Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang chuẩn bị triển khai một trong những chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất lịch sử bóng đá nhằm bồi thường cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2026.
Theo tiết lộ từ nhà báo Melchor Ruiz của chương trình El Partidazo de COPE, FIFA dự kiến sẽ trả hơn 9.000 euro (khoảng 10.500 USD) mỗi ngày cho mỗi cầu thủ được các CLB "nhả" về phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.
Khoản hỗ trợ khổng lồ này cho thấy FIFA đang nỗ lực xoa dịu mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa các đội tuyển quốc gia và các CLB, những bên thường xuyên chịu thiệt hại khi mất cầu thủ trong thời gian dài vì các giải đấu lớn.

FIFA dự kiến sẽ trả hơn 9.000 euro mỗi ngày cho mỗi cầu thủ được các CLB "nhả" về phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.
World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7, kéo dài tổng cộng 38 ngày. Điều đó đồng nghĩa các CLB sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia có thể nhận được khoản tiền bồi thường cực lớn nếu cầu thủ của họ tiến sâu tại giải.
Chỉ cần một cầu thủ góp mặt xuyên suốt hành trình World Cup, số tiền bồi thường đã có thể vượt mốc 400.000 USD. Với những đội bóng lớn sở hữu hàng chục tuyển thủ, tổng khoản thu hoàn toàn có thể lên tới nhiều triệu USD.
Điểm đáng chú ý là FIFA không chỉ chi trả cho CLB chủ quản. Trong trường hợp cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn, đội bóng hiện sử dụng cầu thủ đó cũng có thể được hưởng một phần hỗ trợ tài chính.
Không chỉ vòng chung kết World Cup, FIFA còn mở rộng chương trình hỗ trợ sang cả vòng loại World Cup 2026.
Theo thông báo từ cơ quan này, bất kỳ CLB nào nhả cầu thủ cho các trận đấu thuộc vòng loại cũng sẽ được nhận tiền bồi thường, dù cầu thủ đó có giành vé dự vòng chung kết hay không. Đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế này ở quy mô toàn cầu.
Trước đây, chương trình "Club Benefits Programme" chỉ áp dụng cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, với việc World Cup 2026 mở rộng từ 32 lên 48 đội, số lượng trận đấu quốc tế tăng mạnh đã khiến áp lực lên các CLB ngày càng lớn. FIFA vì thế buộc phải mở rộng phạm vi hỗ trợ tài chính để giảm bớt sự phản đối từ các đội bóng.

FIFA xác nhận tổng quỹ chia cho các CLB ở World Cup 2026 sẽ đạt 355 triệu USD, tăng mạnh so với mức 209 triệu USD tại các kỳ World Cup 2018 và 2022.
FIFA xác nhận tổng quỹ chia cho các CLB ở World Cup 2026 sẽ đạt 355 triệu USD, tăng mạnh so với mức 209 triệu USD tại các kỳ World Cup 2018 và 2022.
Ở World Cup 2022 tại Qatar, có 440 CLB thuộc 51 liên đoàn thành viên FIFA nhận tiền từ chương trình hỗ trợ. Manchester City là đội nhận nhiều nhất với gần 4,6 triệu USD nhờ sở hữu số lượng lớn tuyển thủ quốc gia.
Ngoài tiền bồi thường cho CLB, FIFA cũng tăng đáng kể khoản hỗ trợ trực tiếp cho các đội tuyển tham dự giải. Theo quyết định mới của Hội đồng FIFA tại Vancouver, mỗi liên đoàn tham dự World Cup sẽ được nâng mức hỗ trợ cơ bản lên tối thiểu 12,5 triệu USD. Khoản hỗ trợ chuẩn bị trước giải cũng tăng từ 1,5 triệu lên 2,5 triệu USD nhằm giúp các đội tuyển trang trải chi phí tập huấn, di chuyển và hậu cần tại Bắc Mỹ, nơi chi phí tổ chức được đánh giá cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước.
Trong nhiều năm qua, lịch thi đấu quốc tế dày đặc luôn là nguồn cơn khiến các CLB bất mãn với FIFA và các liên đoàn bóng đá. Các đội bóng không chỉ mất cầu thủ trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mà còn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương, quá tải và suy giảm thể lực sau các giải đấu lớn.
Bởi vậy, chương trình bồi thường được xem là nỗ lực của FIFA nhằm duy trì sự cân bằng giữa quyền lợi CLB và đội tuyển quốc gia trong bối cảnh bóng đá ngày càng trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026