World Cup 1994 tại Mỹ với "Gloryland".

World Cup 1998 tại Pháp cùng "La Copa de la Vida" của Ricky Martin.

World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản với bài hát "Boom" của Anastacia.

World Cup 2010 với "Waka Waka" huyền thoại của Shakira.

World Cup 2018 tại Nga với 'Live It Up" do Nicky Jam, Will Smith và Era Istrefi thể hiện.

World Cup 2022 với "Hayya Hayya" (Better Together) có sự góp mặt của Davido.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm