Chuyện mạng internet ở Côn Sơn

16/01/2018 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sang Côn Sơn mới thấy tình hình sử dụng điện thoại di động và internet ở ta rất đáng nể.

Trong những ngày có mặt ở Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc) để đưa tin bài về VCK U23 châu Á năm 2018, chúng tôi - những phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại giải thực sự rất ấn tượng với hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây, tuy chỉ là một thành phố cấp huyện của tỉnh Giang Tô nhưng được quy hoạch và xây dựng chẳng khác nào một đô thị cỡ vừa ở các quốc gia Đông Nam Á.

Đường phố ở đây vừa sạch đẹp lại ngay ngắn, vỉa hè của trục đường chính được thiết kế rộng tới mức có thể đỗ được 2 chiếc ôtô, và điểm đặc biệt là ở đây tuyệt đối không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường nên người đi bộ có thể dễ dàng đi lại.

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là ở Trung Quốc xe máy điện, xe đạp điện và thậm chí là xe ba gác tự chế để chở hàng đều được phép lưu thông trên vỉa hè, không những thế họ còn chạy với tốc độ khá cao, mà xe điện thì chạy êm ru, gần như không phát ra tiếng động. Vì thế, người đi bộ sẽ buộc phải vừa đi vừa để ý sau lưng, nếu không rất dễ xảy ra va chạm.

Thế nhưng, khó khăn lớn nhất với người nước ngoài ở Côn Sơn không phải là chuyện di chuyển trên vỉa hè mà là tình hình sử dụng điện thoại di động và internet tại đây.

Để được sở hữu một sim card tại Trung Quốc, du khách sẽ phải bỏ ra ít nhất 2 giờ đồng hồ làm thủ tục, phải ký vào vô số giấy tờ, từ giấy tờ bản cứng cho tới giấy tờ điện tử trên màn hình cảm ứng.

Chưa hết, trong một số trường hợp thì sim card của Trung Quốc chỉ nhận mạng với điện thoại dùng hệ điều hành iOS hoặc điện thoại do Trung Quốc sản xuất, còn với điện thoại Android của các hãng nước ngoài thì hay phải đối mặt với nguy cơ máy từ chối nhận sim.

Và nếu là một tín đồ của Google, YouTube hay Facebook thì bạn sẽ phải làm quen với việc tạm ngừng sử dụng các trang web này trong thời gian có mặt tại Trung Quốc. Một số du khách có thể sử dụng VPN để truy cập vào Facebook nhưng điều này có thể dẫn tới xung đột phần mềm, khiến cho điện thoại của bạn rơi vào tình trạng không thể bắt sóng wifi.

Vì thế, việc sử dụng Internet tại đây thật sự là một thách thức rất lớn với chúng tôi, bởi có nhiều thời điểm đường truyền hoạt động với tốc độ như rùa bò. Rất may nhờ có sự hiện diện của bộ phát wifi di động Laxgo mà công việc truyền tải tin bài của chúng tôi có nhiều phen được cứu những bàn thua trông thấy.

U23 Việt Nam hãy tạm quên kỳ tích

U23 Việt Nam hãy tạm quên kỳ tích

Kỳ tích của U23 Việt Nam trước U23 Australia là tin vui nhất của thể thao Việt Nam những ngày đầu năm 2018. Nhưng thầy trò ông Park còn quá nhiều ngọn núi phải vượt, mà bóng đá là đẳng cấp, thành tích chứ không phải phong độ nhất thời.

Thiết bị Laxgo đặc biệt hữu ích với những người mua sim card ở Trung Quốc mà không thể sử dụng do máy điện thoại không tương thích, vì Laxgo hoạt động theo nguyên tắc lấy sóng 4G của một nhà cung cấp di động tại nước sở tại rồi phát đi theo dạng wifi, giúp du khách có thể không cần mua sim card mà vẫn duy trì được liên lạc thông qua các ứng dụng OTP và dĩ nhiên là cả sử dụng Internet.

Trong thời buổi công nghệ và thông tin bùng nổ như hiện nay, không có gì đáng sợ bằng việc bị gián đoạn với mạng Internet trong khoảng thời gian dài, bởi thế, sự xuất hiện của những thiết bị như Laxgo thực sự có ý nghĩa rất lớn với các tín đồ của thế giới mạng, đặc biệt là khi bạn đang ở Trung Quốc.

Huy Anh – Mạnh Vũ (Từ Côn Sơn- Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm