Arsenal mua Ospina: Szczesny cần 'phó tướng', như Seaman

20/07/2014 06:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai chú ý đến một thủ môn dự bị như David Ospina. Nhưng Arsenal và mọi đội bóng, đều cần những Ospina. Họ là những chiến binh thầm lặng.

Chỉ 3 triệu bảng, Arsenal mua được Ospina. Cái giá quá rẻ. Rẻ không vì Ospina, người vừa tỏa sáng cùng Colombia tại World Cup 2014, kém tài. Rẻ vì anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB Nice của Pháp. Hãy xem: Cardiff đòi 10 triệu bảng cho Marchall. Reading đòi 6,5 triệu bảng cho Mc Carthy. Thủ môn John Ruddy của Norwich, người từng lên tuyển Anh, có giá không dưới 10 triệu bảng. Ông Wenger có thể mỉm cười.

Người “chống lưng” cho Szczesny

Trong 19 năm làm HLV Arsenal, thủ môn đắt giá nhất Arsene Wenger từng mua là Richard Wright, giá… 6 triệu bảng. Nên chi 3 triệu bảng cho một thủ môn dự bị như David Ospina đã là “phá két” với Wenger. Một câu hỏi: Tại sao người chặt chẽ như Arsene Wenger lại làm vậy? Ông có thể mượn tạm đâu đó một thủ môn 35 tuổi, hoặc đôn một thủ môn nào đó từ đội trẻ lên đội một cho vị trí chẳng mấy ai để ý này?

Câu trả lời: Vì lợi ích của Szczesny. Petr Cech là thủ môn số 1 của Chelsea trong 1 thập kỷ khi gần như không cần sự cạnh tranh từ thủ môn số 2. Nhưng Joe Hart, tại Manchester City, cần một Pantilimon để nạp lại khát khao thi đấu. Simon Mignolet nhanh chóng sa sút tại Liverpool dù khởi đầu ấn tượng. Ở Real Madrid, Carlo Ancelotti xoay vòng giữa Casillas và Diego Lopez một cách hết sức lạ lùng, ở vị trí mà đáng ra cần sự ổn định. Nguyên nhân vì họ muốn tạo động lực cho thủ môn bắt chính.

Ông Wenger từng có một phó tướng cho Szczesny là Lukasz Fabianski. Ông tin tưởng anh đến nỗi, cho anh bắt chính ở chung kết FA Cup mùa qua, trận đấu quan trọng để chấm dứt 9 năm trắng tay liên tiếp của Pháo thủ. Nhưng Fabianski mới chuyển sang Swansea, vì “muốn trở thành thủ môn số 1”.

Cảm giác ra sân tập luyện cùng đồng đội hàng ngày, sau đó lủi thủi về băng ghế dự bị nhìn đồng đội ra sân, chắc chắn không dễ chịu. Mua được một Ospina đầy triển vọng, với giá không cao, cho một vị trí không được nhiều đãi ngộ như thủ môn dự bị là thành công lớn của Wenger.

Thủ môn dự bị - sự thầm lặng lạ lùng

Những CĐV Arsenal gạo cội chắc chưa quên Alex Manninger. Anh không phải huyền thoại, không phải David Seaman vĩ đại giành 3 chức vô địch Premier League với Arsenal trong kỉ nguyên rực rỡ nhất. Manninger là ai? Một thủ môn dự bị, của chính Seaman. Nhưng có lẽ là kẻ đóng thế vĩ đại nhất. Ông thầm lặng đến nỗi cho đến nay, không ai rõ ông đã bắt bao nhiêu trận cho Arsenal. Trang chủ Arsenal.com ghi: “Manninger CÓ THỂ đã bắt 69 trận trong 5 năm ở CLB Bắc London…”. Dean Hayes, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về Arsenal, viết: Manninger bắt 38 trận cho Arsenal ở Premier League và 1 lần vào sân từ ghế dự bị. Wikipedia ghi ông chơi 30 trận cho Pháo thủ.

Mùa 1997-98 khi Seaman chấn thương, Manninger bắt thay và giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp ở Premier League, kỉ lục của CLB. Tuy vậy khi Seaman trở lại Manninger về ghế dự bị. Ông bắt chỉ 7 trận mùa đó, nghĩa là còn không đủ quota 10 trận để nhận huy chương vô địch theo quy định. CLB sau đó phải tri ân Manninger bằng một huy chương bổ sung.

Manninger thi đấu cho 14 CLB cả thảy, bắt nhiều nhất cho Siena (64 trận), là trường hợp tiêu biểu của các thủ môn dự bị như Ospina: Họ phải là những chiến binh sẵn sàng áo giáp trên người, tay cầm giáo mác bên lề đấu trường, khi chưa biết có phải chiến đấu hay không. Ai cũng nhớ sự nghiệp vĩ đại của Seaman, nhưng có ai biết Vince Bartram, Stuart Taylor, Graham Stack, Richard Wright, Fabian Carini, Rami Shaaban hay Guillaume Warmuz… vài trong số cả tá thủ môn đã phải núp bóng Seaman tại đội Pháo thủ trong 14 năm? Họ như vô hình.

Đó là lý do Arsenal cần Ospina và CĐV đội bóng sẽ trân trọng Ospina. Szczesny mới 24 tuổi, có thể bắt cho Arsenal 10 năm nữa. Nhưng như Seaman, anh cũng cần một phó tướng sau lưng.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm