Thái Lan thiệt quân trước cuộc đối đầu Việt Nam

11/05/2015 16:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không riêng gì đồng nghiệp Miura, HLV Kiatisuk Senamuang của đội tuyển Thái Lan liên tiếp phải đối mặt với những tổn thất lực lượng chỉ ít ngày trước cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

Mới nhất, khi cùng CLB Buriram United tiếp Quảng Châu (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối cùng bảng F AFC Champions League 2015 hôm 6/5, tiền vệ Prakit Deeprom phải bỏ dở trận đấu và rời sân bằng cáng.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, cầu thủ này bị vỡ mắt cá chân trái và được phẫu thuật trong ngày hôm qua 10/5 tại bệnh viện Samitivej Srinakarin.



HLV Kiatisuk có những khó khăn tương tự như ông Toshiya Miura. Ảnh: SiamSports

Prakit Deeprom cần ít nhất 10 tuần để hồi phục để có thể trở lại tập nhẹ. Như vậy, chắc chắn Prakit Deeprom không thể thi đấu cho đội tuyển Thái Lan ở hai lượt trận vòng loại World Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam ngày 24/5 và Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16/6.

Trước trường hợp chấn thương của Prakit Deeprom, HLV Kiatisuk đã không có được sự phục vụ của Charyl Chappuis và thủ môn Kawin Thamsatchanan.

Những khó khăn lực lượng buộc “Zico Thái” phải tính toán vì ngoài mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018, bóng đá Thái Lan hướng đến việc bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan bắt đầu bước vào đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 từ 11h00 trưa nay 11/5 tại Kirin Valley thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima.

Trong thành phần đội tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk cũng đôn 7 cầu thủ từ đội U23 đang chuẩn bị cho SEA Games lên, đó là Chanin Sae Eae, Narubadin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Tanaboon Keesarat, Peerapat Notchaiya và Nurul Sriyankem.

Theo kế hoạch, ngày 20/5, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm