VFF có cần lãnh đạo trẻ?

18/10/2015 05:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy ngày nay, câu chuyện nhiều cán bộ trẻ được bầu vào vị trí quan trọng ở một số địa phương, phần nào cũng tạo cảm hứng lớn. Bất luận thế nào, việc tin tưởng vào thế hệ tài năng trẻ, có học hành bài bản, là cần thiết, bởi không tin tưởng cho họ cọ xát thì bao giờ mới có được kinh nghiệm.

Ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng có tiền lệ cán bộ trẻ nắm giữ vị trí cao cấp nào chưa? Có, đấy là nhiệm kỳ V, ông Trần Quốc Tuấn đã vượt qua hàng loạt đàn anh, đàn chú, đàn bác để ngồi vào ghế Tổng thư ký VFF, trẻ nhất trong lịch sử nền bóng đá.

Gần đây, có ông Nguyễn Minh Ngọc, thế hệ 7X ngồi vào ghế  trưởng giải, cũng thuộc loại trẻ.


Bộ máy lãnh đạo VFF cần hội đủ những người có tâm và tầm. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, nhìn vào bộ máy Ban Chấp hành VFF, Thường trực, vào VPF hiện nay,  rõ ràng tỉ trọng lãnh đạo trẻ quá ít so với người già.  Trong một guồng máy còn tư duy cũ kỹ, rất khó cho tài năng trẻ phát triển, thể hiện được bản thân. Nhiều người trách ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Ngọc dấu ấn còn nhàn nhạt, nhưng cũng không ít “nhân sĩ” từng về lãnh đạo VFF, cũng không thành công. Có nghĩa, hệ thống của VFF hiện nay rất khó điều hành tốt.

Từ thực tế  VFF và VPF, không cần thiết phải kể ra đây, chúng ta có thể thấy rất rõ một vấn đề tồn tại rất lâu rồi: không ít người thời còn đương chức, bằng cách nào đó, đã  binh đường để “đáp”  vào VFF và VPF khi nghỉ hưu, nên nhiều người nói đùa là liên đoàn… hưu trí! Với một tâm thế như vậy,  làm việc theo cung cách cầu an, là khó tránh khỏi.

Bóng đá cần kinh nghiệm, cần người lớn tuổi, nhưng lãnh đạo nền bóng đá hay giải chuyên nghiệp vẫn cần thêm nhiều cán bộ trẻ, được học hành bài bản, không nhất thiết phải từ bóng đá đi lên, có trình độ cao.

CEO  của một giải bóng đá chuyên nghiệp  cũng cần quá nhiều phẩm chất nổi trội, kinh nghiệm chỉ là một yếu tố. Một thế hệ HLV trẻ đang chứng minh tài năng hoàn toàn có thể kế thừa các tiền bối, càng gợi mở sự cần thiết một thế hệ lãnh đạo nền bóng đá trẻ trung, năng động, có hoài bão và trách nhiệm.

Mặt khác, lãnh đạo nền bóng đá ta, từ lâu rồi, đã thiếu một người có tầm, một “tổng tư lệnh” đúng nghĩa.  Thế nên, rất khó để đưa nền bóng đá thoát ra khỏi khó khăn bất tận.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm