Mourinho giúp Chelsea tiết kiệm bộn tiền nếu tới Man United

24/12/2015 14:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu Jose Mourinho thay thế Louis van Gaal ở Man United ngay trong đầu năm tới, nhiều CĐV Chelsea có thể cảm thấy buồn bã. Nhưng BLĐ đội bóng thì có thể nở nụ cười vì có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Sau chức vô địch Premier League 2014-15, HLV Jose Mourinho đã được CLB gia hạn hợp đồng với mức lương 10 triệu bảng/năm vào tháng Tám. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng, Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải. Được biết, Chelsea vẫn sẽ trả lương cho Mourinho cho tới cuối mùa giải này hoặc cho tới khi ông tìm được công việc mới.

Sau khi bị sa thải, Mourinho tuyên bố rằng ông không cần thời gian nghỉ ngơi và muốn quay trở lại công việc dẫn dắt càng nhanh càng tốt. Ông hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho việc thay thế HLV Louis van Gaal tại Man United. Nếu Mourinho tới Man United vào đầu năm mới này, Chelsea chỉ cần trả cho “Người Đặc biệt” 1,5 triệu bảng thay vì 10 triệu bảng.


Mourinho có thể giúp Chelsea tiết kiệm tiền

HLV Louis van Gaal đang chịu nhiều áp lực bởi phong độ nghèo nàn của “Quỷ đỏ”. Có không ít CĐV đã kêu gọi Man United sa thải Van Gaal và để HLV Mourinho thay thế. Nếu điều này thành sự thật thì chắc hẳn nhiều CĐV Chelsea sẽ cảm thấy buồn bã. Vẫn có rất nhiều CĐV Chelsea thể hiện sự tức giận với quyết định sa thải HLV Mourinho. Trong trận Chelsea giành chiến thắng trước Sunderland cuối tuần trước, nhiều cầu thủ Chelsea đã bị chính các CĐV nhà la ó. Đặc biệt là Cesc Fabregas và Diego Costa.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin Mourinho sẽ quay trở lại Real Madrid dẫn dắt thay cho HLV Rafa Benitez. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin rằng HLV Benitez nhiều khả năng có thể sẽ bị sa thải trước khi trận đấu tiếp theo của Real trước Real Sociedad hôm 30/1 tới diễn ra. Và dù có quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng đưa HLV người Bồ Đào Nha quay trở lại sân Bernabeu một lần nữa.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm