Góc nhìn 365: Trồng thêm hoa đẹp

12/03/2019 15:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhổ bớt cỏ dại, trồng thêm hoa đẹp” là tiêu chí của giải Fair Play - Báo Pháp luật TP.HCM. Năm nay, giải thưởng thuộc về nhóm cầu thủ Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng cho Tom, bé nhỏ bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi.

Tuyển thủ U23 Việt Nam 'méo mặt' với bài tập của HLV Park Hang Seo

Tuyển thủ U23 Việt Nam 'méo mặt' với bài tập của HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam tiếp tục có những buổi rèn thể lực với cường độ cao. Với bài tập sức bền cùng dây cao su, nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam cảm thấy “méo mặt”.

Trong quá khứ và thậm chí cả hiện tại, khi các đôi chân triệu phú Việt Nam nhan nhản, thì dường như cầu thủ vẫn "lười" đến các Viện dưỡng lão, Cô nhi viện, các mái ấm tình thương, hay đơn thuần chỉ là các trường học, dù được hối thúc. Bởi lòng trắc ẩn không có sẵn và bởi, cầu thủ Việt Nam không nhiều người ý thức được chuyện này.

Tất nhiên cũng có những anh em rất khá. Họ tự nguyện làm thiện nguyện và rất tích cực. Điểm ở Việt Nam, ví như Văn Quyết, Thành Lương, Quang Thanh, Tài Em, Như Thành, Quang Hải, Tấn Tài... Và sau này, việc tốt được nhân rộng, đến lượt Quang Hải, Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Văn Hậu... Bóng đá là ngôn ngữ toàn cầu, là chia sẻ và là trách nhiệm với cộng đồng.

Bao năm qua, Báo Pháp luật TP.HCM đã rất nỗ lực để duy trì giải thưởng cho những hành vi đẹp trong và ngoài sân cỏ. Ví như hành động cắm lá cờ Tổ quốc ở Thường Châu của Duy Mạnh, khi đội tuyển U23 Việt Nam rời sân sau trận chung kết thua Uzbekistan. Đấy là hành động vô thức, tự nhiên và đấy là niềm tự hào Việt Nam. Nó được ghi lại, không chỉ bằng bức ảnh.

Lá cờ Fair Play luôn đi trước trong các trận đấu bóng đá, để tôn vinh cái đẹp, tôn vinh nghĩa cử đẹp trong bóng đá. Song không phải bao giờ những ý niệm tốt đẹp cũng song hành, nếu không muốn nói là sân cỏ còn đầy những tật xấu, hành vi xấu. Bởi bóng đá, suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một trò chơi nên luôn có cả 2 mặt.

V-League, giải đấu cao nhất Việt Nam, từ bao năm qua bên cạnh những mặt tích cực thì cũng không phải là không có tồn tại. Hôm qua, lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đến dự giải Fair Play - Báo Pháp luật, hẳn ông thầy người Hàn đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi một điều đương nhiên, tại sao phải tôn vinh? Nhưng chắc ông sẽ hiểu - bóng đá Việt cần tôn vinh để những điều đương nhiên như thế được nhân lên.

Có một điều chắc chắn rằng, chúng ta cứ làm những việc hay, việc tốt trong và ngoài sân cỏ, để rồi sẽ được ghi nhận. Đừng bao giờ sợ người khác không biết, không hiểu. Hãy nhổ bớt cỏ dại, trồng thêm hoa đẹp. Hôm qua, cả danh thủ Lê Huỳnh Đức đến các thế hệ cầu thủ con cháu, đều đến để tôn vinh những nghĩa cử đẹp ấy. Huỳnh Đức chính cũng là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên đưa những bàn tay ra, để chia sẻ với đồng đội, với cộng đồng. Huỳnh Đức đã dẫn lối, đương nhiên thế hệ đàn em sẽ noi theo.

Bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình Điều Uớc Thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi đã đăng quang giải Fair Play 2018. Giải nhì thuộc đề cử - Các cầu thủ U23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Đề cử - Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu sau trận chung kết giải U23 châu Á giành giải ba.

Giải tư thuộc về Tiền đạo Nguyễn Anh Đức can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai và vật lạ xuống sân phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam - Malaysia. Giải Năm thuộc về Tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam - Campuchia tại AFF Cup 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn để chia sẻ nỗi đau của đồng đội không may bị chấn thương không thể ra sân.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng được trao danh hiệu Vinh danh Fair Play.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm