HLV Eriksson đã tạo được dấu ấn nào ở Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở bán kết?

18/11/2018 18:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Sven Goran-Eriksson đã để lại dấu ấn của mình trên ghế HLV của Philippines, chỉ sau 2 trận đấu tại AFF Cup 2018. Có thể nói, nhà cầm quân người Thụy Điển đã thổi luồng gió mới vào Philippines chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá. Trực tiếp VTV6, VTV5, VTC3.

18h30, 20/11: Myanmar vs Việt Nam

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTV6, VTC3, VTV5, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, Việt Nam vs Myanmar, Việt Nam, Myanmar, lịch thi đấu AFF Cup 2018, xem bóng đá, xem vtv6

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Myanmar. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Xếp hạng bảng B:

Truc tiep bong da Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Việt Nam vs Myanmar, nhận định Việt Nam vs Myanmar, nhận định bóng đá Việt Nam vs Myanmar, dự đoán bóng đá Việt Nam vs Myanmar

 

Sven Goran-Eriksson được bổ nhiệm làm HLV của Philippines vào cuối tháng trước. Và sau đó, AFF Cup, giải đấu bóng đá lớn của khu vực Đông Nam Á trong năm nay đã khởi tranh. Ông không có nhiều thời gian để làm việc với các cầu thủ của mình. Thế nhưng cựu HLV đội tuyển Anh vẫn để lại những dấu ấn của mình ở Philippines.

1 - Sven Goran-Eriksson chuyển sang sơ đồ 4-4-2 ưa thích

AFF Cup 2018: Sven Goran-Eriksson đã tạo được dấu ấn nào ở Philippines?
Philippines đã chuyển sang đá sơ đồ 4-4-2

Sự khác biệt đầu tiên có thể nhận ra sau khi ông Sven Goran-Eriksson lên ngồi “ghế nóng” của Philippines là họ đã chuyển sang đá sơ đồ 4-4-2 ưa thích của HLV người Thụy Điển. Trong khi đó, HLV tạm quyền của Philippines trong 2 trận đá với Oman và Bahrain là Scott Cooper lại thích dùng sơ đồ 3-5-2.

Eriksson được biết đến với việc kiên trì sử dụng 1 sơ đồ trong quãng thời gian cầm quân ở đội tuyển Anh. Và điều này một lần nữa lặp lại khi ông ngồi “ghế nóng” của đội tuyển Philippines. Philippines đã chơi với sơ đồ là 4-4-2 ở 2 trận đấu với Singapore và Timor Leste. Dù màn trình diễn của Philippines ở 2 trận đấu trên là trái ngược nhưng rốt cuộc, họ vẫn giành được thắng lợi.

Trận gặp Singapore, Philippines đã được khen ngợi vì họ đã khắc chế được lối đá phòng ngự phản công của đối thủ. Tuy nhiên sang trận đấu với Timor Leste, hàng thủ của Philippines đã làm dấy lên những mối lo ngại khi mà họ để Timor Leste ghi 2 bàn liền ở cuối hiệp 2 và suýt phải chia điểm với đối thủ. 

Rõ ràng, chỉ 2 trận đấu là chưa thể thấy rõ được liệu sơ đồ trên của Sven Goran-Eriksson có mang lại thành công cho Philippines hay không, nhưng ít ra, đội bóng này vẫn đang đi đúng hướng.

2- Philippines quá phụ thuộc vào Stephan Schrock và Manny Ott

AFF Cup 2018: Sven Goran-Eriksson đã tạo được dấu ấn nào ở Philippines?
Manny Ott đã ngồi ngoài vì chấn thương 

Chiến thuật của Philippines đang phụ thuộc vào 2 cầu thủ là Stephan Schrock và Manny Ott, hai tiền vệ của CLB Ceres–Negros. Bộ đôi cầu thủ này đóng vai trò trong việc tạo ra những cơ hội cho những chân sút như Phil Younghusband và Patrick Reichelt ghi bàn.

Với việc Manny Ott và Schrock bị chấn thương, ông Eriksson cần phải đưa ra phương án mới cho các đợt tấn công của Philippines.

3- Xoay vòng cầu thủ

AFF Cup 2018: Sven Goran-Eriksson đã tạo được dấu ấn nào ở Philippines?
Ông Sven-Goran Eriksson sẵn sàng để Neil Etheridge ngồi dự bị

Sven-Goran Eriksson đã sử dụng 2 thủ môn ở 2 trận đấu đã qua của Philippines tại vòng bảng AFF Cup. Neil Etheridge (Cardiff City) và Michael Falkesgaard (Bangkok United) đã thay nhau trấn giữ khung thành của Philippines.

Quyết định cất Neil Etheridge, người vẫn có thể ra sân khi mà kỳ nghỉ thi đấu quốc tế đang diễn ra, cho thấy ông Sven-Goran Eriksson tin tưởng vào thủ môn Michael Falkesgaard như thế nào.

Bên cạnh đó, HLV người Thụy Điển cũng đã rút Schrock rời sân ngay từ phút 40 vì không muốn mạo hiểm với tình trạng chấn thương của cầu thủ này. Điều đó cho thấy ông Sven-Goran Eriksson có thể xoay vòng lực lượng và sẵn sàng thực hiện những sự điều chỉnh nhân sự ngay trong trận đấu, khác xa với những HLV trước của Philippines, những người luôn trung thành với một bộ khung đội hình cố định.

Sơn Tùng
Theo Fox Sport Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm