Tuyển Việt Nam chậm ở vạch xuất phát!

04/10/2018 08:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/10, Myanmar đá trận giao hữu với đại diện bóng đá Nam Mỹ là Bolivia trên sân nhà Thuwunna như một bài test quan trọng cho AFF Suzuki Cup 2018, Malaysia cọ xát với Sri Lanka và Kyrgyzstan, cũng ngày này Campuchia tiếp Singapore tại PhnomPenh, trong khi Lào sau khi tập huấn 1 tuần tại Tây Ban Nha... Đó là đối thủ, trong khi đó đội tuyển Việt Nam vừa chốt lại lần cuối kế hoạch của mình mà không có “quân xanh” đáng kể nào ngoài 3 trận đấu tập khi đội tập huấn tại Hàn Quốc.

Nếu nhìn vào sự chuẩn bị, kế hoạch tập luyện và thi đấu của các đội bóng tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018 thì dường như đội tuyển Việt Nam đang chậm chân so với những đối thủ của mình chứ không đơn thuần chỉ là việc ít thời gian chuẩn bị do tập trung đội tuyển muộn, bắt đầu từ 11/10. Thế nhưng, chúng ta hãy khoan bi quan mà giữ vững niềm tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang Seo chính là “đầu tàu” với bản kế hoạch đã được ông xây dựng chi tiết và thống nhất với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Sở dĩ nói như thế là bởi thành phần đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup lần này có nòng cốt là những cầu thủ đã giành ngôi á quân VCK U23 châu Á rồi sau đó vào tới bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, chỉ bổ sung một số cựu binh đang đạt phong độ cao dưới màu áo các CLB tại V-League. Với những con người ấy, dù cũ hay mới, dù từng làm việc nhiều lần với thầy Park hay đây mới chỉ là dịp đầu tiên đôi bên tiếp xúc và hiểu nhau thì ít nhiều cũng đã nắm bắt được vấn đề, tức phong cách làm việc của HLV Park Hang Seo, ý đồ chiến thuật mà ông muốn áp dụng. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị, tức các cầu thủ và BHL sẽ nhanh chóng hiểu được nhau để cộng tác tốt hơn.

Trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc sau kỳ nghỉ ngắn ngày, HLV Park Hang Seo ngay lập tức lại đến các sân đấu tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam dù V-League đã ở giai đoạn cuối và bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của đội tuyển đã bị rò rỉ trên một số tờ báo cũng như mạng xã hội khiến chính các tuyển thủ trong diện chờ được gọi cũng phải giật mình. Không phải 50 cầu thủ, cũng chẳng là 39 hay 40, theo thông tin chính thức từ VFF, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 sẽ chỉ gồm 29 cái tên, được chọn ra từ 50 gương mặt ở bản danh sách sơ bộ và công bố vào ngày 8/10 tới.

Hơn ai hết HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình là những người hiểu rõ khả năng của từng cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển, việc họ có thể hòa nhập và thể hiện được hết những gì mình có trong những ngày tập trung tập luyện hay không. Do tại AFF Cup, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký vào danh sách thi đấu 23 cầu thủ (bao gồm cả 3 thủ môn) nên từ danh sách triệu tập là 29 người, HLV Park Hang Seo cũng vẫn phải tính toán, cân nhắc loại bớt 6 vị trí sau khi đội hoàn tất chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và về Hà Nội vào ngày 30/10. Đây cũng là việc không hề dễ dàng với thầy Park, hệt như hoàn cảnh mà ông phải trải qua khi gút danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD cách đây chưa lâu.

'Sốt ruột' chờ HLV Park Hang Seo công bố danh sách tuyển Việt Nam

'Sốt ruột' chờ HLV Park Hang Seo công bố danh sách tuyển Việt Nam

Sau những bản danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018 trôi nổi trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, người hâm mộ đang rất nóng lòng được thấy những cái tên chính thức sẽ được HLV Park Hang Seo “chọn mặt gửi vàng”.

Trận giao hữu với một đối thủ mạnh vào ngày 3/11 tại sân Mỹ Đình như kế hoạch ban đầu đã bị hủy, đội tuyển Việt Nam tập trung muộn và sẽ chỉ có 3 trận đấu tập trong 14 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, nếu nhìn vào sự chuẩn bị ấy cũng như bước đi hối hả của các đối thủ trong khu vực khi chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 thì dường như đội tuyển Việt Nam đã chậm lại ngay từ vạch xuất phát. Nhưng mục tiêu lọt vào chung kết, cạnh tranh Cúp vô địch là không hề thay đổi và HLV Park Hang Seo luôn có những quyết định chuyên môn khiến nhiều người bất ngờ vì mang lại hiệu quả cao.

Hãy cứ tin là như thế!

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm