Tiến trình bầu chọn Quả bóng vàng diễn ra không minh bạch

23/11/2013 10:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) Fernando Gomes nói rằng tiến trình bầu chọn QBV FIFA năm nay diễn ra không minh bạch. 



Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Fernando Gomes

Trả lời phỏng vấn RTP, người đứng đầu FPF nói rằng quy trình bầu chọn diễn ra không phù hợp. FIFA kéo dài thời gian bầu chọn vì tỷ lệ phiếu bầu còn thấp. Điều đó có nghĩa là mọi người đã không coi trọng cuộc bỏ phiếu này. Ngay từ đầu cuộc bỏ phiếu đã mất uy tín, mọi người không tin tưởng và ngừng tham gia. Điều đó khiến cho cuộc bầu chọn mất giá trị, mất đi hình ảnh tốt đẹp và không có uy tín.

Về tranh cãi xung quanh phát biểu của Chủ tịch FIFA Blatter về Ronaldo, ông Fernando Gomes thừa nhận là đã không nói chuyện với ông Blatter nhưng nhấn mạnh rằng sự việc này cho thấy thái độ rất khó chấp nhận và sự thiếu tôn trọng của người đứng đầu FIFA.

Ngay sau khi FPF lên tiếng về vụ việc, ông Blatter đã gửi thư cho FPF xin lỗi Ronaldo và cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha. Ông Gomes ghi nhận là vấn đề sau đó đã được giải quyết một cách rất có văn hóa và lịch sự.

Việc gia hạn hợp đồng cho HLV Paulo Bento cũng được đề cập và ông Fernando Gomes nói rằng FPF sẽ đưa ra quyết định vào thời gian thích hợp và quyết định này sẽ không phụ thuộc về thành tích thể thao mà còn căn cứ vào nhiều nhân tố khác nữa.

HT
Theo Maisfutebol

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm