Kieran Gibbs và Hector Bellerin làm 'kẻ đóng thế' của ông Wenger?

30/10/2015 07:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ Telegraph, HLV Arsene Wenger đang cân nhắc đẩy Kieran Gibbs và Hector Bellerin lên hàng tiền vệ cũng như trao cơ hội cho Joel Campbell đá chính lần đầu tiên ở Premier League trong bối cảnh họ mất cả Alex Oxlade-Chamberlain cùng Theo Walcott vì chấn thương.

Hôm thứ Tư vừa qua, trong trận thua 0-3 tại cúp Liên đoàn Anh trước Sheffield Wednesday, bộ đôi nói trên đã gặp chấn thương và sẽ phải vắng mặt ít nhất 3 trận tới của Arsenal. Trước đó, HLV Wenger cũng mất Aaron Ramsey, cầu thủ thường xuyên đá cánh ở mùa này vì vấn đề liên quan đến gân khoeo.


Những chấn thương của Walcott và Chamberlain đang khiến Arsenal khủng hoảng cho vị trí tiền vệ cánh phải

Hiện tại “Pháo thủ” chỉ còn mỗi Joel Campbell và Alex Iwobi là những cầu thủ đá cánh đích thực. Vì Iwobi còn quá non và chưa đủ khả năng để thi đấu ở Premier League nên Campbell nhiều khả năng sẽ có lần đá chính đầu tiên tại giải đấu này thuộc vòng 11 diễn ra vào cuối tuần gặp Swansea City.

Santi Cazorla cũng là cầu thủ có thể đá tốt ở cánh phải nhưng khả năng Arsene Wenger đẩy anh ra biên thực sự không cao bởi tiền vệ người Tây Ban Nha đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở khu trung tuyến.

Vì vậy, đẩy Kieran Gibbs đá tiền vệ cánh trái và chuyển Alexis Sanchez sang cánh phải cũng là một sự lựa chọn của chiến lược gia người Pháp. Hector Bellerin từng đá công thời còn thi đấu ở đội trẻ Barca và không loại trừ khả năng Wenger sẽ đẩy anh lên cao qua đó tung Mathieu Debuchy hoặc Calum Chambers vào sân.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm