Ancelotti: ‘Toni Kroos là một Giáo sư khác của Madrid’

11/11/2014 18:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong show Al Primer Toque trên đài phát thanh Onda Cero mới đây, HLV Carlo Ancelotti đã nói mọi thứ về Real Madrid mùa này, đặc biệt là Toni Kroos, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo Trắng.

“Toni Kroos là một ‘giáo sư’ khác của đội bóng (giáo sư là nickname mà Ancelotti dành cho Xabi Alonso). Tôi ngạc nhiên bởi anh ấy không bao giờ bị dao động trên sân. Kroos luôn chơi bóng như vậy cho dù áp lực là như thế nào. Anh ấy rất quan trọng với Real bởi rất nhiều pha bóng của chúng tôi qua chân Kroos. Anh ấy luôn chơi bóng ở tốc độ cao, chuyền chính xác, và hiếm khi mất bóng. Hơn nữa, Kroos còn rất trẻ”, HLV Ancelotti ca ngợi tiền vệ người Đức.

Về phòng thay đồ của Madrid, chiến lược gia người Italy tự hào nói: “Các cầu thủ chuyên nghiệp ở mức cao. Việc khoác lên mình chiếc áo trắng của Real Madrid tự thân nó đã dẫn đến điều đó, khiến bạn phải có trách nhiệm hơn. Đây là đội ngũ tận tụy nhất mà tôi từng làm việc cùng. Ở đây, tôi không bao giờ phải va chạm với một cầu thủ để thúc đẩy họ”.

Toni Kroos đang là ông chủ ở Madrid

Về sự ra đi của Angel Di Maria, HLV Ancelotti nhấn mạnh: “Mọi người nên nghĩ hai lần trước khi nói rằng James Rodriguez có thể đi vừa chiếc giày của Di Maria, bởi họ là hai cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Di Maria có thể biến trận đấu thành của mình với năng lượng dồi dào của anh ấy, nhưng Di Maria cũng thường xuyên đánh mất sự kiểm soát vào một số thời điểm”.

Cựu HLV của Chelsea, PSG, Milan và Juventus cũng gây ngạc nhiên khi nói về Zlatan Ibrahimovic. “Anh ấy chỉ có vấn đề ở Barca, chứ tại Juventus, Ajax hay Milan, Ibra chẳng có vấn đề gì cả. Tôi không có bất cứ khúc mắc nào với anh ấy, thậm chí tôi thích Ibra. Anh ấy là một người sinh ra để chiến thắng”.

Liên quan tới Kroos, cựu cầu thủ của cả Barca và Real Madrid là Bernd Schuster mới đây đã hết lời ca ngợi tiền vệ người Đức sau khi chứng kiến anh tỏa sáng trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Vallecano. Đó là trận đấu mà Kroos kiến tạo cho Bale mở tỷ số trước khi anh nâng tỷ số lên 3-1 bằng một pha đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm.

“Kroos đã làm mọi thứ trong trận đấu đó: phòng ngự, tấn công, kiến tạo, và ghi bàn. Ở bàn thắng của Bale, công đầu phải thuộc về Kroos. Anh ấy cướp được bóng, lao lên phía trước rồi căng ngang tuyệt đẹp cho Bale ghi bàn. Anh ấy kết thúc trận đấu bằng một cú sút đã trở thành thương hiệu của mình”, Schuster đánh giá.

Cựu HLV của Real Madrid đánh giá Kroos cao nhất ở điểm gì? “Kroos có thể làm được bất cứ điều gì bởi anh ấy là một cầu thủ rất thông minh, thứ mà theo tôi rất quan trọng trong bóng đá. Với tư cách là một cầu thủ, anh ấy có tất cả: nhãn quan chiến thuật, khả năng chuyền bóng ngắn, bóng dài...”

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm