Sân vận động VinFast Trống Đồng (VinFast Trong Dong Stadium) tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của truyền thông Anh với quy mô dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, lớn hơn gấp đôi sức chứa sân Anfield của Liverpool.
Công trình thuộc dự án Thành phố thể thao Olympic được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027 và tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án được cho là khoảng 38 tỷ USD.
Những hình ảnh mới nhất từ công trường sân vận động VinFast Trống Đồng đang gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. Tờ Mirror của Anh đã đăng bài viết nhắc tới sân vận động VinFast Trống Đồng là sân vận động lớn nhất thế giới, quy mô gấp đôi sân Anfield của CLB Liverpool, đang thành hình trong dự án được cho khoảng 38 tỷ USD.
Mở đầu bài viết, tờ Mirror mô tả những hình ảnh ấn tượng về quá trình xây dựng công trình dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Theo tờ báo, sân VinFast Trống Đồng tại Hà Nội có sức chứa 135.000 người, được khởi công khoảng 9 tháng trước.

Tờ Mirror của Anh đã đăng bài viết nhắc tới sân vận động VinFast Trống Đồng. Ảnh: The Mirror
Với sức chứa dự kiến 135.000 khán giả, sân vận động VinFast Trống Đồng được thiết kế để vượt qua những sân vận động lớn nhất hiện nay trên thế giới. Hiện tại, sân bóng đá lớn nhất thế giới là sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado ở Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên), có sức chứa khoảng 114.000 người. Đứng thứ hai là sân vận động Hassan II của Maroc với sức chứa 115.000 người. Công trình này hiện đang được xây dựng để phục vụ World Cup 2030.
Theo thông tin được truyền thông Anh đăng tải, công trình bắt đầu được xây dựng khoảng chín tháng trước thời điểm bài viết được công bố. Các đơn vị thi công đang làm việc liên tục để đáp ứng tiến độ đầy tham vọng, với mục tiêu đưa sân vận động vào hoạt động từ tháng 7/2027.
Nếu hoàn thành theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những công trình thể thao nổi bật nhất thế giới, đồng thời đánh dấu tham vọng của Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng phục vụ những sự kiện thể thao quy mô lớn.
Mái vòm khổng lồ lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn

Phối cảnh sân vận động VinFast Trống Đồng. Ảnh: Vingroup
Bên cạnh sức chứa đặc biệt lớn, sân vận động VinFast Trống Đồng còn gây ấn tượng với truyền thông quốc tế bởi thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Công trình được đặt tên và lấy cảm hứng từ trống đồng truyền thống, biểu tượng gắn liền với nền văn minh Đông Sơn và lịch sử lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Theo phương án thiết kế được công bố, sân vận động sẽ sở hữu mái vòm hình tròn màu vàng, có đường kính khoảng 408 m. Hệ thống mái che có thể đóng mở được xem là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng nhất của dự án. Khi hoàn thành, mái vòm này được kỳ vọng trở thành kết cấu mái có thể đóng mở lớn nhất thế giới.
Kiến trúc của sân vận động tái hiện những hoa văn đặc trưng trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp giữa các yếu tố văn hóa truyền thống với công nghệ xây dựng hiện đại. Thay vì chỉ là một công trình phục vụ thi đấu, sân vận động được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc đại diện cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Theo quan điểm của nhóm kiến trúc sư thực hiện dự án, những họa tiết trên trống đồng thể hiện "tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn". Đây cũng là thông điệp được gửi gắm vào thiết kế tổng thể của công trình.
Việc lựa chọn trống đồng làm nguồn cảm hứng kiến trúc mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là biểu tượng của văn hóa Đông Sơn mà còn gắn với lịch sử dựng nước, đời sống tinh thần và bản sắc của người Việt. Bằng cách đưa hình tượng này vào một công trình thể thao hiện đại, các nhà thiết kế hướng tới việc tạo ra một điểm nhấn có khả năng kết nối di sản văn hóa với khát vọng phát triển tương lai.
Sự kết hợp giữa mái vòm quy mô lớn, kết cấu thép phức tạp và những chi tiết kiến trúc mang tính biểu tượng cũng khiến dự án trở thành một thách thức đáng kể về kỹ thuật xây dựng.
Công trường hoạt động liên tục, chạy đua với tiến độ

VinFast Trống Đồng là hạng mục trung tâm của dự án Thành phố thể thao Olympic. Ảnh: Vingroup
Những hình ảnh từ công trường cho thấy dự án đang được triển khai với quy mô lớn, nhiều cần cẩu và thiết bị chuyên dụng hoạt động trên diện rộng. Các cấu kiện thép đồ sộ đã xuất hiện, đánh dấu quá trình hình thành bộ khung của công trình.
Một trong những hạng mục đáng chú ý là hệ thống tháp kích thủy lực phục vụ việc nâng các cấu kiện mái. Theo thông tin được báo chí Anh đăng tải, hệ thống này có tổng khối lượng được mô tả vượt 15.000 tấn và chiều cao khoảng 80 m.
Các thiết bị thủy lực có nhiệm vụ nâng những mô-đun vòm thép từ mặt đất lên vị trí lắp đặt, tạo thành kết cấu mái có thể đóng mở. Đây là công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao, bởi những cấu kiện có kích thước và khối lượng lớn phải được nâng lên, định vị và liên kết theo đúng thiết kế kỹ thuật.
Theo tiến độ dự kiến, phần kết cấu bê tông cốt thép phải hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau đó, các đơn vị thi công sẽ tập trung vào việc lắp đặt hệ thống mái vòm, hệ thống điện và hoàn thiện những hạng mục còn lại. Mái che có thể đóng mở dự kiến được lắp đặt hoàn chỉnh vào tháng 5/2027. Mục tiêu cuối cùng là đưa sân vận động vào hoạt động từ tháng 7/2027. Đáng chú ý, thời điểm dự kiến hoàn thành này sớm hơn khoảng một năm so với mục tiêu ban đầu là tháng 8/2028. Để đáp ứng kế hoạch, các đội thi công được cho là đang tổ chức làm việc liên tục theo nhiều ca.
Sân vận động VinFast Trống Đồng không phải một công trình độc lập mà là hạng mục trung tâm của dự án Thành phố thể thao Olympic được quy hoạch ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo Reuters, khu phát triển tổng thể có diện tích gần 9.000 ha. Tổng vốn đầu tư được các nguồn tin dẫn lại ước tính khoảng 38 tỷ USD.
Theo định hướng được công bố, sân vận động Trống Đồng được kỳ vọng giúp Việt Nam có thêm điều kiện để xem xét khả năng đăng cai những sự kiện thể thao lớn, trong đó có World Cup hoặc Olympic.