Đừng đánh giá thấp Dortmund!

23/08/2014 16:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trận gặp Leverkusen đêm nay đánh dấu mùa giải thứ 7 liên tiếp Klopp dẫn dắt Dortmund ở Bundesliga - kỷ lục mới trong lịch sử CLB.

Chỉ riêng chi tiết ấy thôi đã thừa đủ nói lên vị thế của Juegern Klopp tại Signal Iduna Park. Và với sự hiện diện của Klopp các CĐV của đội bóng vùng Ruhr có quyền hi vọng…

Số đông đều coi Bayern Munich là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Bundesliga mùa này. Nhưng điều đó không có nghĩa là Dortmund không có cửa trong cuộc đấu tay đôi này.

Mùa trước, thầy trò Juergen Klopp cũng đã khởi đầu cực tốt. Họ đã đăng quang tại Siêu Cúp quốc gia (cũng giống như mùa này), đồng thời toàn thắng 5 vòng đấu đầu tiên - thành tích tốt nhất mà Dortmund từng đạt được. Nhưng rốt cuộc sau đó gã khổng lồ vùng Ruhr đã hụt hơi, bị đánh gục bởi cơn ác mộng chấn thương với một loạt trụ cột thi nhau phải nhập viện. Ở mùa giải này, HLV Klopp đã xây dựng một đội hình có chiều sâu hơn. Nếu may mắn, không bị đi vào vết xe đổ bão chấn thương cách đây 1 năm thì thày trò Klopp hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Lợi thế của Dortmund so với Bayern Munich nằm ở chính Juergen Klopp. Ông thầy người Đức đã có một quãng thời gian dài dẫn dắt Dortmund. Điều đó có nghĩa là lối chơi của đội chủ sân Signal Iduna Park đã đạt đến sự ổn định cao. Vì thế, bất chấp việc mùa nào Dortmund cũng phải chia tay ít nhất 1 ngôi sao, nhưng nhìn chung điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng quá tiêu cực đến đội bóng. Do lối chơi của Dortmund đã định hình, có độ ăn ý cao, nên Klopp chỉ cần thay thế một mắt xích vào là cả dây chuyền vẫn hoạt động tốt.

Trong khi đó, Bayern Munich ở mùa giải năm nay có khá nhiều vấn đề. Pep Guardiola là một HLV luôn cố gắng tìm tòi cái mới. Ông đang cố gắng gò đội bóng của mình hoạt động theo sơ đồ 3 hậu vệ đầy mới mẻ. Bởi vậy, ít nhất ở thời điểm này, CLB xứ Bavaria vẫn chưa thực sự có phong độ cao nhất. Bên cạnh đó, Bayern Munich còn có vẻ đang đổi vai cho Dortmund cách đây 1 năm khi bị vận đen đeo bám, các ngôi sao liên tục bị chấn thương.

Trong bối cảnh 2 đội bóng đang có xuất phát điểm trái ngược ấy thì dù Dortmund vẫn chịu lép vế đáng kể về thực lực, thày trò Klopp vẫn đủ sức cản bước giấc mơ chinh phục chiếc đĩa bạc lần thứ 25 trong lịch sử của Bayern Munich. Hoặc chí ít, Dortmund cũng biết cách biến Bundesliga không trở thành trò chơi “đếm xác” nhàm chán của riêng kình địch xứ Bavaria.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm