Thể thao

Sân vận động lớn nhất thế giới chính thức mang tên VinFast

30/07/2026 16:46 GMT+7 Google News

Vingroup vừa chính thức đổi tên sân vận động Trống Đồng thành sân vận động VinFast, đánh dấu lần thay đổi tên gọi thứ tư của công trình kể từ khi dự án được công bố. 

Đây là hạng mục trọng điểm thuộc đại dự án Vinhomes Global Sportia và được kỳ vọng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2028.

Theo thông tin từ Vingroup, sân vận động VinFast có quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí mang tầm quốc tế. Với sức chứa này, công trình dự kiến vượt qua Narendra Modi Stadium của Ấn Độ (khoảng 132.000 chỗ), đồng thời lớn hơn Rungrado 1st of May Stadium của Triều Tiên và AT&T Stadium của Mỹ để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.

Cùng với việc công bố tên gọi mới, tiến độ thi công dự án cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường rộng hơn 73 ha đã thay đổi rõ rệt khi hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc được huy động làm việc liên tục. Bốn khán đài A, B, C và D đều được triển khai đồng loạt, trong khi công tác san lấp mặt bằng và ép cọc kết cấu chính đã hoàn thành. Hạng mục đài móng và san nền tầng một cũng đã vượt mốc 70% khối lượng.

Sân vận động lớn nhất thế giới chính thức mang tên VinFast - Ảnh 1.

Vingroup đổi tên SVĐ Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi thành sân VinFast

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026 trước khi bước sang giai đoạn lắp đặt mái vòm đóng mở tự động, hệ thống cơ điện và mặt sân. Nếu bảo đảm đúng tiến độ, mái vòm sẽ hoàn thành trong năm 2027 để chuẩn bị cho các hạng mục hoàn thiện trước khi công trình đưa vào khai thác.

Không chỉ nổi bật về quy mô, sân vận động VinFast còn được định hướng trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Dự án sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành, tích hợp ghế ngồi thông minh kết nối 5G, công nghệ thay mới mặt sân trong thời gian ngắn cùng hệ thống kiểm soát an ninh và điều tiết dòng người theo thời gian thực. Điểm nhấn kiến trúc của công trình là mặt đứng lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, kết hợp giữa bản sắc văn hóa Việt Nam với các tiêu chuẩn hiện đại.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn để đăng cai những sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup, đồng thời trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm