Bộ ba Messi - Suarez - Neymar đủ sức ghi bao nhiêu bàn?

03/08/2015 06:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước Messi-Suarez-Neymar ghi tổng cộng 122 bàn cho Barca ở các giải. Mùa này họ đặt mục tiêu ghi tổng cộng 140 bàn.

1. Khác với mùa trước, khi Suarez bị cấm thi đấu 4 tháng, mùa này Luis Enrique có sự phục vụ của cả 3 tiền đạo tốt nhất ngay từ đầu. Với 122 bàn thắng ghi được trên các mặt trận thì Neymar-Suarez-Messi đã trở thành bộ ba ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải không chỉ trong lịch sử Barca mà cả trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải bóng đá Tây Ban Nha mà một bộ ba tiền đạo lập ra trước đó là 118 bàn của Ronaldo-Higuain-Benzema ghi cho Real Madrid ở mùa giải 2011-2012 dưới thời Mourinho.

Trong số 122 bàn mùa trước, riêng Messi đóng góp tới 58 bàn qua 57 trận đấu, Neymar chơi 51 trận và ghi 39 bàn trong khi Suarez đá 43 trận và đã kịp ghi 25 bàn thắng. Mùa này, ba tiền đạo Nam Mỹ của Barca không chỉ sát cánh bên nhau ngay từ đầu mùa mà Barca còn đá nhiều hơn mùa trước 3 giải nên cơ hội ghi bàn của bộ ba Neymar-Suarez-Messi càng cao hơn nữa. Thế nên viễn cảnh họ cùng nhau phá lưới đối thủ tổng cộng tới 140 lần mà các CĐV Barca kỳ vọng là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi xét trên tất cả các yếu tố.

2. Dĩ nhiên, đẳng cấp và tài săn bàn của họ vẫn là nhân tố quyết định nhất nhưng nó đã là phẩm chất được kiểm chứng nên không cần bàn. Chỉ có vài nguy cơ tiềm ẩn khiến cột mốc ghi 140 bàn của bộ ba Neymar-Suarez-Messi bị đặt dấu hỏi là hành trình của Barca ở các giải đấu trong mùa giải 2015-16 và những chấn thương họ có thể gặp phải.

Trong 3 chân sút của Barca thì Luis Suarez được dự báo là người có nhiều khả năng nhất để nâng cao số bàn thắng của mình. Đơn giản vì mùa trước anh bỏ lỡ nhiều trận đấu do án treo giò của FIFA sau vụ cắn vai Chiellini ở vòng bảng World Cup 2014.

Mùa này, Suarez chắc chắn sẽ chơi nhiều hơn con số 43 trận rất nhiều nên số bàn thắng anh ghi được hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể. Messi thì khó có thể gia tăng số bàn thắng lên nhiều vì mùa trước anh đã ghi tới 58 bàn và cũng đã chơi tới 57 trận ở các giải. Neymar cũng chỉ hy vọng tăng được số bàn thắng thêm đôi chút vì mùa trước anh cũng đã đá tới 51 trận.

3. Để hiện thực hóa mục tiêu ghi 140 bàn thì ngoài chuyện 3 ngôi sao tấn công hàng đầu của Barca cần miễn nhiễm với chấn thương, bản thân đội bóng xứ Catalunya cần tiến sâu ở tất cả các giải đấu họ tham dự.

Họ cần tiến xa ở Cúp Nhà Vua, ở Champions League, cần vào chung kết Cúp thế giới các CLB. Ngoài ra, các trận đấu tranh Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu cũng là cơ hội cho Neymar-Suarez-Messi nâng cao số bàn thắng của mình.

Điều quan trọng nữa là bộ ba tấn công của Barca ở vào trạng thái thể lực và điểm rơi phong độ tốt nhất ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Người duy nhất dường như đang có phong độ tốt là Luis Suarez. Chân sút Uruguay đã chơi tốt trong chuyến du đấu Mỹ và hứa hẹn sẽ rất sung sức khi Barca đá Siêu cúp châu Âu với Sevilla ngày 12/8 tới.

Đối với Messi và Neymar, Luis Enrique hy vọng họ có thể sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp châu Âu. Bộ ba của Barca sẽ tập luyện cùng nhau trong tuần tới. Tuy nhiên, HLV xứ Asturias xác định không mạo hiểm với Messi và Neymar cho chỉ một trận đấu.

Điều thực sự quan trọng là Messi và Neymar đạt phong độ cao trong suốt cả mùa giải. Enrique không muốn vội vàng sử dụng họ nếu họ chưa thực sự sẵn sàng để tránh gây ra chấn thương có thể khiến mùa giải của Barca không thành công như mong đợi.

Trọng Tuệ
Thê rthao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm