HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): 'Tôi ái ngại cho ông Toshiya Miura'

12/05/2014 10:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tán thành với phương án sử dụng HLV ngoại cho ĐTQG và Olympic QG nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra hoài nghi với bản hợp đồng 2 năm mà VFF vừa ký với ông Toshiya Miura. Trả lời phỏng vấn Thể thao &Văn hoá, HLV  Hữu Thắng cho rằng để thành công với bóng đá Việt Nam ngoài giỏi chuyên môn cần phải có thời gian để trải nghiệm.

* Ông nghĩ sao khi VFF đặt niềm tin vào HLV ngoại trong thời điểm này?

-Tôi hoàn toàn ủng hộ phương án sử dụng HLV ngoại cho ĐTQG và Olympic QG của VFF.  Thực tế mà nói, hiện tại các HLV nội ở V-League chưa có ai đủ tầm để có thể ngồi vào chiếc ghế này.

Thậm chí khi đã đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển thì trước áp lực của dư luận, rồi gia đình, các HLV nội cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên, chọn HLV ngoại có trình độ chuyên môn tốt, có bản lĩnh, trách nhiệm vẫn là tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

* Vậy ông có ủng hộ quyết định chọn HLV Nhật Bản, cụ thể là ông Toshiya Miura của VFF?

-Bóng đá Việt Nam đang học tập mô hình bóng đá Nhật Bản, bằng chứng là chúng ta đã thuê chuyên gia người Nhật đến để điều hành giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) . Thực tế, thể trạng của cầu thủ Việt Nam cũng có nhiều đặc điểm giống cầu thủ Nhật Bản, thế nên việc sử dụng tư duy người Nhật để xây dựng ĐTQG và Olympic QG cũng là hợp lý.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải lựa chọn một HLV thực sự giỏi, có kinh nghiệm cầm quân ĐTQG mới có thể hy vọng. Còn theo tôi, ông Toshiya Miura tên tuổi còn khá hạn chế, những hiểu biết về bóng đá Việt Nam cũng chưa nhiều nên lựa chọn này của VFF khiến tôi không yên tâm.

* Nghĩa là ông không tin vào khả năng thành công của HLV Toshiya Miura?

- Lúc này chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng theo tôi sẽ là rất khó khăn cho HLV Toshiya Miura, nhất là với bản hợp đồng hai năm ngắn ngủi mà VFF dành cho ông.

Bóng đá là cuộc chơi đường dài, VFF cũng hứa trước mắt không đặt nặng vấn đề thành tích cho ông Toshiya Miura ngay. Nhưng với bản hợp đồng hai năm, ngoài hai nhiệm vụ chính là AFF Cup 2014 và SEA Game 2015, nếu không có thành tích gì thì liệu VFF có gia hạn hợp đồng cho HLV này.

Tôi nghĩ ông Toshiya Miura cần có nhiều hơn hai năm để xây dựng lối chơi cho ĐTQG cũng như Olympic QG. Thế nên, nếu chỉ làm việc trong hai năm thì khả năng thành công của chiến lược gia đến từ Nhật Bản là không cao. Thậm chí,  nếu có thành công thì đó cũng là do may mắn, hoặc sự ủng hộ của thời thế.

* Đối với SLNA, trận thắng ĐT.Long An vừa qua có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

- Chiến thắng trên sân khách trong thời điểm cực kỳ khó khăn này thực sự mang lại nhiều ý nghĩa cho SLNA. Nó không những giúp tôi và các học trò giải tỏa áp lực sau một loạt các trận đấu có kết quả không tốt, mà còn giúp SLNA có thêm niềm tin ở phần còn lại của mùa giải.

Tôi cũng hy vọng rằng chiến thắng này sẽ là động lực để các học trò của tôi có thể tăng tốc để giúp SLNA cán đích V-League 2014 ở một vị trí tốt. Những ngày qua dù V-League được nghỉ gần 20 ngày nhưng toàn đội SLNA vẫn tập luyện rất tích cực, anh em cầu thủ thoải mái tâm lý, tập luyện đầy quyết tâm. Đó rõ ràng là tín hiệu vui với đội bóng.

* Hợp đồng giữa Công Vinh và SLNA sắp đáo hạn, đã có thông tin B.Bình Dương  đang "trải thảm đỏ" chiêu mộ Công Vinh. Vậy lãnh đạo đội bóng có động thái nào nhằm giữ Công Vinh ở lại?

-Về cơ bản tiền đạo Công Vinh ưu tiên ở lại để thi đấu cho SLNA, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào tài chính của đội bóng. Những ngày qua chúng tôi cũng đã rất nỗ lực nhằm tìm kiếm những nguồn tiền để gia hạn hợp đồng với Công Vinh.

Từ nay đến ngày đáo hạn hợp đồng, vẫn còn thời gian để chúng tôi có thể thực hiện điều này. Công Vinh là cầu thủ quan trọng với  SLNA, nhất là ở thời điểm này nên chúng tôi sẽ làm tất cả để giữ Công Vinh.

* Xin cảm ơn ông!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm