Smalling không cần Hodgson ‘dạy đời’ về chiếc thẻ đỏ oan nghiệt

20/11/2014 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Chris Smalling khẳng định anh không cần HLV Roy Hodgson phải dạy mình một bài học đau đớn bởi chiếc thẻ đỏ mà HLV Louis van Gaal gọi là “ngu ngốc” ở trận derby Manchester.

Việc Smalling phải nhận thẻ đỏ rời sân đã trở thành bước ngoặt trận derby thành Manchester. Do chơi thiếu người, Man United đã bị Man City chèn ép và cuối cùng họ cũng bị thủng lưới 1 bàn.

Đáng nói, những tình huống bị phạt thẻ của Smalling là không đáng có. Thẻ vàng đầu tiên cho ngôi sao Man United là do lỗi ngăn cản Joe Hart phát bóng lên. Ở tình huống lĩnh thẻ thứ 2, Smalling quá hăng khi lao vào xoạc bóng quyết liệt với Milner trong một tình huống anh có thể xử lý khôn ngoan hơn bằng giải pháp khác.


Smalling lĩnh thẻ vì lỗi ngăn cản Joe Hart phát bóng lên

HLV Louis van Gaal đã vô cùng tức giận trước sai lầm của Smalling. Sau trận đấu, ông gọi việc bị lĩnh thẻ đỏ trong trận cầu quan trọng đó là “ngu ngốc”. HLV Roy Hodgson của tuyển Anh có mặt ở sân theo dõi trận cầu, cũng cho biết ông sẽ nói chuyện với Smalling về chiếc thẻ đỏ không đáng có. Tuy nhiên, Smalling không muốn bàn thêm về chuyện này.

“Tôi thực sự tôn trọng Roy. Ông ấy đã trao cho tôi cơ hội ở Fulham. Khi đó tôi chưa là gì, ông ấy đã chọn và trao cho tôi cơ hội. Nhưng ông ấy không cần phải nói quá nhiều về chiếc thẻ đỏ bởi vì đó là tình huống trái hoàn toàn với tình cách của tôi. Chiếc thẻ đỏ thật đáng thất vọng và tôi tin nó sẽ không tái diễn”.

Smalling đã thụ án treo giò 1 trận. Cuối tuần này, anh sẽ trở lại thi đấu trong chuyến làm khách của Man United tới sân Emirates.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm