Mourinho: ‘Terry không có lỗi. Chúng tôi phải tập 10 chống 11’

24/08/2015 10:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù quyết định không kháng án về tấm thẻ đỏ trực tiếp của John Terry trong trận thắng West Brom 3-2, song HLV Jose Mourinho vẫn không giấu nổi sự thất vọng của mình.

Chelsea đã tìm được chiến thắng đầu tay ở mùa giải mới, nhưng cá nhân John Terry thì đã trải qua những ngày đáng quên. Một tuần trước, anh bị HLV Mourinho lần đầu tiên rút ra khỏi sân, còn tối hôm qua, anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do đốn ngã Salomon Rondon của West Brom ở phút 54.

Đó là tình huống mà Terry không có lựa chọn nào khả dĩ hơn bởi anh là hậu vệ cuối cùng trong khi Rondon có cơ hội đối mặt với Courtois. Thậm chí, may cho Chelsea là Terry đã sớm phạm lỗi từ ngoài vòng cấm để tránh một quả phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Mourinho cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu nổi sự tức giận trước những tiếng còi của trọng tài Mark Clattenburg, và úp mở rằng đội bóng của ông đã bị đối xử không công bằng. “Tôi không muốn nói về nó (tấm thẻ đỏ). Để nói về nó, tôi phải nói về nhiều thứ khác của trận đấu, những thứ bạn và chúng tôi có thể tận mắt chứng kiến. Rất nhiều thứ”.

“Một tiền đạo đẩy một hậu vệ, đó là lỗi, hay không phải lỗi. Câu giờ ở tuyến giữa, đó là thẻ vàng, hay không thẻ vàng. Bởi vậy, tôi muốn tập trung vào chúng tôi. Chelsea đã thích nghi tốt với việc chơi thiếu một người. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, và có cơ hội để ghi bàn thứ tư. Tôi hạnh phúc với điều đó”.


Terry là cầu thủ thứ hai của Chelsea bị đuổi sau 3 trận đầu mùa

Trong số 270 phút đã chơi từ đầu mùa, Chelsea có 74 phút chơi thiếu người với hai tấm thẻ đỏ của Thibaut Courtois và John Terry. Khi được hỏi có khiếu nại về tấm thẻ đỏ của Terry hay không, Mourinho cho rằng việc đó chỉ phí thời gian. Ông bảo đội bóng của mình hoàn toàn không có vấn đề gì về kỷ luật và không trách các hậu vệ. “Đó là tình huống bóng xuống phía sau hậu vệ cánh, tiền đạo di chuyển và ông Clattenburg rút thẻ đỏ”, nhà cầm quân người Bồ phát biểu.

Mourinho cũng nói thêm rằng Chelsea đã phải chuẩn bị cho những tình huống 10 chống 11 trên sân tập từ trước mùa giải trong chuyến tập huấn tại Cananda, lý do vì “mọi người thích nhìn thấy Chelsea bị thua”. Đó rõ ràng là một sự móc máy tới các đối thủ, và cả đội ngũ trọng tài.

Clattenburg từng có những va chạm với Chelsea. Hồi năm 2012, đội bóng thành London cáo buộc vị trọng tài này đã có những ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, nhưng cảnh sát và FA sau đó đã bác bỏ cáo buộc này.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm