Samson và 'con dao hai lưỡi'

01/02/2015 06:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai liên tiếp trong hai mùa giải, Hoàng Vũ Samson nhận thẻ đỏ vì đánh nguội, rời sân và đẩy Hà Nội.T&T vào thế khó khăn.

Phút 52 trận đấu giữa Hà Nội T&T và Đồng Nai tại vòng 6 V-League, Samson nhận thẻ đỏ vì pha đánh nguội với một cầu thủ Đồng Nai. Trước đó, tiền đạo này cũng từng bị đuổi khỏi sân trong thắng lợi 3-2 của Hà Nội.T&T trước Hải Phòng tại V-League 2014.



Hoàng Vũ Samson (39) không ít lần đẩy Hà Nội.T&T vào thế mất người. Ảnh: Thanh Hà

Trong thời gian thi đấu tại Việt Nam, Samson cũng nhiều lần nhận các thẻ phạt vô duyên và đẩy đội bóng vào khó khăn vì tính khí thất thường của mình.

Sử dụng tiền đạo gốc Nigeria vì thế là luôn là một con dao hai lưỡi. Nhưng đó là thứ vũ khí mà mọi huấn luyện viên đều muốn sở hữu tại V-League. Mùa giải 2014, Samson là Vua phá lưới. Mùa 2015, bất chấp sự sa sút của chủ nhà, Samson đã có 4 bàn thắng.

Đó là lý do khiến HLV Phan Thanh Hùng phải bảo vệ cậu học trò lắm tài nhiều tật: “Theo quan điểm của tôi, trọng tài đã khắt khe khi rút thẻ đỏ đối với Samson vì đó là tình huống tranh chấp mà Samson vung tay theo quán tính chứ không cố tình phạm lỗi. Thẻ đỏ đối với Samson là hơi nặng”.

Samson không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó không phải là một cầu thủ trẻ mà tôi phải bảo cậu ấy làm gì trong khi thi đấu. Ngoại trừ trường hợp đối phương khiêu khích và chọc giận, nếu không, Samson sẽ không trả đũa. Bạn ấy cũng phải họ cách kiềm chế hơn. Tôi sẽ phải nói chuyện với Samson”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm